Giải bơi vô địch thế giới 2015: Sau chính mình, Ánh Viên vượt ai?

03/08/2015 18:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở thành kình ngư đầu tiên của bơi lội Việt Nam giành quyền vào bán kết một nội dung thi đấu ở giải vô địch thế giới, thành tích 2 phút 13 giây 29 cũng đã phá kỷ lục SEA Games (2 phút 13 giây 53) nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Nhưng với đấu trường thế giới, chừng đó là chưa đủ.

Từ 2 phút 13 giây 41 lượt bơi vòng loại, đến tối 2/8, khi dự thi vòng bán kết Ánh Viên tiếp tục rút ngắn thời gian xuống còn 2 phút 13 giây 29. Về mặt số học, rõ ràng thành tích của Ánh Viên đã được cải thiện nhưng so với “Iron Girls” Hosszu Katinka, kình ngư người Hungary có thành tích tốt nhất vòng bán kết nội dung 200m hỗn hợp cá nhân thì Ánh Viên còn kém 6,45 giây, kém luôn chỉ số thành tích tốt nhất của mà cô từng có, thiết lập tại Olympic trẻ 2014 (2 phút 12 giây 66).

Với một đấu trường lớn, nơi quy tụ những VĐV xuất sắc nhất thế giới trên đường đua xanh thì nỗ lực của Ánh Viên là rất đáng ghi nhận và cô gái người Cần Thơ này đã vượt qua được chính bản thân mình. Nhưng dưới con mắt của các nhà chuyên môn thì Ánh Viên còn nhiều điểm cần phải cải thiện, một khi muốn bay cao và vươn xa hơn nữa.


Ánh Viên sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh ở nội dung 200m tự do. Ảnh: Quốc Khánh

Trong số 14 VĐV đứng trên Ánh Viên tại vòng bán kết nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ có hai VĐV Nhật Bản là Kanako Wantanabe, Sakiko Shimizu, Ye Shiwen (Trung Quốc) và Slobhan Haughey (Hong Kong). Như vậy, ngay ở khu vực châu Á, để nằm trong nhóm có thể cạnh tranh huy chương cũng là điều không hề đơn giản với Ánh Viên.

Trong ngày thi đấu thứ 3 của giải bơi vô địch thế giới 2015 (4/8) Ánh Viên dự thi nội dung thứ hai là 200m tự do. Ở nội dung này có tổng cộng 64 VĐV tham gia tranh tài và theo bốc thăm, Ánh Viên bơi ở lượt bơi thứ 5 trong số 7 lượt bơi. Tại lượt bơi của mình, chỉ số 1 phút 59 giây 27 của Ánh Viên kém nhất trong số 10 VĐV và Viên phải xuất phát ở làn bơi số 9, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đến từ Thụy Điển, Bungaria, Nga, Trung Quốc, Mỹ, Hungary, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Brazil.

Nhìn rộng ra, Ánh Viên nằm trong số 30 VĐV thi 200m tự do có chỉ số thành tích đăng ký dưới 2 phút, việc tìm kiếm cơ hội vào thi bán kết cũng là rất khó khăn chứ chưa nói gì đến một vị trí trong tốp 8 VĐV lọt vào chung kết.

Ở nội dung 200m tự do nữ, Federica Pellegrini (Ý) đang giữ kỷ lục thế giới với thành tích 1 phút 52 giây 98 nhưng thành tích hiện tại như đăng ký là 1 phút 55 giây 00. Katinka Hosszu (Hungary) đạt thành tích 1 phút 55 giây 89. Với thành tích 1 phút 59 giây 27 hiện có, Ánh Viên có cơ hội tranh chấp một vị trí tại vòng thi bán kết cùng  Louise Hansson (Thụy Điển) 1 phút 58 giây 90, Nina Rangelova (Bulgaria) 1 phút 58 giây 56, Chihiro Igarashi (Nhật Bản) 1 phút 58 giây 12, Manuella Lyrio (Brazil) 1 phút 58 giây 74, Evelin Verraszto (Hungary) 1 phút 58 giây 84, Camille Lily Mei Cheng (Hong Kong) 1 phút 58 giây 99, Katerine Savard (Canada) 1 phút 58 giây 84, Larissa Oliveira (Brazil) 1 phút 58 giây 53…

Quý Phước xếp hạng 63/80 vòng loại 200m tự do Chiều qua 3/8, Hoàng Quý Phước dự thi vòng loại 200m tự do nam. Với thành tích 1 phút 54 giây 31, kém thành tích SEA Games (1 phút 48 giây 96) và chuẩn B Olympic, Hoàng Quý Phước chỉ xếp hạng 63 trong số 80 VĐV dự thi vòng loại, không đủ điều kiện vào thi đấu bán kết. Sáng 5/8, Quý Phước tiếp tục dự thi vòng loại vòng loại nội dung 100m tự do nam. Đây là nội dung Quý Phước đã đạt chuẩn B Olympic, thành tích 50 giây 94.


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm