Gặp vấn đề về thanh quản, Hoài Linh vẫn ca 'Đời cô Lựu'

25/03/2016 20:42 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 25/3, tại rạp Thủ Đô, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã tổ chức khởi công vở cải lương nổi tiếng Đời cô Lựu của soạn giả Trần Hữu Trang do NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng.

Có một điều thật bất ngờ là tuy mang tên Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang suốt 40 năm qua nhưng đây mới là lần đầu tiên Nhà hát chính thức dựng vở của tác giả Trần Hữu Trang.

Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang NSND Trần Ngọc Giàu cho biết vở diễn lần này có sự kết hợp tổ chức thực hiện giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang nhằm gây quỹ xây dựng điện thờ cố soạn giả Trần Hữu Trang tại Tiền Giang (quê hương ông).

Chương trình này như một sự tri ân của thế hệ nghệ sĩ hôm nay đến các bậc tiền bối đã mở đường cho nghệ thuật cải lương phát triển đến đỉnh cao.

Với ý nghĩa này, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã quy tụ một lực lượng vô cùng hùng hậu gồm 30 nghệ sĩ nổi danh trên sân khấu cải lương qua nhiều thế hệ, như: NSND Bạch Tuyết, NSƯT Tấn Giao, Thanh Ngân, Hữu Quốc, Trọng Phúc, Thoại Mỹ, Kim Tử Long, Quế Trân, Lê Tứ nghệ sĩ Hoài Thanh, Đỗ Quyên, Trinh Trinh, Điền Trung, Võ Minh Lâm… cùng nghệ sĩ hài Tấn Beo và danh hài NSƯT Hoài Linh.

Mặc dù đang gặp vấn đề về thanh quản nhưng NSƯT Hoài Linh tỏ ra rất hào hứng với dự án này. Anh vào vai diễn nặng ký Hội đồng Thăng - vai diễn “đề đời” của NSND Diệp Lang.“Với NSND Trần Ngọc Giàu thì hoàn toàn không có chuyện “nhờ Linh” đóng mà là kêu một tiếng thì tôi sẽ có mặt ngay. Nhưng mong là đạo diễn giao cho khúc nào nói thôi, ca ít chút vì giọng của tôi hiện không được khỏe" - Hoài Linh chia sẻ.

"Từ trước đến giờ tôi luôn yêu thích nghệ thuật truyền thống nói chung, nghệ thuật cải lương nói riêng, lại từng cùng chị Bạch Tuyết đóng một lớp trong vở diễn này nên tôi rất vui và vinh dự được góp mặt trong vở” - anh tâm sự.


Các nghệ sĩ dự lễ khởi công vở cải lương "Đời cô Lựu" của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Mặc dù chỉ tham gia một vai nhỏ nhưng Võ Minh Lâm, gương mặt nổi bật trong các nghệ sĩ cải lương trẻ hiện nay, cho biết mình rất vinh dự và chờ đợi dự án này vì: “được góp mặt trong một vở diễn lớn với nhiều nghệ sĩ tên tuổi đi trước là cơ hội rất tốt để nghệ sĩ trẻ như tôi học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Mong rằng các cô chú sẽ cho chúng tôi nhiều lời góp ý giúp trau dồi thêm về chuyên môn, ngày càng hóa thân trọn vẹn vào các vai diễn”.

Vở Đời cô Lựu phiên bản đặc biệt do NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng sẽ được công diễn tại Nhà hát TPHCM vào tối 15/4, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TPHCM. Số tiền gây quỹ được sẽ dùng để xây dựng điện thờ cố soạn giả Trần Hữu Trang. Điện thờ dự kiến khánh thành vào tháng 9 và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang sẽ chuẩn bị một chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng công trình này.

Sau Đời cô Lựu, Nhà hát Trần Hữu Trang có kế hoạch phục dựng các vở diễn khác của soạn giả Trần Hữu Trang cũng như các kịch bản cải lương kinh điển khác nhằm góp phần lưu giữ và truyền lại những giá trị chuẩn mực, truyền thống của nghệ thuật cải lương qua các thế hệ.

Ninh Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm