Thủ tướng mới lên, Barca đi xuống?

24/11/2011 13:17 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Barça là đội bóng đầu tiên ở Liga giành danh hiệu Champions League năm 1992 sau khi đất nước Tây Ban Nha chuyển sang thời kỳ xã hội dân chủ (hậu Franco). Trước đó, khi chế độ độc tài Franco vẫn còn làm mưa làm gió trên chính trường và hình ảnh cuộc sống chỉ được phản ánh qua những bức ảnh đen trắng thì Real Madrid thực sự là một đế vương của châu Âu.


Ông Mariano Rajoy- Ảnh Getty

Đội bóng Hoàng gia đã giành 6 chiếc cúp này tính đến hết năm 1966. Kể từ thời điểm đó đến chế độ dân chủ, Tây Ban Nha mới lại chứng kiến thêm một đội bóng nước nhà chinh phục chiếc cúp danh giá này. Đó chính là Barca vào năm 1992, khi Felipe Gonzalez giữ chức Thủ tướng. Câu lạc bộ xứ Catalunya đã phải chờ đến thời khắc Đảng Dân chủ lên nắm quyền trong chính phủ Tây Ban Nha mới có thể chinh phục được danh hiệu châu Âu này lần đầu tiên. Và đây cũng là lần cuối cùng thế giới bóng đá được nghe đến cái tên European Cup, bởi sau đó, giải đấu này được đổi tên thành UEFA Champions League.

Felipe Gonzalez là vị Thủ tướng đầu tiên thuộc Đảng Xã hội chứng kiến Barca chiến thắng ở đấu trường này. Đó cũng là sự khởi đầu cho những phép so sánh sau này. Tình trạng “lưỡng cực” trong bóng đá Tây Ban Nha cũng bắt nguồn từ lúc đó và tồn tại đến bây giờ. Dù bạn có phải là người mê tín hay không, chắc hẳn bạn cũng sẽ phải suy nghĩ về những điều dưới đây.

Những danh hiệu vô địch của Barca lúc Đảng Xã hội cầm quyền và của Madrid khi Đảng Nhân dân lãnh đạo đều đến thường xuyên hơn kể từ lúc Jose Maria Aznar nhậm chức Thủ tướng vào năm 1996. Vị Thủ tướng thuộc Đảng Nhân dân này thực sự đã đem lại may mắn cho Real Madrid. Năm 2003, khi tham dự cuộc họp thượng đỉnh ở vùng tự trị Azores (Bồ Đào Nha), ông đã khoe chiếc vòng tay có biểu tượng của Real Madrid và dường như còn rất tự hào về nó nữa. Trong thời kỳ Aznar đứng đầu chính phủ, Real Madrid đã giành được 3 chiếc cúp Champions League trong màu áo truyền thống vào các năm 1998, 2000 và 2002.



Nhưng vụ đánh bom khủng bố xe lửa ở Madrid ngày 11/3/2004 - 3 ngày trước thềm cuộc bầu cử ở Tây Ban Nha - đã tác động mạnh đến uy tín của vị Thủ tướng này, buộc ông phải giã từ nhiệm sở sau 8 năm gắn bó. Thất bại của Aznar dường như kéo theo sự đi xuống của Real Madrid. Và từ đó, may mắn bắt đầu mỉm cười với Barça. Cuộc bầu cử năm đó đã chứng kiến thắng lợi của Đảng Xã hội. Sự kiện này đã đem lại luồng sinh khí mới cho đội bóng xứ Catalunya. Tân Thủ tướng Zapatero - người luôn bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với Barca - được coi như vị thủ lĩnh tinh thần của binh đoàn Blaugrana trong chuyến chinh phạt châu Âu. Nào là Paris tráng lệ, rồi đến Roma lãng mạn và cuối cùng là London cổ kính. Đó là những thành phố từng ghi dấu những chiến thắng lừng lẫy của Barcelona.

Sắp tới đây, Mariano Rajoy sẽ nhậm chức Thủ tướng trong nhiệm kỳ mới. Đảng Nhân dân do ông lãnh đạo đã giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 20/11 vừa qua. Liệu sẽ lại có một sự thay đổi về chu kỳ chính trị phủ bóng lên viễn cảnh bóng đá chăng!? 15 năm nay, người ta đã chứng kiến một xu thế rất khác biệt giữa chính phủ do Đảng Xã hội và chính phủ do Đảng Nhân dân lãnh đạo. Nếu “quy luật” này vẫn được duy trì thì Real Madrid hẳn sẽ là đội bóng rất hạnh phúc. Trái lại, Barça cần tìm ra phương án hữu hiệu để thoát khỏi vòng quay định mệnh này.

Ở đấu trường danh giá nhất châu lục là vậy, thế còn ở La Liga thì sao? Con số thống kê cho thấy La Liga cũng bị ảnh hưởng nhưng không thực sự sâu sắc. Cụ thể, dưới thời Aznar, Real Madrid giành 3 chức vô địch, Barca (2), Valencia (2) và Deportivo (1). Trong khi dưới thời Zapatero, Barca giành được 5 chức vô địch so với Madrid chỉ có 2 lần.

Amigovietnam (fcbarcelonavn.net)



3 Dưới thời Aznar, một Madridista, làm Thủ tướng Tây Ban Nha (1996-2004), Real Madrid đã giành được 3 chức vô địch Champions League (1998, 2000, 2002) và 3 chức vô địch Liga. Barca chỉ có 2 chức vô địch Liga trong thời kỳ này, bằng với Valencia.

3 Nhưng dưới thời Thủ tướng Zapatero (2004-2011), Barca còn thành công hơn với 3 chức vô địch Champions League (2006, 2009, 2011) và 5 chức vô địch Liga. Real Madrid chỉ giành được 2 chức vô địch Liga trong giai đoạn này. Zapatero là một cule.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm