Đội tuyển futsal Việt Nam chịu tổn thất về lực lượng trước thềm Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2026 khi đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng dính chấn thương dây chằng, không thể góp mặt.
Đội tuyển futsal Việt Nam đang tập trung tại TP.HCM để chuẩn bị cho AIMAG 2026, dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 đến 21/12. Trong danh sách triệu tập gồm 20 cầu thủ, HLV Diego Giustozzi kết hợp những gương mặt giàu kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ nhằm xây dựng lực lượng cho giải đấu sắp tới.
Tuy nhiên, đội tuyển không có sự phục vụ của đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng do chấn thương dây chằng gặp phải tại giải futsal vô địch quốc gia 2026. Đây là tổn thất đáng kể đối với ban huấn luyện, bởi Mạnh Dũng mới tiếp quản băng thủ quân sau khi người đàn anh giải nghệ vào cuối năm 2025.
Không chỉ ảnh hưởng đến phương án nhân sự, sự vắng mặt của Mạnh Dũng còn khiến đội tuyển thiếu đi một cầu thủ giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sự kết nối giữa các tuyến và hỗ trợ những đồng đội trẻ.
Bên cạnh Mạnh Dũng, Đinh Công Viên cũng không thể góp mặt trong đợt tập trung lần này vì chấn thương. Những sự thiếu hụt đó buộc HLV Giustozzi phải tiếp tục điều chỉnh nhân sự, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ khác chứng minh khả năng đảm nhận trách nhiệm khi đội tuyển không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Đội tuyển futsal Việt Nam hiện đang tập luyện tại Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM). Ảnh: VFF
Hiện tại, đội tuyển futsal Việt Nam tập luyện tại Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM). Theo kế hoạch, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ có chuyến tập huấn nước ngoài vào đầu tháng 11, với bốn trận giao hữu nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và hoàn thiện đội hình trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị tiếp theo.
Cụ thể, đội tuyển sẽ lên đường sang Kyrgyzstan ngày 1/11. Tại đây, các cầu thủ dự kiến thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nước chủ nhà vào ngày 3/11 và 5/11. Ngày 6/11, đội di chuyển sang Nga để tiếp tục chương trình tập huấn, với hai trận đấu gặp đội tuyển futsal Nga vào ngày 8/11 và 10/11. Toàn đội dự kiến trở về Việt Nam ngày 11/11.
Bốn trận đấu được xem là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện đánh giá phong độ, khả năng phối hợp và mức độ đáp ứng yêu cầu chiến thuật của từng cầu thủ. Việc được đối đầu với những đối thủ quốc tế cũng giúp các tuyển thủ làm quen với cường độ thi đấu cao, qua đó nhận diện những hạn chế cần khắc phục trước AIMAG 2026.
Đáng chú ý, khoảng một nửa lực lượng hiện tại của đội tuyển là những cầu thủ trẻ. HLV Giustozzi muốn tận dụng tối đa những cuộc thử sức để các học trò tích lũy kinh nghiệm và tiến bộ qua từng trận. Điều quan trọng không chỉ nằm ở kết quả thi đấu, mà còn ở cách cầu thủ thực hiện ý đồ chiến thuật, nhận diện tình huống và phản ứng khi kế hoạch ban đầu không diễn ra như mong muốn.
Sau chuyến tập huấn tại Kyrgyzstan và Nga, các cầu thủ sẽ trở về địa phương tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 20 đến 29/11. Đội tuyển sau đó hội quân trở lại để hoàn tất công tác chuẩn bị cho AIMAG 2026. AIMAG 2026 dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11-21/12.