FLC Thanh Hóa 'thay máu' để vô địch

03/06/2016 06:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với quyết tâm cải thiện thành tích, hiện thực hóa tham vọng vô địch ở mùa này, FLC Thanh Hóa của GĐKT Lê Thụy Hải đang ráo riết tuyển mộ, tăng cường lực lượng cho 15 vòng đấu còn lại của mùa giải, cụ thể là thay thế tiền đạo ngoại, tăng cường cầu thủ nội và thanh lý sớm những trường hợp không đạt yêu cầu về chuyên môn.

Ngay khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải mở cửa trở lại, FLC Thanh Hóa đã ký hợp đồng với 2 gương mặt đáng chú ý đó là tiền đạo Tăng Tuấn từ B.Bình Dương và trung vệ kỳ cựu Bật Hiếu. Trên thực tế, Bật Hiếu đã tập luyện, thử việc tại FLC Thanh Hóa từ nhiều vòng đấu trước và cầu thủ quê gốc Triệu Sơn này đã được CLB chấp thuận ký hợp đồng. Đây là sự bổ sung đáng kể và cần thiết cho hàng thủ của FLC Thanh Hóa sau khi Van Bakel dính chấn thương nặng, chưa biết khi nào trở lại.

Trong khi đó, Tăng Tuấn cũng đã có mặt và tham gia tập luyện cùng FLC Thanh Hóa từ hơn 1 tuần nay. Cầu thủ từng chơi cho HAGL và B.Bình Dương này cũng đã đạt thỏa thuận và chính thức khoác áo FLC Thanh Hóa từ vòng 12. Dù là cầu thủ quê gốc Thanh Hóa nhưng đây là lần đầu tiên Tăng Tuấn chơi cho đội bóng quê hương. Những mùa trước, đội bóng xứ Thanh từng tìm cách đưa Tăng Tuấn về nhưng đều bất thành. Đoàn quân của GĐKT Lê Thụy Hải cũng mới tuyển mộ thủ môn của ĐT U21 Việt Nam là Bùi Tiến Dũng.

Về ngoại binh, gần như chắc chắn, FLC Thanh Hóa sẽ chia tay với Ivan Firer và tìm kiếm chân sút mới. Tiền đạo người Slovenia sau những trận đấu đầu tiên của mùa giải chơi khá tốt đã sa sút không phanh khi mùa giải đi được gần nửa chặng đường. CLB FLC Thanh Hóa cũng đã liên hệ nhằm lôi kéo một số tiền đạo ngoại như Abass, Uche, Patiyo…nhưng khả năng chiêu mộ những gương mặt trên là không khả quan khi các đội bóng chủ sở hữu không nhả người.

Cũng vì lý do tương tự, mục tiêu đưa tiền vệ Văn Thắng trở về “mái nhà xưa” của FLC Thanh Hóa cũng khó thực hiện được bởi cầu thủ gốc Nông Cống này hiện là một trong những trụ cột quan trọng của Hải Phòng, đội bóng đang dẫn đầu V-League 2016.

Tranh thủ thời gian V.League tạm nghỉ để ĐTQG tập trung, FLC Thanh Hóa hiện cũng vừa tiếp nhận nhiều cầu thủ cả nội lẫn ngoại tới thử việc, trong đó có tới 4-5 cầu thủ ngoại cho vị trí tiền đạo và chủ yếu đến từ châu Phi. Số cầu thủ trên đã có mặt tại đội vào hôm qua (2/6) để thử việc, trong đó đáng chú ý có cả Sunday Emmanuel, cầu thủ từng chơi cho đội bóng xứ Thanh những mùa giải trước, gần nhất là mùa giải 2014. Cầu thủ người Nigeria này năm ngoái chơi cho CLB CD Feirense của Bồ Đào Nha và lần này tiếp tục thử vận may với FLC Thanh Hóa.

FLC Thanh Hóa ký hợp đồng với Tăng Tuấn

FLC Thanh Hóa ký hợp đồng với Tăng Tuấn

Sau trung vệ Bật Hiếu, một cựu tuyển thủ khác là Tăng Tuấn đã trở thành tân binh của FLC Thanh Hóa kể từ giai đoạn hai V-League 2016. Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường lực lượng của FLC Thanh Hóa.


Ngoài ra, còn có 2 cầu thủ quen thuộc khác từng chơi cho FLC Thanh Hóa gồm Nguyễn Rodgers và hậu vệ cánh Xuân Thành. Nguyễn Rodgers cũng đã tham gia tập luyện cùng FLC Thanh Hóa gần đây để tìm kiếm cơ hội thi đấu tại V-League mùa này.

Rất có thể, nếu chấn thương của Van Bakel không có tiến triển khả quan và buộc phải vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải, Rodgers sẽ là phương án thay thế cho vị trí một cầu thủ nhập tịch như quy định của giải đấu năm nay.

Số lượng cầu thủ đến thử việc hiện nay tại FLC Thanh Hóa là khá đông đảo, nhộn nhịp và đội bóng xứ Thanh cũng vừa chia tay một loạt gương mặt không đạt yêu cầu về chuyên môn và đem cho mượn như Sỹ Cường, Xuân Cường, Văn Đại, Tuấn Anh, Thanh Long… Đây đều là những cầu thủ rất ít khi được vào sân, do đó cũng không có nhiều đóng góp cho đội bóng.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm