5 lý do Di Matteo nên sử dụng Lampard thường xuyên

10/10/2012 15:09 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Gánh nặng tuổi tác không cho phéo Frank Lampard duy trì được phong độ đỉnh cao như những năm Jose Mourinho còn tại vị tại Stamford Bridge. Song, tiền vệ 34 tuổi này vẫn biết cách làm thế nào để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho Chelsea. Ở Lampard hội tụ rất nhiều phẩm chất hiếm có và đó cũng chính là những lý do khiến Roberto Di Matteo nên sử dụng anh nhiều hơn trong lối chơi của The Blues.



Lampard là tập hợp của những phẩm chất rất đáng quý - Ảnh: Getty

1. Kinh nghiệm

Cesar Azpilicueta, Eden Hazard, Victor Moses, Marko Marin và Oscar đang bắt nhịp rất tốt với lối chơi của Chelsea. Họ, những cầu thủ trẻ tuổi và tài năng, sẽ trở thành tương lai của đội bóng. Song, vào lúc này, thứ mà họ đang thiếu chính là kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Trong khi đó, Lampard lại có thừa điều đó. Suốt những năm tháng chiến đấu trong màu áo xanh thành London, đã đi qua biết bao thăng trầm, vinh quang có, thất bại có, lão tướng 34 tuổi này đã tự tích lũy cho mình vốn kinh nghiệm quý báu mà hiếm có cầu thủ nào có được. Sự xuất hiện của anh trong đội hình chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ trẻ học tập được nhiều điều bổ ích.

2. Chuyên gia đá phạt đền

Có lẽ, hiếm có cầu thủ nào tại Anh sút penalty giỏi như Lampard. Minh chứng rõ nét nhất là trong lịch sử đội tuyển Anh, chưa có một cầu thủ nào ghi được nhiều bàn thắng trên chấm 11m như tiền vệ của Chelsea (8 bàn). Thêm nữa, trong suốt 11 năm gắn bó với sân Stamford Bridge, tiền vệ 34 tuổi thực hiện tổng cộng 63 cú sút phạt penalty, ghi được 54 bàn thắng (tỷ lệ thành công 86 %). Với việc sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến trong vòng cấm như Hazard, Mata, Oscar và Torres, The Blues sẽ còn được hưởng rất nhiều những quả phạt đền trong thời gian tới, mà một chuyên gia sút 11m như Lampard chắc hẳn sẽ có ích trong trường hợp này.

3. Bàn thắng

Hiếm một tiền vệ nào tại Anh có được nhiều bàn thắng bằng Lampard. 18 năm thi đấu tại Premier League, tiền vệ này đã ghi được 154 bàn thắng, một con số quá ấn tượng với một cầu thủ mà nhiệm vụ chính của anh là điều tiết nhịp độ trận đấu. Trong màu áo Chelsea, từ năm 2005 đến năm 2010, Lampard đều ghi ít nhất 20 bàn/mùa. Anh chính là nguồn cung bàn thắng dồi dào bậc nhất cho The Blues trong những mùa giải đó. 2 mùa giải vừa qua, mặc dù không còn duy trì được phong độ đỉnh cao nhưng anh vẫn kịp đóng góp cho đội bóng 32 bàn thắng. So với con số 0 bàn thắng trong 166 trận tại Premier League của Mikel, rõ ràng đây là một sự khác biệt quá lớn.

4. Ngòi nổ dự phòng

Lampard là một tiền vệ trung tâm có xu hướng phòng ngự nhiều hơn là tấn công. Anh chính là người hoạt động cần mẫn nhất tại tuyến giữa của Chelsea, tranh cướp, thu hồi bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Song, trong những lúc cần thiết, anh cũng có thể trở thành một tiền vệ công rất sắc sảo. Ngày trước, anh chính là ngồi nổ chính để cho Didier Drogba nhả đạn. Hiện tại, nhiệm vụ ấy được san sẻ cho những Mata, Hazard và Oscar nhưng trong một trận đấu mà áp lực có thể khiến những cầu thủ trẻ này chồn chân, Lampard sẽ là chiếc chìa khóa để mở ra chiến thắng. Chắc chắn không ai có thể quên được phát động tấn công tinh tế mà Lampard đã thực hiện cho Ramires ghi bàn vào lưới Barca tại trận bán kết Champions League mùa giải trước.

5. Niềm đam mê

11 năm gắn bó với Chelsea, ra sân tổng cộng 568 trận, nhưng với Lampard, dường như anh chưa bao giờ muốn dừng lại. Thể lực có thể hạn chế khả năng chiến đấu của anh, song không thể thui chột khát khao được ra sân, được cống hiến cho đội bóng của lão tướng 34 tuổi này. Niềm đam mê và khát khao của Lampard chắc chắn sẽ gieo vào đầu những cầu thủ trẻ của Chelsea những tư tưởng đáng quý và đó chính là tiền đề để họ gặt hái được những thành công vang dội trong tương lai.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm