Gary Neville: 'Tôi không muốn đá hậu vệ ở một đội như MU'

18/10/2021 14:26 GMT+7 | Man United

Đánh giá về MU ở mùa giải này, cựu danh thủ Gary Neville thừa nhận rằng anh không muốn đá hậu vệ ở đội bóng như Quỷ đỏ. Lý do: họ 'đá quá chán, tẻ nhạt, và rời rạc'. 

Bảng xếp hạng bóng đá Anh hôm nay - BXH Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Anh hôm nay - BXH Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022. BXH Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hôm nay. BXH bóng đá Premier League mới nhất.

 

Trận thua khiến chuỗi bất bại sân khách của MU trong khuôn khổ giải Ngoại hạng dừng ở con số 29. Đã 3 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng MU không thắng. Áp lực đang dồn lên Ole sau một mùa Hè mua sắm tốn kém của MU.

“MU đá kém. Từ cách đây mấy tuần khi MU bắt đầu gặp những đội tầm trung tôi đã bảo là họ sẽ gặp khó khăn. Aston Villa, Everton, Villarreal và Leicester là những đội tầm trung”, Neville nói trên Sky Sports.

“Về lối chơi tập thể, MU cả mùa đá chán. Họ giành được một số kết quả tốt, ghi một số bàn thắng từ những nỗ lực cá nhân tuyệt vời nhưng lối chơi tập thể của họ khi có bóng và không bóng là rất chán. Nhìn MU đá đơn điệu, rời rạc. Khi gặp những đội được tổ chức tốt, họ sẽ bị trừng phạt và chuyện đó đã xảy ra trên sân Leicester. Họ đã bị Villa trừng phạt, bị Everton trừng phạt, bị Villarreal trừng phạt”.

Chú thích ảnh
Solskjaer đang chịu sức ép lớn ở MU

 

Bóng đá hôm nay 18/10: Shearer chỉ ra vấn đề của MU, Barcelona thắng ngược Valencia

Bóng đá hôm nay 18/10: Shearer chỉ ra vấn đề của MU, Barcelona thắng ngược Valencia

Bóng đá hôm nay 18/10: Shearer chỉ ra vấn đề của MU, Barcelona lội ngược dòng trước Valencia. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

“Ở trận đấu với Leicester, Ole xếp Marcus Greenwood, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba và Bruno Fernandes đá chính cùng lúc. 5 cầu thủ tấn công đá chính. Tôi không muốn đá hậu vệ của một đội bóng như thế”.

“Tôi thích cả 5 cầu thủ ấy nhưng để tất cả họ ra sân cùng lúc khiến MU không còn đủ ngựa chiến. Cũng vì lí do này mà những Darren Fletcher, John O'Shea, Nicky Butt, Tom Cleverley, Park Ji-sung và Owen Hargreaves đã được trao cơ hội thi đấu ở MU nhiều năm trước đây”.

“MU cần những cầu thủ phòng ngự bên cạnh những ngôi sao tấn công. Đội MU hiện tại mất cân bằng. Những kết quả MU nhận được hiện tại là rất đúng với những gì họ trình diễn. MU cần thay đổi. Họ cần cải thiện lối chơi rất nhiều. Thất bại trước Leicester không có gì bất ngờ”.

“Lối chơi của MU trong cả mùa giải không thực sự thuyết phục ngay cả khi họ thắng. Chiến thắng trước Newcastle làm mọi người sung sướng nhưng trận ấy MU đá cũng không tốt lắm”

Chú thích ảnh
MU nhiều ngôi sao nhưng chơi vẫn kém hiệu quả

 

 

Trong 6 trận sắp tới ở giải Ngoại hạng, có đến 5 trận MU gặp đối thủ trong top 6. “Chúng ta biết chuyện gì sắp đến rồi. MU đã đánh vật với các đội tầm trung. Bây giờ họ sẽ đối đầu với một số đội hàng đầu thế giới. Tuần sau họ sẽ gặp Liverpool và tuần sau đó gặp Man City”.

“Họ sau đó sẽ gặp Tottenham rồi Chelsea. Toàn những đối thủ cứng cựa. Dĩ nhiên, các cầu thủ MU có thể chơi tốt hơn ở những trận đấu đó nhưng ở trận gặp Leicester này họ đã chơi không tốt”.

Brendan Rodgers lí giải sau trận đấu cách Leicester đã dùng để hạ gục MU. “Các trung vệ của họ không áp sát nên chúng tôi bình tĩnh triển khai bóng lên. Chúng tôi chiếm được những vị trí rất thuận lợi và gây áp lực lên hàng thủ của họ”.

Neville cho rằng MU chơi không bóng rất kém. “Họ chơi không bóng rất chán. Trong số các đội nằm ở nhóm đầu Ngoại hạng Anh, MU rõ ràng là đội chơi áp sát kém nhất. Nếu bạn xem Chelsea đá bền bỉ thế nào trước Brentford. MU mà rơi vào tình huống trong 15-20 phút cuối cùng ấy thì sụp đổ rồi”.

“Nhìn Man City cầm bóng rất giỏi. Liverpool có sự trở lại của Van Dijk rất khác. Liverpool tấn công Brentford khi họ làm khách ở đây, tìm cách ghi thêm bàn thắng. MU không có bóng chơi rất tệ”.

Người ta tiếp tục đặt câu hỏi liệu MU có phải là một đội bóng hay không. Họ đã bổ sung Raphael Varane, Jadon Sancho và Cristiano Ronaldo vào một đội ngũ vốn đã có nhiều ngôi sao.

“MU thực sự gặp vấn đề với Pogba và Bruno Fernandes, thực sự gặp vấn đề với Ronaldo và Cavani, thực sự gặp vấn đề với Greenwood, Rashford và Sancho. Khi những cầu thủ đó không có bóng, họ không phát huy được sức mạnh. Những cầu thủ lớn có thể phát huy được tài năng cả khi có bóng và không bóng nhưng MU quá thiên về tấn công”.

“Các ngôi sao của MU cần thi đấu với tinh thần của Bernardo Silva, Kevin De Bruyne và Sadio Mane. Những cầu thủ tầm cỡ thế giới trận nào cũng chơi hết mình. Tôi không thấy điều đó ở những cầu thủ tài năng nhất của MU”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm