Futsal Việt Nam tự tin hoàn thành mục tiêu lớn

26/08/2021 07:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã chính thức có mặt ở Tây Ban Nha hôm 25/8 để tập luyện và sẵn sàng cho hành trình chinh phục mục tiêu tiến xa tại FIFA Futsal World Cup 2021.

Futsal Việt Nam lên đường dự World Cup

Futsal Việt Nam lên đường dự World Cup

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã chính thức lên đường tới Tây Ban Nha để tập huấn tối 24/8. Đội tuyển futsal Việt Nam có gần 2 tuần tập luyện ở đây trước khi đáp chuyến bay đến Lithuania dự World Cup.

HLV Minh Giang cho biết sau hơn 1 tháng tập luyện tại TP.HCM và Hà Nội, toàn đội đang hết sức hưng phấn và có phong độ tốt. “Quãng thời gian này đã giúp các cầu thủ đã làm tôi rất hài lòng về thái độ cũng như bước tiến về mặt chuyên môn, các cầu thủ đã có cảm giác bóng, ôn lại nhuần nhuyễn chiến thuật để chuẩn bị lên đường sang Tây Ban Nha thi đấu giao hữu”.

Điều thầy trò HLV Minh Giang phấn khởi nhất là việc họ có thể đảm bảo thể lực sau thời gian phải cách ly sau khi trở về từ UAE. Không có cầu thủ nào gặp vấn đề về sức khoẻ dù dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. Đội tuyển futsal Việt Nam vừa tập thể lực, vừa rèn bài miếng chiến thuật, đặc biệt là lối đá power-play.

Danh sách 17 cầu thủ đã được chốt lại, trong đó HLV Phạm Minh Giang vẫn đảm bảo những cái tên giàu kinh nghiệm trong đội hình như Văn Vũ, Đức Hoà, Văn Ý, Quốc Nam… Ngoài ra, đội tuyển còn có sức trẻ của Đoàn Phát, Văn Hiếu…

17 cầu thủ đã rất hiểu nhau, và tới Tây Ban Nha, họ sẽ có điều kiện tốt với giải đấu giao hữu tứ hùng gặp Tây Ban Nha, Nhật Bản và Guatemala. Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ bắt nhịp được cường độ thi đấu qua các trận này và HLV Minh Giang sẽ đánh giá phong độ từng người.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, futsal, đội tuyển futsal Việt Nam, World Cup futsal, HLV Phạm Minh Giang, lịch thi đấu World Cup futsal, VFF
Đội tuyển Futsal Việt Nam đã gút danh sách và có chuyến tập huấn quan trọng. Ảnh: VFF

“Tôi rất mừng vì các cầu thủ đã phát huy được sự đoàn kết, nỗ lực, vượt qua được sự gò bó do phải tập trung khép kín để hoàn thiện tốt giáo án cũng như sự chuẩn bị về tinh thần, chuyên môn. Khi sang Tây Ban Nha, đội được đá các trận giao hữu sẽ giúp tôi và các em rà soát lại các mảng miếng chiến thuật để qua đó rút kinh nghiệm những gì tốt và chưa tốt. Chúng tôi sẽ có thời gian sửa sai trước khi bước vào giải đấu chính thức. Đội rất may mắn khi được tạo điều kiện và tham dự các trận đấu giao hữu chất lượng sau thời gian dài tập chay vì dịch bệnh Covid-19”, HLV Minh Giang nói.

Ngoài hướng dẫn học trò hàng ngày qua tập luyện, HLV Minh Giang cùng các cộng sự cũng dành thời gian phân tích băng hình các đối thủ cùng bảng D FIFA Futsal World Cup 2021 ở Lithuania sắp tới. HLV Minh Giang cho biết ông đã thu thập thông tin của Brazil, Cộng hoà Séc và Panama – đối thủ số 1 của đội tuyển Việt Nam, trực tiếp cạnh tranh vé đi tiếp ở giải đấu lớn sắp tới.

Panama vừa đá giao hữu ở Brazil nên HLV Minh Giang hiểu rõ hơn về năng lực đối thủ này. Ông thầy người TP.HCM sẽ dồn toàn lực cho cuộc so tài với Panama, nhưng xen kẽ đó là 2 trận đấu với Brazil và Cộng hoà Séc cũng rất quan trọng.

Đội tuyển futsal Việt Nam sau giải giao hữu ở Tây Ban Nha sẽ có thêm trận đấu với CLB Cordoba của giải VĐQG nước này vào ngày 3/9. Đội sẽ lên đường tới Lithuania và vào ngày 6/9 lại có trận giao hữu với Morocco trước khi bước vào FIFA Futsal World Cup.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm