Giá dầu thô thế giới giảm ngày thứ ba liên tiếp - Giá vàng tăng do giá đồng USD giảm

10/03/2023 11:42 GMT+7 | Bạn cần biết

Trong phiên giao dịch ngày 9/3, giá dầu thô thế giới giảm ngày thứ ba liên tiếp trong bối cảnh các nhà giao dịch tập trung vào các rủi ro suy thoái.  

Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giao tháng 4/2023 giảm 94 cent Mỹ, hay 1,23%, xuống chốt phiên ở mức 75,72 USD/thùng tại New York. Giá dầu Brent giao tháng 5/2023 giảm 1,07 USD, hay 1,29%, xuống 81,59 USD/thùng tại London. 

Giá dầu thô giảm sau khi số liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần từ ngày 26/2 - 4/3 tăng 21.000 đơn, lên mức 211.000 đơn, mức tăng hằng tuần cao nhất kể từ tháng 10/2022.  

Giá dầu thô thế giới giảm ngày thứ ba liên tiếp - Giá vàng tăng do giá đồng USD giảm - Ảnh 1.

Nhà máy lọc dầu ở Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nhà phân tích Vladimir Zernov của công ty cung cấp thông tin thị trường FX Empire, số liệu trên cho thấy tác động tiêu cực của việc tăng lãi suất. Các thị trường dầu mỏ đang trong xu hướng giảm, khi các nhà giao dịch lo ngại chính sách tăng mạnh lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ gây sức ép lớn lên nền kinh tế.

Trong cuộc điều trần trước Quốc hội trong tuần này, Chủ tịch FED Jerome Powell nêu khả năng lãi suất sẽ tăng mạnh hơn. Ông nói mức lãi suất đỉnh có thể cao hơn dự kiến trước đó và FED sẽ chuẩn bị cho việc tăng lãi suất nhanh hơn nếu các số liệu cho phép.

Trên thị trường vàng, giá vàng thế giới đã tăng trong phiên giao dịch cùng ngày 9/3 tại Sàn giao dịch hàng hóa New York. Giá vàng giao tháng 4/2023 tăng 16 USD, hay 0,88%, lên mức 1.834,6 USD/ounce khi chốt phiên.

Giá vàng tăng trong khi đồng USD xuống giá. Trong phiên này, giá đồng USD đã giảm 0,31% so với rổ tiền tệ, xuống mức 105,28, thấp hơn so với mức cao nhất đạt được trong phiên giao dịch ngày 8/3. 

Giá dầu thô thế giới giảm ngày thứ ba liên tiếp - Giá vàng tăng do giá đồng USD giảm - Ảnh 2.

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng ở California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

 Trên thị trường chứng khoán Phố Wall, 3 chỉ số chứng khoán chính giảm điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/3, với lực cản lớn nhất thuộc về nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, khi các nhà đầu tư lo ngại báo cáo việc làm tháng 2/2023 có thể thúc đẩy FED tăng lãi suất mạnh mẽ. 

Kết thúc phiên này, chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 73,69 điểm, tương đương 1,85%, xuống 3.918,32 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 237,65 điểm, tương đương 2,05%, còn 11.338,36 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 543,54 điểm, tương đương 1,66%, xuống 32.254,86 điểm. 

Chỉ số ngành ngân hàng thuộc S&P 500 chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022, do các nhà đầu tư tháo chạy khỏi lĩnh vực này sau khi Tập đoàn tài chính SVB Financial Group tiến hành bán số cổ phần trị giá 1,75 tỷ USD để củng cố bảng cân đối kế toán do tiền gửi giảm từ các công ty khởi nghiệp đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn. 

Các nhà đầu tư cũng đang "căng thẳng" trước khi báo cáo việc làm lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ trong cho tháng 2/2023 được công bố, dự kiến trong ngày 10/3, với kỳ vọng mức tăng lương lớn làm gia tăng lo ngại lạm phát. Phát biểu của Chủ tịch FED tuần này cũng làm trầm trọng thêm mối lo ngại về các đợt tăng lãi suất sắp tới.

Nguyễn Hằng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm