FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia, thầy trò Shin Tae Yong có thể bị phạt nặng

30/03/2023 06:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

FIFA đã chính thức tước bỏ quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia. Liên đoàn bóng đá xứ vạn đảo đối mặt án phạt nặng sau quyết định này.

FIFA ra thông báo về U20 World Cup 2023

Trang chủ FIFA ra thông báo tối 29/3: "Sau cuộc họp hôm nay giữa chủ tịch FIFA Gianni Infantino và chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir, do tình hình hiện tại, FIFA đã quyết định loại Indonesia khỏi tư cách chủ nhà của FIFA U-20 World Cup 2023".

Trang chủ FIFA cho biết chủ nhà mới sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể và lịch trình U20 World Cup 2023 hiện không thay đổi. FIFA cũng sẽ quyết định về các biện pháp phạt PSSI trong thời gian tới. Hôm 26/3, hãng thông tấn AP cho biết Indonesia có thể bị FIFA cấm tham gia vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

FIFA tước quyền đăng cai 'siêu giải đấu' của Indonesia, thầy trò Shin Tae-yong đối diện án phạt cực nặng - Ảnh 2.

FIFA chính thức tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia

Quyết định trên của FIFA được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) ngày 26/3 thông báo hủy lễ bốc thăm vòng bảng dự kiến diễn ra ngày 31/3 tại Bali trong bối cảnh gia tăng tranh cãi về sự tham gia của đội tuyển Israel. Giải dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 - 11/6 tại 6 thành phố lớn của Indonesia.

Israel là một trong 24 đội tuyển đủ điều kiện tham dự giải đấu. Tuy nhiên, nhiều người dân tại Indonesia, đặc biệt là những người Hồi giáo bảo thủ, lại ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine.

FIFA tước quyền đăng cai 'siêu giải đấu' của Indonesia, thầy trò Shin Tae-yong đối diện án phạt cực nặng - Ảnh 3.

HLV Shin Tae Yong không thể tham dự U20 World Cup 2023

Với việc bị tước quyền đăng cai , U20 Indonesia mất luôn suất tham dự giải đấu này do họ chỉ góp mặt do suất chủ nhà. HLV Shin Tae Yong đã chuẩn bị cho U20 World Cup trong 3 năm qua và với quyết định của FIFA, mọi công sức của ông đã tan thành mây khói.

Trong vài ngày qua, có nhiều thông tin cho rằng các quốc gia như Argentina, Qatar, Saudi Arabia hay thậm chí Peru, chủ nhà U17 World Cup 2023 có thể thay thế Indonesia để tổ chức U20 World Cup 2023. Tuy nhiên Peru được cho là không sẵn sàng ở thời điểm hiện tại do khi cần kinh phí để tái thiết cơ sở hạ tầng sau thiên tai.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm