Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 khu vực miền Bắc tìm ra nhà vô địch

03/11/2022 09:59 GMT+7 | Thể thao

Dù bị dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng Đại học Sư Phạm Hà Nội và Đại học Sư Phạm TDTT Hà Nội vẫn xuất sắc lội ngược dòng giành chức vô địch khu vực miền Bắc giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022.

ĐH Đà Nẵng vô địch giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 khu vực miền Trung

ĐH Đà Nẵng vô địch giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 khu vực miền Trung

Thể hiện phong độ cực kỳ ổn định, cùng đội hình đồng đều và có chiều sâu, Đại học Đà Nẵng đã trở thành nhà vô địch khu vực miền Trung của Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022.

Sau gần 2 tuần tranh tài giải bóng rổ sinh viên toàn quốc – NUC 2022 khu vực miền Bắc đã đi đến những trận đấu cuối cùng. Nhà thi đấu Đại học Công nghiệp Hà Nội không còn chỗ trống tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động ủng hộ những đại diện có mặt trọng trận chung kết.

Ở nội dung nữ, 2 đội bóng xuất sắc nhất góp mặt trong trận chung kết được xác định là Đại học Ngoại Thương và Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Để đi tới trận đấu tranh chức vô địch, Đại học Ngoại Thương đã thể hiện phong độ ấn tượng với hiệu số +60 tại vòng bảng, ở trận bán kết họ cũng vượt qua đối thủ rất mạnh là Đại học Sư Phạm TDTT, vì vậy các cô gái Ngoại Thương được đánh giá cao hơn đối thủ Đại học Sư Phạm Hà Nội trong trận chung kết.

Ở chiều ngược lại, Đại học Sư Phạm Hà Nội tuy không sở hữu nhiều ngôi sao nổi trội nhưng tinh thần thi đấu và lối chơi tập thể chính là điểm mạnh của những nữ giáo viên tương lai.

Chú thích ảnh
Đại học Sư Phạm Hà Nội

Dù vậy Đại học Sư Phạm Hà Nội lại không thể duy trì khả năng phòng ngự trước những tình huống tấn công rất nhanh và khả năng đánh dưới rổ tốt của các cô gái Ngoại Thương, xuyên suốt 4 hiệp đấu Đại học Sư Phạm Hà Nội thường xuyên bị đối thủ vượt lên dẫn trước trên dưới 10 điểm.

Những tưởng Đại học Ngoại Thương sẽ dễ dàng đăng quang chức vô địch thì kịch tính đã xảy ra, khi ở những phút ngắn ngủi cuối cùng, cầu thủ mang áo số 8 của Đại học Sư Phạm Hà Nội là Khánh Linh liên tiếp ghi 9 điểm với 2 cú ném 3 điểm chính xác và 3 tình huống ném phạt thành công, qua đó giúp Đại học Sư Phạm Hà Nội lội ngược dòng giành chiến thắng sát nút 39-38.

Đây là chiến thắng quả cảm và xứng đáng với các cô gái Đại học Sư Phạm Hà Nội, đối với các cô gái Đại học Ngoại Thương họ cần xốc lại tinh thần khi VCK vẫn còn ở trước mắt.

Chú thích ảnh
Đại học Sư Phạm TDTT Hà Nội (áo trắng) đã vượt qua Đại học Kinh tế Quốc dân (áo đen) với cách biệt rất sát

Tương tự trận chung kết nữ, ở nội dung nam người hâm mộ cũng được chứng kiến một trận đấu giàu cảm xúc giữa Đại học Sư Phạm TDTT Hà Nội và Đại học Kinh tế Quốc dân, là 2 đội tuyển có truyền thống và luôn thể hiện rất tốt ở các giải đấu cấp độ sinh viên, họ là những đội bóng xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Với tính chất quan trọng của trận đấu chung kết, 2 đội nhập cuộc rất chắc chắn và không có nhiều kẽ hở để đối thủ tấn công, cũng vì vậy những phút đầu tiên khan hiếm điểm số khi 2 đội không thể tấn công vào khu vực 3 giây.

Nửa đầu hiệp đấu với sức mạnh của những big-men như Trung Hiếu hay Đỗ Tuyến giúp Đại học Kinh tế Quốc dân nắm giữ lợi thế 7-3 và cũng câu được rất nhiều lỗi cá nhân từ Đại học Sư Phạm TDTT Hà Nội.

Các chàng trai áo trắng có phần bị nóng vội và liên tục mắc lỗi, nhưng mọi thứ dần được tháo gỡ sau pha ném 3 điểm chính xác của số 30 Đức Anh, kể từ thời điểm đó 2 đội lại tiếp tục bám đuổi từng điểm số.

Ngoài ra Đại học Kinh tế Quốc dân cũng gặp bất lợi rất lớn khi đội trưởng Trung Hiếu mắc 3 lỗi cá nhân ở ngay hiệp 1, qua đó ảnh hưởng rất lớn tới chiến thuật của đội bóng áo đen. Tuy nhiên, thế trận phòng ngự chặt chẽ vẫn khiến 2 đội không thể tạo nên sự khác biệt.

Bước sang hiệp 3, Đại học Kinh tế Quốc dân tạo nên sự khác biệt với những tình huống 3 điểm xuất thần của cầu thủ vào sân thay người mang áo số 7 Minh “Đen”, qua đó vượt lên dẫn trước 34-24.

Nhưng đến cuối hiệp 3 Đại học TDTT Hà Nội cũng đáp trả với những cú ném 3 điểm chính xác liên tiếp của Hoàng Đức Thành. 6 điểm được rút ngắn giúp đội bóng áo trắng tự tin bám đuổi và vượt lên ở nửa đầu hiệp 4.

Với màn trình diễn xuất sắc của Đức Thành, Đại học Sư Phạm TDTT Hà Nội duy trì khoảng cách điểm an toàn và khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 70-65.

Tại khu vực miền Bắc giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022, 2 đội nữ và 3 đội nam có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền góp mặt tại VCK, những cái tên cũng đã được xác định như sau:

Vô địch nữ: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Á quân nữ: Đại học Ngoại Thương

Vô địch nam: Đại học Sư Phạm TDTT Hà Nội

Á quân nam: Đại học Kinh tế Quốc dân

Hạng 3 nam: Đại học Giao thông vận tải

Như vậy NUC 2022 khu vực miền Trung và miền Bắc đã khép lại, qua đó xác định được 5 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ góp mặt ở VCK. 3 đội nam và 2 đội nữ còn lại sẽ được xác định khi khu vực miền Nam kết thúc, hiện các trận đấu tại NUC 2022 khu vực phía Nam cũng đã đi đến những trận đấu tại vòng Playoffs với những diễn biến đầy bất ngờ và hấp dẫn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm