Giải Bông Sen 2017: 'Em chưa 18' giành Bông Sen Vàng phim truyện điện ảnh

28/11/2017 23:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 diễn ra vào tối nay, 28/11 sẽ công bố những "bông sen vàng" xuất sắc của nền điện ảnh Việt Nam trong năm qua ở 4 hạng mục: phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình. Trước đó, BTC đã đưa ra chủ trương không để trống hạng mục nào của Bông sen vàng năm nay.

Chú thích ảnh
Sân khấu Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20

Chủ đề của Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim là Hải âu trên sóng biếc, nhằm tạo mối liên kết với với chủ đề đêm khai mạc Hừng đông trên biển.

Giải cuối cùng, Giải Bông Sen cho phim truyện điện ảnh, diễn viên B Trần và diễn viên Ngọc Thanh Tâm lên công bố giải thưởng. Ông Võ Công Trí phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao giải Bông Sen Bạc. Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch trao giải Bông Sen Vàng.

- Bông Sen Vàng:  Phim Em chưa 18 - đạo diễn Lê Thanh Sơn - Công ty Cổ phần Hãng phim Chánh Phương sản xuất. 

-  Bông Sen Bạc: Phim Cô hầu gái - đạo diễn Derek Nguyễn - Công ty TNHH CJ E&M và Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê sản xuất, phim Cha cõng con - đạo diễn Lương Đình Dũng - Công ty TNHH Sản xuất Phim và Truyền thông Tứ Vân sản xuất.

Giải Bông Sen cho phim hoạt hình, ông Vương Duy Biên thứ trưởng Bộ Văn hóa thể và du lịch cùng diễn viên Mỹ Duyên lên công bố, trao giải. 

- Bông Sen Vàng: Phim Cậu bé Ma - nơ - canh do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

- Bông Sen Bạc: Phim Một lần đào ngũ và Sóc nâu đáng yêu do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Giải Bông Sen cho phim khoa học, ông Nguyễn Ngọc Tuấn phó chủ tịch UBND Đà Nẵng và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên công bố trao giải. 

- Bông Sen Vàng: phim Một giải pháp chống xói lở bờ biển - đạo diễn Phùng Ngọc Tú do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Bông sen vàng cho bộ phim Em chưa 18 (thể loại phim truyện điện ảnh). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

- Bông Sen Bạc:  phim Nuôi cấy tinh tử trong điều trị vô tinh nam - đạo diễn Phạm Hồng Thắng - do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải bông sen bạc cho phim Cô hầu gái và phim Cha cõng con (thể loại phim truyện điện ảnh). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Giải Bông Sen cho phim tài liệu, ông Đặng Xuân Anh và diễn viên Vũ Ngọc Anh lên công bố trao giải. 

- Bông Sen Vàng: Sống và kể lại - đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm do Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.

- Bông Sen Bạc: phim Việt Nam thời bao cấp - đạo diễn Trần Thanh Hiệp do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và phim Ngày về - đạo diễn Nguyễn Thanh Hùng do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.  

Chú thích ảnh
Các đạo diễn phim xuất sắc nhận giải tại liên hoan phim. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Giải thưởng Ban giám khảo - đạo diễn Đặng Nhật Minh và nghệ sĩ Lan Hương lên công bố - trao giải. 

- Phim hoạt hình: Phim Truyền thuyết chiếc khăn Piêu và Sự tích Hoa phượng do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

- Phim khoa học: phim Thuyền biển Việt Nam do Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.  

- Phim tài liệu: Phim Bảy Cồ - Đồng Tháp do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất và phim Kể tiếp chuyện hôm qua do Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.  

- Phim truyện điện ảnh: Phim 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy do Công ty TNHH Skyline Media sản xuất và Cô Ba Sài Gòn do Công ty TNHH MTV cung cấp Tài năng Việt và Công ty TNHH Thời trang Thủy Nguyễn sản xuất.  

Giải phim truyện được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Yêu đi đừng sợ của đạo diễn Stephen Gauger đã nhận được giải thưởng này. Bà Vũ Quỳnh Hà  - đại diện nhà sản xuất của Yêu đi đừng sợ lên nhận giải.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải phim được yêu thích nhất cho bộ phim Yêu đi đừng sợ nhận giải tại buổi lễ Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Giải đạo diễn xuất sắc, diễn viên Vân Trang và đạo diễn Đào Bá Sơn lên công bố, trao giải. 

- Đạo diễn xuất sắc nhất phim hoạt hình: Trịnh Lâm Tùng - phim Một lần đào ngũ của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

- Đạo diễn xuất sắc nhất phim khoa học: Phùng Ngọc Tú - phim Một giải pháp chống xói lở bờ biển của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

- Đạo diễn xuất sắc nhất phim tài liệu: Nguyễn Hoàng Lâm - phim Sống và kể lại của Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chú thích ảnh
Diễn viên Quý Bình chia sẽ cảm nghĩ sau khi nhận giải .Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

Giải nam - nữ diễn viên chính xuất sắc, nghệ sĩ Trung Anh và nghệ sĩ Như Quỳnh lên công bố, trao giải thưởng.

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kaity Nguyễn - phim Em chưa 18 của Công ty Cổ phần Hãng phim Chánh Phương.

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Quý Bình - phim Bao giờ có yêu nhau của Công ty TNHH Vùng trời mơ ươc D.B.S.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải thưởng nữ, nam diễn viên chính xuất sắc cho diễn viên Kaity Nguyễn và diễn viên Quý Bình. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

Giải nam - nữ diễn viên phụ xuất sắc, nghệ sĩ Lê Khanh và nghệ sĩ Phạm Cường lên công bố, trao giải: 

-  Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Nhan Phúc Vinh - phim Đảo của dân ngụ cư của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng phim Xanh và Công ty Cổ phần Live Media. Nhan Phúc Vinh không có mặt, Phạm Hồng Phước nhận giải thay cho anh.

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hà Mi - phim Cô gái đến từ hôm qua của Công ty TNHH CJ E&M Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất phim Đại sứ trẻ.

Giải kịch bản xuất sắc, diễn viên Hoàng Hải và nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát lên công bố, trao giải.

-  Biên kịch xuất sắc nhất phim hoạt hình: Hoàng Phương Thảo, Phạm Sông Đông - phim Cậu bé Ma - nơ - canh của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

- Biên kịch xuất sắc nhất phim khoa học: Lê Thị Thanh Bình - phim Thuyền biển Việt Nam của Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

- Biên kịch xuất sắc nhất phim tài liệu: Đào Thanh Tùng - phim Việt Nam thời bao cấp của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương .

- Biên kịch xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh: Bùi Kim Quy, Lương Đình Dũng - phim Cha cõng con của Công ty TNHH Sản xuất Phim và Truyền thông Tứ Vân. 

Giải quay phim xuất sắc, nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn và diễn viên Khánh Hiền lên công bố, trao giải thưởng.

-  Quay phim xuất sắc nhất: phim tài liệu: Nguyễn Quang Tuấn - phim Lộc nước của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

- Quay phim xuất sắc nhất phim khoa học: Dương Văn Thuân, Nguyễn Tài Việt, Ngô Quý Dương, Nguyễn Xuân Chinh - phim Khúc biến tấu của côn trùng của Ban Khoa giáo,  Đài Truyền hình Việt Nam.

- Quay phim xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh: Lý Thái Dũng - phim Đảo của dân ngụ cư của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng phim Xanh và Công ty Cổ phần Live Media. 

Giải họa sĩ xuất sắc cho phim, họa sĩ thiết kế Vi Ngọc Mai và diễn viên Mai Thu Huyền lên công bố: 

- Họa sĩ tạo hình xuất sắc nhất phim hoạt hình: Nguyễn Thị Phương Hoa - phim Truyền thuyết chiếc khăn Piêu của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

- Họa sĩ diễn xuất xuất sắc nhất phim hoạt hình: Nhóm họa sỹ của phim Sóc nâu đáng yêu của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

- Họa sỹ thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh: Nguyễn Minh Đương, Lê Đức Hiệp - phim Cô Ba Sài Gòn của Công ty TNHH MTV cung cấp Tài năng Việt và Công ty TNHH Thời trang Thủy Nguyễn.

- Đạo diễn, nhà biên kịch Ba Lan Karrolina Bielawska và Chủ tịch Hiệp hội Biên kịch Hàn Quốc Hyong Joon Kim công bố giải Nữ diễn viên chính xuất sắc - giải thưởng phim ASEAN - cho Mary Joy Apostol phim Đạn ghém. Vì lý do riêng, cô đã không thể tới nhận giải nên gửi tới một clip chia sẻ với khán giả của lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam 2017. 

- Giải Nam diễn viên chính xuất sắc được trao cho Sivakumar Palakrishna, phim Chú chim vàng. Giải Đạo diễn xuất sắc được trao cho Wicaksono Wisnu Legowo phim Turah. Phim Chú chim vàng của Singapore đã giành giải phim hay nhất của giải thưởng phim ASEAN.

Giải âm thanh và âm nhạc xuất sắc cho phim, hoa khôi Nam Em và nhạc sĩ Doãn Nguyên công bố: 

-  Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất phim tài liệu: Nguyễn Đình Cảnh - phim Xuphanuvông với Việt Nam của Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam.

- Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất phim khoa học: Nguyễn Vinh Khoa – phim Muốn về nhà của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

- Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh: Franck Desmoulins - phim Cô hầu gái của Công ty TNHH CJ E&M và Công ty Sản xuất Phim Hoan Khuê.

- Nhạc sĩ xuất sắc nhất phim hoạt hình: Nguyễn Chí Phong - phim Sóc nâu đáng yêu của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

- Nhạc sĩ xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh: Jerome Leroy - phim Cô hầu gái của Công ty TNHH CJ E&M và Công ty Sản xuất Phim Hoan Khuê.

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 năm nay, hạng mục phim truyện điện ảnh sở hữu 16 bộ phim dự thi đến từ 15 đơn vị sản xuất. 16 bộ phim với 16 màu sắc, điểm chung là đều tươi mới được kỳ vọng sẽ đem đến những bất ngờ thú vị. 

Hạng mục phim tài liệu có 26 phim tranh giải đến từ các Hãng phim Tài liệu Khoa học trung ương (TLKHTƯ), Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND), Hãng phim Giải phóng  và Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Hạng mục phim khoa học mang đến 17 bộ phim với đề tài trải rộng, phủ quát những vấn đề, tiến bộ trong nghiên cứu khoa học, văn hóa tại Việt Nam, qua đó cho thấy những cống hiến của các nghệ sĩ đối với việc phản ánh góc nhìn hiện thực, khoa học. 

Với phim hoạt hình, 18 bộ phim tham gia tranh giải được đánh giá là có chú trọng dung hòa yếu tố giáo dục và giải trí, cố gắng làm tốt yếu tố giải trí để các nội dung giáo dục được thẩm thấu một cách tự nhiên, bền vững và ngược lại, làm tốt yếu tố giáo dục để các nội dung giải trí sâu sắc, có ý nghĩa hơn.

2 hạng mục giải nhận được nhiều sự chú ý là Nữ diễn xuất sắc nhất Nam diễn viên xuất sắc nhất đều là những cuộc đua gay cấn với hàng loạt cái tên sáng giá. 

Hà My - Thảo Nhi (Tổng hợp theo TTXVN, VTV, Zing, Tuoitre)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm