Fiorentina tìm điểm tựa với Gonzalez và Bonaventura ở Chung kết Conference League

07/06/2023 06:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

Nếu Fiorentina cần một điểm tựa để tự tin hướng đến danh hiệu châu lục đầu tiên sau hơn sáu thập kỷ, họ sẽ đặt tất cả vào hai trụ cột, một già, một trẻ Nico Gonzalez-Giamoco Bonaventura.

Sau trận thua Inter Milan ở Cúp quốc gia Italy, Gonzalez tỏ rõ quyết tâm muốn Fiorentina không lặp lại sai lầm tại chung kết Conference League: "Chúng tôi đã thua trận chung kết đầu tiên mùa này và giờ là lúc phải chơi một trận đấu thật hay ở trận chung kết thứ hai. 90 phút sắp tới chúng tôi phải cống hiến hết mình trên sân".

Gonzalez là một hiện tượng ở Fiorentina mùa này. Tốc độ và kỹ năng đi bóng ấn tượng của tiền đạo người Argentina từng thu hút sự chú ý của Leicester hồi đầu năm, khi đó vẫn còn có sự hiện diện của Brendan Rodgers trên băng ghế chỉ đạo. Thử tưởng tượng nếu Leicester chiêu mộ thành công tiền đạo 25 tuổi này, liệu đội chủ sân King Power có trải qua bi kịch phải xuống hạng vào cuối mùa hay không.

Ngoài việc muốn báo thù thất bại ở trận chung kết Cúp quốc gia Italy, Gonzalez cũng muốn tìm lấy vinh quang cho riêng mình sau khi bỏ lỡ cơ hội trở thành thành viên của đội hình đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 cuối năm ngoái trên đất Qatar. Một chấn thương đáng tiếc đã loại Gonzalez khỏi kỳ World Cup đó và sẽ không có phần thưởng an ủi nào tốt hơn một danh hiệu cho anh và Fiorentina. Nếu chơi tốt trong trận chung kết Conference League, tiền đạo 25 tuổi này hoàn toàn có thể trở thành món hàng đáng quan tâm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới.

Chung kết Conference League, Fiorentina: Tìm điểm tựa với Gonzalez & Bonaventura - Ảnh 1.

Nico Gonzalez và Bonaventura hứa hẹn sẽ mang đến khó khăn cho hàng thủ West Ham

Nếu Gonzalez còn nhiều thời gian để phát triển tài năng bất luận anh có tiếp tục gắn bó với sân Artemio Franchi mùa này hay không, câu chuyện của Bonaventura lại hoàn toàn trái ngược. Sau 6 năm gắn bó với Milan, tiền vệ 33 tuổi này quyết định lùi một bước khi đến Fiorentina, một đội bóng vừa tầm hơn với năng lực của mình. Con số 3 bàn thắng và một đường kiến tạo cho đội chủ sân Artemio Franchi mùa này không quá ấn tượng với Bonaventura, nhưng đủ để ban lãnh đạo Fiorentina quyết định kéo dài hợp đồng với tiền đạo 33 tuổi này thêm 12 tháng nữa. 

Trên tất cả, Bonaventura muốn hướng đến danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của mình. 6 năm khoác áo Milan, anh ghi 35 bàn trong 183 lần ra sân. Điều tiếc nuối lớn nhất của tiền vệ sinh năm 1989 này là anh đến Milan trong thời điểm đội chủ sân San Siro không phải phiên bản tốt nhất và bản thân sự nghiệp của Bonaventura bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những chấn thương.

Bộ đôi ấy, một già một trẻ của Fiorentina, hứa hẹn sẽ mang đến những khó lường cho hàng thủ West Ham. Đó chính là những gì HLV Italiano mong chờ cho con đường duy nhất đến sân chơi châu lục mùa tới cho Fiorentina. Họ chỉ xếp thứ 8 ở Serie A mùa này, đồng nghĩa đội chủ sân Artemio Franchi không có bất cứ hy vọng nào dự cúp châu Âu qua ngả thành tích quốc nội.

Chiến thắng để vô địch Conference League và trở lại trời Âu, hoặc không có gì cả! 

 Đức Hùng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm