Gần 2 triệu bản sách được bán tại Hội sách thành phố Cần Thơ lần thứ III năm 2019

31/03/2019 23:01 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Qua 7 ngày hoạt động sôi nổi, tối 31/3, Hội sách thành phố Cần Thơ lần thứ III năm 2019, với chủ đề “Sách - Tri thức, phát triển và hội nhập” đã bế mạc. 

Khai mạc Hội sách thành phố Cần Thơ 'Sách - Tri thức, phát triển và hội nhập'

Khai mạc Hội sách thành phố Cần Thơ 'Sách - Tri thức, phát triển và hội nhập'

Tối 25/3, tại Cần Thơ, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Khai mạc Hội Sách thành phố Cần Thơ lần III năm 2019, kéo dài đến ngày 31/3, với chủ đề "Sách - Tri thức, phát triển và hội nhập".

Hội sách lần này đã thu hút 89 đơn vị tham gia với 299 gian hàng (tăng 26 gian hàng so với Hội sách lần thứ II năm 2017); đặc biệt, có sự tham gia của 5 nhà xuất bản nước ngoài với 8 gian hàng đến từ nước Anh và Hoa Kỳ.

Tại Hội sách, Ban tổ chức đã tổ chức 11 chương trình hoạt động tại sân khấu trung tâm với nội dung phong phú, thu hút đông đảo người tham dự. Khu vực giới thiệu sách của hơn 200 gian hàng, có số lượng đầu sách và tên sách rất phong phú, hơn 196 ngàn tên sách với 2 triệu 320 ngàn bản sách; trong đó có trên 60% tên sách mới, nhiều gian hàng giảm giá. Sự phong phú, đa dạng không chỉ về số lượng mà còn cả về thể loại, từ văn học, lịch sử, hướng nghiệp đến doanh nhân, từ khoa học-xã hội, kinh tế đến thanh-thiếu nhi,…

Ngoài những sản phẩm văn hoá và sách, còn có nhiều mặt hàng từ văn phòng phẩm, dụng cụ học tập đến đồ chơi trẻ em và quà lưu niệm. Các ấn phẩm, hàng hóa được trưng bày và bán đảm bảo chất lượng; việc niêm yết giá bán các ấn phẩm, hàng hoá được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Chú thích ảnh
Một buổi ký tặng sách của nhà văn Nguyễn Nhật Anh tại hội sách Cần Thơ

Tại các gian hàng đã diễn ra nhiều chương trình hoạt động, với nhiều nội dung đa dạng, phong phú như: Nói chuyện và giới thiệu về sách; giao lưu giữa các nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ và tác giả với độc giả; ký tên tặng sách, tặng quà. Đặc biệt là các chương trình hoạt động của Câu lạc bộ âm nhạc Cần Thơ, các hoạt động tại khu vui chơi trẻ em… đã thu hút đông đảo bạn đọc tham dự và đánh giá cao. 

Công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh và phòng cháy chữa cháy được đảm bảo; đặc biệt là sự kết hợp giám sát qua hệ thống camera của Ban Tổ chức Hội sách và các gian hàng tại Hội sách đã góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh khu vực diễn ra Hội sách. 

Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ III năm 2019 đã thu hút hơn 400.000 lượt khách đến tham quan và mua sắm (tăng hơn 10% so với Hội sách lần II năm 2017); tổng doanh thu của các gian hàng đạt hơn 12 tỷ đồng (tương đương so với Hội sách lần II), gần 2 triệu bản sách được bán ra (tăng hơn 20% so với Hội sách lần II). 

Ban Tổ chức Hội sách đã tổ chức quyên góp và đã tiếp nhận của 18 đơn vị và cá nhân hỗ trợ sách với tổng trị giá trên 150 triệu đồng; số sách này sẽ được trao tặng cho các bưu điện văn hoá, phòng đọc sách, trường học thuộc các xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Tại Hội sách lần này, Ban Tổ chức đã xem xét, bình chọn và tặng giấy khen của Ban Tổ chức Hội sách cho 15/89 đơn vị có nhiều đóng góp cho sự thành công của Hội sách....

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình diễn ra Hội sách, còn một số hạn chế cần khắc phục đó là việc đảm bảo không cho các đơn vị, cá nhân không đăng ký tự vào buôn bán tại Hội sách, việc bán hàng rong, vé số, xin ăn còn diễn ra trong Hội sách…; quy mô gian hàng tăng nhưng quy mô đơn vị tham gia không tăng, thậm chí còn giảm các đơn vị lớn...

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, kết quả của Hội sách lần thứ III năm 2019 đã và đang góp phần nâng cao nhận thức, tôn vinh và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khơi nguồn tri thức và kỹ năng; phát triển tư duy, năng lực ngôn từ, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người toàn diện; đồng thời, là động lực để khuyến khích, thúc đẩy những người làm văn hóa, những nhà xuất bản, công ty phát hành sách, nhà sách không ngừng vươn lên, có nhiều ấn phẩm hay, sản phẩm văn hóa đặc sắc để phục vụ công chúng Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Cũng theo ông Hiển, Hội sách lần này đã góp phần tuyên truyền sâu rộng trong các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân thành phố về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển và hải đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định mạnh mẽ và thể hiện ý chí quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng, trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc nói chung.

TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm