Frank Lampard: Hồi sinh Everton thế nào đây?

14/06/2022 14:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Everton trụ hạng thành công có thể coi là thành quả đầu tay của Frank Lampard trong nửa năm cầm quân đầu tiên. Nhưng trụ hạng đã khó, hồi sinh Everton trở lại vị thế trước đây còn gian nan bội phần cho nhà cầm quân 43 tuổi này.

Nhận định bóng đá Anh vs Hungary: Những nỗi lo cho Gareth Southgate

Nhận định bóng đá Anh vs Hungary: Những nỗi lo cho Gareth Southgate

Thật khó tin một hàng công dồi dào tài năng như hàng công đội tuyển Anh lại chật vật đi tìm bàn thắng tại Nations League. Liệu HLV Southgate có tìm ra giải pháp chữa trị lý tưởng nào trước Hungary đêm nay?

Trong lúc kình địch Liverpool đang vươn tầm cùng những danh hiệu dưới thời Jurgen Klopp, Everton ngày càng hạ thấp vị thế của mình. Đó là điều có thể cảm nhận qua lá thư ngỏ của Farhad Moshiri, ông chủ đội bóng gửi đến các cổ động viên đội chủ sân Goodison Park.

Tình hình tài chính kém sáng sủa của Everton

Những lời xin lỗi trong thư của ông Moshiri dường như chưa đủ để xoa dịu cơn giận dữ của các cổ động viên Everton, những người vẫn không quên quyết định bổ nhiệm Rafael Benitez, một người đã đi qua 6 năm gắn bó với kình địch Liverpool, là một sự phỉ báng cho hình ảnh đội bóng. Benitez chỉ tồn tại ở Goodison Park nửa năm trước khi ông Moshiri sửa chữa sai lầm bằng việc đem Lampard đến để giúp Everton ở lại hạng đấu cao nhất nước Anh đến tận năm thứ 69.

Việc đã phung phí quá nhiều tiền bạc vào các thương vụ chuyển nhượng tệ hại cùng làn sóng thay tướng như thay áo khiến Everton rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính. Họ vừa làm phật lòng chính phủ Anh khi ký kết hợp đồng tài trợ trị giá 10 triệu bảng với nền tảng cá cược trực tuyến Stake.com. Thương vụ tài trợ này diễn ra chỉ hai năm sau khi Everton chia tay một đối tác cá cược khác là SportPesa trước áp lực từ sự phản đối của các cổ động viên đội chủ sân Goodison Park. Ông Denise Barrett-Baxendale, Giám đốc điều hành Everton, thừa nhận tài chính là động cơ buộc Everton phải đi ngược cam kết của Premier League về việc xa dần các thương vụ có dính dáng đến các đơn vị cá cược: “Trong một thế giới lý tưởng, chúng tôi sẽ có những thương vụ tài trợ như những gì các CLB đang làm. Nhưng đây là quyết định chúng tôi phải làm trên phương diện thương mại”. Đáng nói hơn, Everton vừa chịu tổn thất không nhỏ khi phải tạm ngừng hợp đồng tài trợ trị giá hàng triệu bảng với các công ty liên quan đến tỷ phú Nga Alisher Usmanov, yếu tố khiến nửa xanh vùng Merseyside chịu khoản lỗ lên tới 372,6 triệu bảng suốt ba năm qua.

Chú thích ảnh
Nhiệm vụ hồi sinh Everton mùa tới không hề đơn giản với Lampard

Áp lực chờ đợi Lampard mùa tới

Điều này tất nhiên tạo áp lực không nhỏ đến HLV Lampard, người sẽ không có nhiều tiền để mua sắm nhân sự cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Everton đang chuẩn bị hoàn tất thương vụ đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, chiêu mộ James Tarkowski dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi Burnley rớt hạng mùa vừa qua. Đó sẽ là một sự bổ sung quan trọng cho hàng thủ vốn thiếu đi một cái tên đủ sự tin cậy cũng như có tố chất chỉ huy. Mặt khác, đây chính là kiểu thương vụ sẽ xảy ra ở sân Goodison Park mùa Hè này, khi Everton cần phải tiết kiệm từng xu mua sắm. Bên cạnh chỉ được chi tiêu số tiền nhỏ giọt, HLV Lampard cũng phải đối mặt với nguy cơ các trụ cột rời đi, khi Richarlison đã có những tín hiệu nghi ngờ về khả năng ở lại Everton trong quá trình tập trung cùng đội tuyển Brazil còn Dominic Calvert-Lewin đang được nhiều CLB Premier League nhòm ngó.

HLV Lampard tỏ ra không quá lo lắng nếu một trong hai chân sút trụ cột rời Everton. Anh khẳng định vẫn giữ mối quan hệ tốt với Kevin Thilwell, tân giám đốc thể thao đội chủ sân Goodison Park, người đã thi hành những thay đổi trong cấu trúc đào tạo trẻ ở Everton cũng như vạch ra các mục tiêu cần mua sắm Hè này. Sau khi đã giúp Everton vượt tử thần, thử thách bây giờ mới bắt đầu với Lampard.

Everton của Lampard nhắm ai, giải phóng ai?

Thương vụ chiêu mộ James Tarkowski có đến 90% khả năng sẽ hoàn tất, vậy đâu là những mục tiêu mua sắm tiếp theo của HLV Frank Lampard? Everton đang nhắm đến tiền vệ Harry Winks của Tottenham để tăng cường tuyến giữa, nhưng vấn đề tài chính khiến Everton chỉ có thể tìm kiếm cơ hội chiêu mộ anh dưới dạng cho mượn. Đã có bốn cái tên được giải phóng hợp đồng là Fabian Delph, Gylfi Sigurdsson, Cenk Tosun và Jonjoe Kenny.

D.Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm