Fulham - Man City: Đằng sau đe dọa từ chức của Pep

25/05/2025 06:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sau chiến thắng 3-1 của Man City trước Bournemouth, HLV Pep Guardiola đã gây sốc khi tuyên bố sẽ từ chức nếu đội hình của ông không được thu gọn vào mùa Hè tới. Vậy đội hình hiện tại của Man City lớn đến mức nào, và liệu yêu cầu của Guardiola có thực sự khả thi?

Pep Guardiola đã nói rõ quan điểm của mình: "Tôi đã nói với CLB rằng tôi không muốn đội hình lớn. Tôi không muốn để 5 hay 6 cầu thủ ngồi dự bị. Tôi sẽ từ chức. Nếu đội hình được thu gọn, tôi sẽ ở lại".

Không có gì bất ngờ khi Guardiola ưa thích làm việc với một đội hình nhỏ. Từ khi dẫn dắt Barcelona năm 2008, ông luôn ưu tiên một nhóm cầu thủ cốt lõi, thường chỉ khoảng 21-22 người chơi thường xuyên. Trong 8 mùa giải trước tại Man City, trung bình ông sử dụng 22,6 cầu thủ đạt ít nhất 270 phút thi đấu mỗi mùa. Mùa 2021/22, con số này thấp nhất với chỉ 21 cầu thủ. Mùa giải 2024/25, chứng kiến sự gia tăng đáng kể khi 25 cầu thủ đã chơi ít nhất 270 phút, mức cao nhất trong sự nghiệp của ông.

Sự gia tăng này không phải ngẫu nhiên. Mùa giải 2024/25, Man City đối mặt với hàng loạt chấn thương nghiêm trọng. Các trụ cột như John Stones, Nathan Aké, Rodri và Oscar Bobb đều phải nghỉ dài hạn, trong khi Kyle Walker chuyển sang AC Milan. Để ứng phó, Man City đã chi mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, mang về Vitor Reis, Abdukodir Khusanov, Nico González và Omar Marmoush. Kết quả là đội hình phình to với 32 cầu thủ ra sân ít nhất 1 phút, dù nhiều người trong số đó là cầu thủ trẻ hoặc chỉ chơi ít phút.

Guardiola cho rằng đội hình lớn gây ra nhiều vấn đề, đặc biệt là về sự hài hòa trong đội. Ông nhấn mạnh: "Tôi không thể huấn luyện 24 cầu thủ và mỗi lần chọn đội, phải để 4, 5, 6 người ở nhà vì không được thi đấu". Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần đội bóng mà còn làm mất đi sự gắn kết, yếu tố then chốt trong thành công của Man City. Trận đấu với Bournemouth là một ví dụ, khi ông phải loại bỏ những cái tên như Rico Lewis, James McAtee, Savinho và Khusanov khỏi đội hình 20 người.

22h00 ngày 25/5, sân Craven Cottage, Fulham - Man City: Đằng sau đe dọa từ chức của Pep - Ảnh 1.

Pep đã thay đổi về quan điểm triết lý về đội hình

Dù đội hình Man City mùa này sử dụng 32 cầu thủ, con số này không phải quá lớn so với các đội Premier League khác. Southampton và Chelsea, chẳng hạn, đã sử dụng tới 39 cầu thủ. Tuy nhiên, khi lọc ra những cầu thủ chơi ít nhất 270 phút, 25 người của Man City vẫn cao hơn mức trung bình 22,3 của Guardiola trong các mùa trước. Điều này cho thấy đội hình hiện tại đã vượt xa "vùng an toàn" của ông.

Để duy trì đội hình nhỏ, Guardiola luôn ưu tiên các cầu thủ đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí. Pep từng nói: "Khi tuyển dụng, bạn phải tìm những cầu thủ có thể chơi ở 2 hoặc 3 vị trí, như Bernardo Silva, Phil Foden, Julián Alvarez, Oscar Bobb". Điều này giúp ông tối ưu hóa đội hình mà không cần quá nhiều cầu thủ. Tuy nhiên, với lịch thi đấu dày đặc ở các giải đấu châu Âu, việc giữ đội hình nhỏ gọn trở thành thách thức lớn, đặc biệt khi chấn thương xảy ra.

Đầu mùa giải, Guardiola từng thừa nhận với TNT Sports rằng ông có thể cần một đội hình lớn hơn do lịch thi đấu khắc nghiệt và chấn thương liên miên. Pep tuyên bố: "Chấn thương xảy ra, nhưng không đến mức này ở một số vị trí quan trọng. Nó khiến tôi suy nghĩ rằng trong tương lai, có thể cần đội hình lớn hơn". Tuy nhiên, những phát biểu gần đây cho thấy ông đã quay lại triết lý ban đầu, nhấn mạnh rằng đội hình lớn không phù hợp với phong cách quản lý của mình.

Lời đe dọa từ chức của Guardiola, dù có phần đùa vui, là tín hiệu mạnh mẽ gửi đến ban lãnh đạo Man City. Với đội hình hiện tại khoảng 28 cầu thủ, ông muốn giảm xuống còn khoảng 21 người. Điều này có thể dẫn đến một mùa hè bận rộn với các thương vụ bán cầu thủ, đặc biệt khi Kevin De Bruyne sắp rời đi và đội cần bổ sung một tiền vệ mới cùng một hậu vệ. Những cầu thủ trẻ như McAtee hay Lewis có thể cảm thấy không còn chỗ đứng nếu đội hình không được thu gọn.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm