Các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm vào người cao tuổi đang gia tăng tại Hàn Quốc trong bối cảnh nước này bước vào giai đoạn xã hội siêu già. Giới chuyên gia cảnh báo người cao tuổi đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các hình thức lừa đảo qua mạng do hạn chế về kỹ năng số, tâm lý cô đơn và tâm lý ngại chia sẻ khi bị lừa.
Theo phóng viên tại Hàn Quốc, một trường hợp điển hình là người đàn ông 72 tuổi đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 94 triệu won (khoảng 66.100 USD) thông qua hình thức lừa đảo tình cảm. Sau khi truy cập một quảng cáo hẹn hò trên mạng xã hội, nạn nhân được dẫn dắt trao đổi qua ứng dụng Telegram rồi liên tục bị yêu cầu chuyển tiền dưới nhiều lý do như phí xác thực tài khoản, phí mở thẻ hẹn hò và khắc phục lỗi hệ thống. Chỉ khi bị đe dọa tiếp tục nộp tiền, ông mới nhờ người thân hỗ trợ và trình báo cảnh sát.
Kết quả khảo sát của Viện Tội phạm học và Tư pháp Hàn Quốc công bố cuối năm 2024, cho biết có tới 12,1% người từ 66 tuổi trở lên ở Hàn Quốc từng là nạn nhân của tội phạm trong vòng một năm, trong đó tội phạm xâm phạm tài sản chiếm tỷ lệ cao nhất với 10,4%. Số liệu của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng cho thấy số nạn nhân từ 61 tuổi trở lên đã tăng hơn 80% trong giai đoạn 2014-2024.

Các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm vào người cao tuổi đang gia tăng tại Hàn Quốc
Các chuyên gia cho rằng cùng với việc tài sản tích lũy và thu nhập từ lương hưu tăng lên, người cao tuổi trở thành mục tiêu hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo. Nhiều đường dây lợi dụng sự cô đơn, mong muốn được quan tâm hoặc tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của người cao tuổi để thực hiện các chiêu trò như lừa hẹn hò, đầu tư tiền ảo, đầu tư tài chính hoặc giả mạo nhân viên hỗ trợ kỹ thuật.
Đáng lo ngại, tỷ lệ người cao tuổi sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số ngày càng tăng nhưng khả năng nhận diện rủi ro trực tuyến còn hạn chế. Theo các luật sư và chuyên gia an ninh mạng Hàn Quốc, nhiều người lớn tuổi tin rằng mình đã có đủ hiểu biết về internet nên dễ mất cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.
Một trở ngại khác là phần lớn nạn nhân không chủ động trình báo. Điều tra cho thấy chỉ khoảng 16,7% người cao tuổi ở Hàn Quốc bị hại tìm đến cảnh sát hoặc nhờ người thân hỗ trợ. Nhiều người giấu kín vụ việc vì xấu hổ, lo trở thành gánh nặng cho con cháu hoặc sợ bị trách móc vì đã nhẹ dạ tin người.
Các chuyên gia nhận định việc bảo vệ người cao tuổi trước lừa đảo trực tuyến không chỉ cần tăng cường xử lý tội phạm mà còn phải đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số, phổ biến các hình thức lừa đảo mới và xây dựng mạng lưới hỗ trợ trong cộng đồng để người cao tuổi có thể dễ dàng tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp rủi ro. Đồng thời, cần khuyến khích các gia đình thường xuyên trao đổi với người lớn tuổi về các nguy cơ trên không gian mạng nhằm hạn chế thiệt hại do tội phạm công nghệ cao gây ra.