Francesco Totti và câu chuyện chưa kể

01/10/2016 06:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn biết gì về Francesco Totti, cầu thủ người Italy vĩ đại nhất kể từ thời Roberto Baggio? Ngoài danh sách đồ sộ những bàn thắng và kiến tạo trên YouTube, bạn có chắc chắn mình không bỏ sót điều gì về cầu thủ này?

Thực tế thì Er Bimbo de Oro (Cậu bé Vàng) đã tạo dựng tên tuổi theo cách đầy phức tạp, người với phong cách chơi bóng trực diện, có mối liên hệ độc nhất vô nhị với thành Rome. Sự giao thiệp sâu sắc này không phải ai cũng nắm rõ và nhiều khi nó tạo ra vô số hiểu lầm về Totti.

Một người Roma lầm lì, tàn bạo và đầy ngơ ngác

Không nghi ngờ gì nữa, Totti là một tài năng sớm nở nhưng cậu bé đến từ Porta Metronia cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi phong cách của các Romanisti. Với một cầu thủ trẻ sở hữu nhiều phẩm chất kỹ thuật thì dễ hiểu khi cả thành Rome ngày càng tung hô và bao bọc anh, đôi khi có phần quá mức.

Sự thô lỗ và kém hiểu biết là những gì chúng ta thường thấy ở nét văn hóa hiện đại thành Rome. Totti nổi bật không chỉ vì tài năng của anh trên sân cỏ mà còn do chất giọng Romanesco đặc sệt của mình. Ở trong một cộng đồng CĐV bóng đá không chút khoan nhượng, thật dễ hiểu khi Er Pupone (Cậu bé quan trọng) bị dập khuôn rồi trở thành một người Roma lầm lì, tàn bạo và đầy ngơ ngác.

Thậm chí, những yếu tố kỳ lạ đó đã phát triển tới điểm gần như mang tính huyền thoại. Câu chuyện nổi tiếng “Totti jokes” (Totti nói đùa), nơi mà Totti trả lời một cách ngây ngô trước báo giới, cũng là khởi nguồn của một chàng trai ngốc nghếch, dựa trên sự thiếu hiểu biết về cách chơi chữ trong tiếng địa phương Roma. Tuy nhiên, câu chuyện lại trở nên kinh điển và trở nên phổ biến trong cuốn sách All the Totti Jokes thành công sau đó. Sự kinh điển đó cũng dần phát triển và biến anh trở thành biểu tượng của thành phố. Đó có lẽ là cách không một cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá có thể làm được.

… Nhưng lại rất thanh lịch và tinh tế

Bóng đá của Totti cũng trở nên quý tộc trong từng chuyển động, điều mà hiếm có cái tên nào thể hiện được ngoại trừ Zinedine Zidane. Sự thanh lịch và tinh tế trong cú lốp bóng kinh điển vào lưới Lazio hồi tháng 3/2002 đã trái ngược hoàn toàn với màn ăn mừng gây tranh cãi hồi tháng 4/1999 khi Totti mượn chiếc áo có dòng chữ 'Vi ho purgato ancora' (tạm dịch là Ta đã gột rửa các ngươi) để sỉ nhục những Laziali. Đó chính là một thay đổi lớn về sự trưởng thành của cầu thủ này.

Nếu chỉ nói về câu chuyện trên sân, Totti biết cách biến Rome trở thành một quý bà quý phái, kiêu kỳ và đầy duyên dáng. Bởi vậy, cảm xúc với thành phố này lúc nào cũng ôm chặt lấy anh bằng một sức mạnh đặc biệt.

Nhiều người nói rằng việc đưa những câu chuyện đùa của Totti vào sách và xuất bản chúng vì từ thiện là một cách làm marketing tuyệt vời cho cá nhân cầu thủ này. Nhưng với II Capitano, anh không thực hiện nó với chủ đích marketing mà chỉ đơn giản là anh muốn làm thế.

Sau đó, Totti xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Đỉnh điểm là lễ cưới với người dẫn chương trình nổi tiếng Ilary Blasi tạo nên sự chú ý mạnh mẽ ở Rome. Thậm chí, buổi lễ còn có sự góp mặt của thị trưởng thành phố - Walter Veltroni. Sau World Cup 2006, Totti lại lên hình với một serie quảng cáo hài hước bên cạnh người đồng đội Gennaro Gattuso, nơi anh gợi lại những hình ảnh thô lỗ trước kia nhưng theo cách hết sức dễ thương.

Rome luôn yêu Totti

Với thành Rome, Totti luôn luôn là một cái tên đặc biệt. Một thành phố tập hợp của chính trị, kinh tế, văn hóa luôn dành những ưu ái tuyệt vời nhất để bảo vệ Bimbo de Oro, người mà trong mắt họ luôn là một đứa trẻ. Cũng có những tài năng khó bảo, vô kỷ luật như Antonio Cassano hay Mario Balotelli nhưng họ không bao giờ nhận được sự bao bọc lớn lao đến vậy và rồi chìm nghỉm trong thế giới bóng đá bao la. Nói không ngoa, Rome đã cứu vớt và nuôi dưỡng Francesco theo đúng cái cách mà vị vua huyền thoại Romulus đã trải qua.

Totti được sinh ra để chơi bóng nhưng không phải để trở thành một cầu thủ hoàn hảo. Một danh hài có thể trở thành một nhà truyền giáo, một ca sĩ có thể thành công khi làm diễn viên, một triệu phú có thể ra tranh cử Tổng thống nhưng với Totti, cái tội của anh là luôn chỉ là chính mình, một đứa trẻ tốt bụng ở thành Rome. Đó có lẽ là lý do tại sao mọi người không khỏi yêu mến và kính trọng anh, thậm chí là cả hiện tại và tương lai.

250 Số bàn thắng Totti ghi được cho Roma sau 605 trận ở Serie A. Tính trên mọi đấu trường, anh ghi 306 bàn sau 763 trận.

58 Totti đã khoác áo đội tuyển Italy 58 trận, trong giai đoạn 1998-2006, ghi được 9 bàn thắng.

38 Totti đang giữ kỷ lục cầu thủ già nhất ghi bàn tại Champions League. Anh ghi bàn hồi tháng 11/2014, khi 38 tuổi và 59 ngày.


Hữu Nam (Theo Football Italia)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm