Ngày 21/12/2024, tại khu vực Công viên sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiểu, TP. Cần Thơ – Giải Marathon Quốc tế Di Sản Cần Thơ (Can Tho Marathon - Heritage Race) 2025 đã đánh dấu một mùa giải thành công với gần 10.000 VĐV đăng ký tham dự. Giải có sự tham gia của nhiều VĐV chuyên nghiệp và các CLB chạy tranh tài cùng cộng đồng yêu chạy bộ ở 4 cự ly: marathon (42,195km), bán marathon (21,097km), 10km và 5km.
Đặc biệt mùa giải 2025 có số lượng VĐV quốc tế tăng hơn gấp đôi so với mùa giải 2024, đến từ hơn 30 quốc gia, cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của giải trên bản đồ chạy bộ khu vực.
Năm 2025 đánh dấu mùa giải thứ 5 giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ. Giải không chỉ là một sự kiện thể thao quy mô lớn, mà còn là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của thành phố, góp phần từng bước đưa Cần Thơ trở thành điểm đến mới của cộng đồng chạy bộ quốc tế, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững.
Mùa giải 2025 không chỉ là dấu mốc quan trọng trong chặng đường 05 năm hình thành và phát triển của giải mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn liền với sự sáp nhập 3 địa phương Sóc Trăng - Hậu Giang - Cần Thơ. Giải chạy trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và phát triển bền vững của thành phố mới.
Công viên Sông Hậu, trái tim xanh của thành phố, được lựa chọn là điểm xuất phát và về đích của tất cả các cự ly. Từ đây, đường chạy đưa VĐV chạy ven theo dòng sông Hậu hiền hòa, lần lượt đi qua những biểu tượng tiêu biểu của Cần Thơ như: Cầu Ninh Kiều, trục đường 30/4, tuyến phố trung tâm kết nối Bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng và các đình, chùa cổ thuộc quần thể di tích lịch sử - văn hóa của thành phố.

Giải Marathon Quốc tế Di Sản Cần Thơ (Can Tho Marathon - Heritage Race) 2025 đã đánh dấu một mùa giải thành công với gần 10.000 VĐV đăng ký tham dự.
Riêng cự ly full marathon (42.195km), VĐV còn được trải nghiệm Lộ Vòng Cung, di tích cấp Quốc gia, từng là "vành đai lửa" trong kháng chiến, nay trở thành vành đai xanh sinh thái với những vườn cây trù phú; cùng đường Nguyễn Văn Cừ, trục kết nối nội đô từ bờ sông Hậu đến Mỹ Khánh, mở ra không gian đô thị hiện đại xen lẫn miền quê sông nước.
Đặc biệt, đường chạy còn đi qua các khu chợ dân sinh, nơi VĐV có thể cảm nhận trọn vẹn nhịp sống buổi sớm miền Tây, hương vị của những món quà sáng dân dã, tạo nên một trải nghiệm rất riêng, nơi người chạy không chỉ chinh phục đường chạy bằng thể lực, mà còn cảm nhận bằng cảm xúc.
Đường chạy của giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ được chuẩn hoá bởi Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS.) Với chứng nhận của AIMS, các VĐV tham dự sẽ được sử dụng kết quả thi đấu tại giải để đăng ký tham gia Giải Vô Địch thế giới Theo độ tuổi của Abbott World Marathon Majors, tổ chức quốc tế sở hữu hệ thống 7 giải chạy marathon danh giá nhất hành tinh (Six Majors), bao gồm New York Marathon, Chicago Marathon, London Marathon, Boston Marathon, Tokyo Marathon và Berlin Marathon.

Trao giải cự ly 42km nữ.
Mùa giải năm nay ghi nhận sự đồng hành của đông đảo các nhà tài trợ. Thương hiệu Xanh SM đồng hành cùng giải với 70 xe điện chiếu sáng tại các cung đường tối, góp phần đảm bảo an toàn cho các VĐV. Tất cả các VĐV tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ còn nhận được quà tặng gói khám sức khoẻ tầm soát bệnh hiểm nghèo (tiểu đường, đột quỵ, ung thư và suy thận) trị giá 1,2 triệu đồng dành cho VĐV (hoặc người thân VĐV) tham dự giải.
Chương trình được tài trợ bởi Hệ thống Y khoa Vạn Hạnh. Khu vực Expo kéo dài suốt 2 ngày (20 -21/12) có sự tham gia của nhiều thương hiệu khách sạn, lữ hành, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp…. đã mang tới nhiều hoạt động trải nghiệm cuối tuần thú vị dành cho VĐV, gia đình và du khách.
Kết quả chung cuộc:
Cự ly 5 km: Giải Nhất nữ thuộc về VĐV Nguyễn Đặng Yến Huỳnh; giải Nhất nam thuộc về Nguyễn Văn Khang
Cự ly 5km trẻ em từ 5 đến dưới 14 : Giải Nhất nữ thuộc về VĐV Mai Anh Nguyễn; giải Nhất nam thuộc về VĐV Thạch Văn
Cự ly 10 km: Giải Nhất nữ thuộc về VĐV Lê Thị Kim Phượng; giải Nhất nam thuộc về VĐV Mao Quốc Tiến
Cự ly 21 km: Giải Nhất nữ thuộc về VĐV Nguyễn Khánh Ly; giải Nhất nam thuộc về VĐV Lý Nhân Tín
Cự ly 42 km: Giải Nhất nữ thuộc về VĐV Lê Thị Hà; giải Nhất nam thuộc về VĐV Huỳnh Anh Khôi