Gia đình giàu có nhưng khi con trai xin tiền đi chơi, người chị thân thiết của Diệp Lâm Anh phản ứng bất ngờ: Cách dạy con đáng nể!

05/04/2023 20:18 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Cách dạy con của Kiwi Ngô Mai Trang nhận được nhiều sự quan tâm.

Ngô Mai Trang, hay Kiwi Ngô Mai Trang (sinh năm 1982) không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ mà còn là gương mặt đa năng khi thử sức ở nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh và rất thành công. Năm 2007, cô kết hôn cùng doanh nhân Đỗ Hoàng Dương và hiện có 4 nhóc tỳ: 3 trai, 1 gái.

Mới đây, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, người chị em thân thiết của Diệp Lâm Anh đã chia sẻ đôi điều về quan điểm nuôi dạy con của mình, trong đó có việc "nuôi con trai nghèo, nuôi con gái giàu".

Gia đình giàu có nhưng khi con trai xin tiền đi chơi, người chị thân thiết của Diệp Lâm Anh phản ứng bất ngờ: Cách dạy con đáng nể! - Ảnh 2.

Kiwi Ngô Mai Trang và ông xã doanh nhân.

Nữ ca sĩ cho biết, mỗi khi con xin tiền, cô không bao giờ cho dư, cũng như không đồng ý ngay lập tức với con. Vì một đứa trẻ muốn gì được nấy sẽ không có ý chí phấn đấu. Kiwi Ngô Mai Trang cũng kể một câu chuyện thật về cậu con trai Lem, mới học cuối bậc THCS nhưng đã cao 1m84 và được mời đi quảng cáo sữa.

"Con ngại ngùng và từ chối thẳng thừng dù bố mẹ thuyết phục nhiều. Chúng tôi đã quyết định cắt tiền tiêu vặt của con, và nói: "Nếu con muốn có tiền tiêu, hãy dùng tiền con tự làm ra". Thế là sau một tuần, cậu nhóc gãi đầu, gãi tai cười hì hì nhận lời đóng quảng cáo", nữ ca sĩ chia sẻ với chuyên trang Ngôi sao của VnExpress.

Trong khi đó với con gái, Kiwi Ngô Mai Trang xác định sẽ cho con những điều kiện tốt nhất, không thiếu thốn bất kỳ thứ gì để con lớn lên không bị cám dỗ bởi vật chất.

Gia đình giàu có nhưng khi con trai xin tiền đi chơi, người chị thân thiết của Diệp Lâm Anh phản ứng bất ngờ: Cách dạy con đáng nể! - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ đồng tình với quan điểm "nuôi con trai nghèo, nuôi con gái giàu".

"Nuôi con trai nghèo, nuôi con gái giàu" cần lưu ý những điều gì?

Hiện nay, quan điểm "nuôi con trai nghèo, nuôi con gái giàu" đang được rất nhiều cha mẹ đồng tình, làm theo. Tuy nhiên, một số cha mẹ thực hiện không đúng cách, đôi khi hơi quá nên đâm ra phản tác dụng. 

Theo đó, với việc "nuôi con trai nghèo", cha mẹ cần lưu ý, đừng để con "nghèo" về ngoại hình. Thường thì khi con gái phải ăn mặc đẹp, cha mẹ cảm thấy việc chi nhiều tiền hơn cho ngoại hình con gái là đúng đắn. Nhưng khi nói đến các bé trai, phụ huynh thường nghĩ đơn giản hơn. 

Họ cho rằng con trai không cần quá đầu tư trang phục, miễn là có vài bộ quần áo cần thiết. Người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào yên ngựa, việc ăn mặc của con trai cũng nên được cha mẹ coi trọng. Điều này không có nghĩa là phải ăn diện thật cao sang, trang nhã, chỉ cần bề ngoài sạch sẽ, gọn gàng, đó là một "danh thiếp" để hòa hợp với những người khác.

Đặc biệt, bé trai thích leo trèo, nô đùa khắp nơi, quần áo của bé cần được giặt giũ, thay mới hàng ngày, khi mua quần áo cho bé trai không nên quá nhiều về số lượng mà nên chú trọng chất lượng.

Còn với con gái, "nuôi con giàu" nhưng cũng đừng quá nuông chiều. Bố mẹ luôn cố gắng lao động thật tốt để có thể cho các con điều kiện sống tốt nhất có thể. Vì thế, con cái cũng nên nhìn bố mẹ để học tập. Bố mẹ không nên quá nuông chiều, không rèn giũa con nghiêm khắc để con có ý thức chăm lo cho cuộc sống của mình mai sau. Khi có con gái, bố mẹ nên giáo dục con trở thành người tốt bụng, phóng khoáng, biết yêu bản thân, biết quý trọng mọi người xung quanh.

Thanh Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm