Gary Neville: Man City mất cân bằng khi đá 4-4-2

04/03/2015 11:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ Man United đã mách nước cho kình địch Man City, đội bóng đang gặp vấn đề thực sự trong các trận cầu lớn, khi chỉ ra rằng HLV Manuel Pellegrini cần phải thay đổi chiến lược cũng như đội hình.

“Các đội bóng lớn ở Premier League có lối chơi rất tốc độ, nhưng khi chạm trán những Atletico Madrid, Real Madrid, Bayern Munich hoặc Dortmund, chúng ta vẫn bộc lộ hạn chế. Vấn đề của Man City liên quan đến ba bộ đôi Aguero-Dzeko, Silva-Nasri, và Toure cùng một đối tác của anh ở trung tuyến.

Nếu Toure đá cặp tiền vệ trung tâm, tôi nghĩ rằng không nên bố trí cả Silva và Nasri. Nếu Dzeko đá cặp cùng Aguero, không nên để Yaya đá tiền vệ trung tâm. Nếu Nasri đá cùng Silva, không nên sử dụng hai bộ đôi trên. Đó là lý do Pellegrini để Aguero ngồi ngoài tại Munich. Tôi nghĩ Manuel đã nhận ra rằng thể lực hoặc/và tuổi tác của đội là vấn đề của ông, vì thế ông không thể để tất cả đá chung trong một sơ đồ.

“City là đội duy nhất có thể cạnh tranh với Chelsea ở Premier League, trừ phi họ hy sinh danh hiệu trong nước để dồn sức cho châu Âu đồng thời giữ được sự tập trung ở những trận nhiều sức ép nơi đất khách, thì họ mới có thể vô địch Champions League” - Đó là những gì mà Gary Neville đã viết trên Telegraph ngày 19/09 năm ngoái, sau khi Man City mở màn chiến dịch Champions League bằng thất bại 0-1 trên sân Bayern Munich.

Gần 6 tháng sau trận thua ấy, phân tích của Neville vẫn chính xác: hai thất bại liên tiếp trước Barcelona và Liverpool, với sai lầm của những trụ cột, tiếp tục minh chứng cho những lỗ hổng về chiến lược của Pellegrini, trong những trận đấu lớn. Nhưng thay vì liệt kê những thất bại của Man City, cựu danh thủ Man United đã chỉ ra cách để khắc phục chúng.

Như đã khẳng định hồi tháng Chín năm ngoái, Man City sẽ trở nên mất cân bằng khi đá 4-4-2 với Yaya Toure, David Silva, Samir Nasri và Sergio Aguero trong đội hình xuất phát. Không thể đổ lỗi cho hệ thống đó mà là đặc tính của những cầu thủ trong đó. Theo Neville, người từng thi đấu trong những đội hình tuyệt vời hoạt động theo sơ đồ 4-4-2, nền tảng của thành công không phải cách thể hiện khi có bóng mà nằm ở khả năng chiến đấu ngay cả khi không có bóng.


Silva bộc lộ hạn chế trong trận thua Liverpool

Có một điểm hạn chế của Silva có thể minh họa cho hình ảnh của Man City tại Merseyside. Sau cú tắc bóng của đối phương, anh mất 10 giây để đứng dậy, và 45 giây nữa để đưa bóng vào cuộc trở lại. Dĩ nhiên, Silva chủ yếu là một cầu thủ sáng tạo, nhưng trong sơ đồ 4-4-2, không một ai không thể có một chút xao lãng nào cả. Các cầu thủ Man City gặp khó khăn khi phải đối diện với những khía cạnh khắc nghiệt của cuộc chơi. Đuổi theo đối phương khi mất bóng hay đứng nhìn, bọc lót cho các trung vệ khi cần, chuyền bóng qua lại để đảm bảo sự mạch lạc hay gây sức ép lên đối thủ?

Theo Neville, Man City sẽ tiếp tục thắng 90% các trận ở Premier League khi họ chơi tốt, hoặc 80% nếu họ hơi sa sút. Dù áp dụng sơ đồ nào, họ vẫn nhỉnh hơn phần lớn các đội bóng trong nước. Mùa trước, họ đã vô địch Premier League theo cách đó, và việc lặp lại phong cách đó không phải là một vấn đề lớn.

Các gợi ý của Neville

4-4-2 kim cương


Pellegrini sẽ phải chọn giữa Yaya và Silva cho vị trí hộ công, khi gặp những đội lớn như Barcelona. Cả hai đều không đủ năng lượng để chơi rộng trong sơ đồ kim cương.

4-3-3


Vấn đề của hệ thống này là Aguero dễ bị cô lập. Trong quá khứ, anh đá không hiệu quả khi cắm 1 mình trên hàng công.

3-5-2


Đây là sơ đồ có thể sử dụng cả Silva, Toure và Aguero. Sơ đồ này tạo sự yên tâm hơn cho hàng thủ, khi Silva sẽ đá vào trung lộ nhiều hơn bên cạnh Toure, người không phải cáng đáng nhiệm vụ phòng thủ và sẽ hỗ trợ được cho Aguero khi cần.


Tuấn Cương (Theo Telegraph)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm