Gần 70% người Italy có kế hoạch cắt giảm chi tiêu mua sắm

25/10/2022 07:00 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo kết quả một cuộc thăm dò, do công ty SWG thực hiện cho Hiệp hội các doanh nhân Italy trong lĩnh vực thương mại, du lịch và dịch vụ công cộng (Confesercenti), cho thấy 68% người Italy dự định giảm chi phí mua sắm của họ vào cuối năm khi đối mặt với lạm phát và giá năng lượng tăng mạnh.   

Italy có thể vượt qua mùa Đông năm nay mà không có khí đốt Nga

Italy có thể vượt qua mùa Đông năm nay mà không có khí đốt Nga

Ông Claudio Descalzi, Giám đốc điều hành Eni, công ty dầu khí quốc doanh lớn nhất Italy, cho rằng nước này sẽ có thể vượt qua mùa Đông sắp tới mà không gặp vấn đề lớn, cho dù Nga có quyết định cắt nguồn cung cấp khí đốt.

Theo cuộc thăm dò, được tiến hành trong số những người trong độ tuổi từ 18 đến 65, 29% người được hỏi quyết định giảm bớt những khoản chi quá mức và 29% quyết định giảm mọi chi phí.

Confesercenti cho biết trong một báo cáo rằng lý do chính khiến người Italy quyết định giảm chi phí là giá cả tăng (38%), giá dịch vụ điện, nước tăng (24%), điều kiện kinh tế tồi tệ hơn (12%) và sự không chắc chắn về tương lai (11%).   

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Milan, Italy. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Confesercenti, có tới 49% người dân Italy đã quyết định giảm chi phí quà tặng cho kỳ nghỉ sắp tới, có khả năng tước đi doanh thu 5 tỷ euro (4,9 tỷ USD) của các cửa hàng trong những tháng cuối năm.   

Báo cáo của Confesercenti viết: “Bất chấp việc giá khí đốt trên thị trường quốc tế giảm đáng kể trong những ngày này, theo dự báo, các hóa đơn năng lượng cao sẽ được áp dụng cho đến cuối năm 2022 và sẽ bắt đầu giảm chỉ sau quý đầu tiên của năm 2023”.   

Báo cáo tháng 10 của Viện Thống kê quốc gia Italy (Istat) cho biết 25% dân số đang đứng trước nguy cơ nghèo đói hoặc bị xã hội loại trừ, do tình hình kinh tế nước này đang trở nên tồi tệ hơn do lạm phát, giá điện và lương thực ngày càng tăng.   

Tỷ lệ lạm phát tháng 9/2022 tại Italy là 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 10,9% so với năm trước, mức tăng cao nhất ở nước này kể từ tháng 8/1983.

Dương Hoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm