FIFA vừa quyết định tăng gấp ba lần giá vé tốt nhất cho trận chung kết World Cup 2026. Theo đó, những tấm vé hạng cao cấp nhất cho trận đấu diễn ra ngày 19/7 tại sân MetLife được chào bán với giá lên tới 32.970 USD, tương đương gần 900 triệu đồng.
Trên hệ thống bán vé chính thức của FIFA, đây là các ghế thuộc khu vực "front-row prime", tức hàng ghế đầu ở vị trí đẹp nhất sân vận động. Trước đó, mức giá cao nhất dành cho vé "prime" của trận chung kết chỉ là 10.990 USD, đồng nghĩa FIFA đã tăng giá lên gấp ba lần.
Đáng chú ý, hạng vé 10.990 USD hiện chỉ còn dành cho những khán giả sử dụng xe lăn hoặc cần hỗ trợ đặc biệt về khả năng tiếp cận. Điều này khiến người hâm mộ thông thường gần như không còn cơ hội mua vé ở mức giá thấp hơn cho những vị trí đẹp tại trận đấu lớn nhất hành tinh.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino
Không chỉ trận chung kết, giá vé các trận bán kết cũng ở mức cực kỳ đắt đỏ. Trận bán kết ngày 14/7 tại sân AT&T ở Arlington, bang Texas, có các mức giá lần lượt là 11.130 USD, 4.330 USD, 3.710 USD và 2.705 USD. Trong khi đó, trận bán kết còn lại diễn ra một ngày sau tại sân Mercedes-Benz ở Atlanta được niêm yết với giá 10.635 USD, 3.545 USD và 2.725 USD.
Ngay cả các trận vòng bảng của đội tuyển Mỹ cũng có giá cao ngất ngưởng. Trận mở màn của tuyển Mỹ gặp Paraguay ngày 12/6 trên sân SoFi ở Inglewood, California có vé giá 2.735 USD, 1.940 USD và 1.120 USD. Trận gặp Australia tại Seattle ngày 19/6 cũng được bán với giá lên tới 2.715 USD. Trong khi đó, cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ tại Inglewood ngày 25/6 có các mức vé 2.970 USD, 1.345 USD, 990 USD và 840 USD.
Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, đã lên tiếng bảo vệ chính sách giá vé gây tranh cãi này. Phát biểu tại Hội nghị Toàn cầu Milken Institute ở Beverly Hills hôm thứ Ba, ông cho rằng FIFA cần phải tuân theo quy luật thị trường giải trí tại Mỹ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng bảo vệ mức giá vé cao của World Cup 2026 khi cho rằng xem một trận đấu tại giải đấu này còn rẻ hơn nhiều trận bóng bầu dục đại học ở Mỹ.
"Chúng ta phải nhìn vào thị trường. Đây là quốc gia có ngành công nghiệp giải trí phát triển hàng đầu thế giới nên chúng tôi phải áp dụng mức giá theo thị trường", Infantino nói. Người đứng đầu FIFA cũng nhấn mạnh việc bán lại vé tại Mỹ là hợp pháp, và nếu FIFA bán vé quá rẻ thì giới đầu cơ sẽ nhanh chóng đẩy giá lên cao hơn nhiều.
"Ngay cả khi có người cho rằng giá vé của chúng tôi đã cao, chúng vẫn xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng với mức giá còn đắt hơn gấp đôi", ông nói thêm. "Bạn thậm chí không thể vào xem một trận bóng bầu dục đại học ở Mỹ với giá dưới 300 USD, chưa nói tới một sự kiện thể thao đỉnh cao".
Trên thị trường bán lại vé chính thức của FIFA, giá vé trận chung kết hôm thứ Năm dao động từ 8.970 USD cho tới con số gây sốc là 11.499.998,85 USD. Mức giá cao nhất này thuộc về một vé ở tầng trên cùng của khán đài, khu block 307, hàng 22, ghế số 12.
FIFA cho biết họ không kiểm soát mức giá mà người bán đưa ra trên thị trường chuyển nhượng, nhưng tổ chức này vẫn thu phí hoa hồng 15% từ người mua. Với trường hợp vé được rao bán gần 11,5 triệu USD, riêng phí hoa hồng cũng là một khoản khổng lồ. Trước đó vào tháng trước, từng có người rao bán vé chung kết World Cup với giá 2.299.998,85 USD.
Trước những lời chỉ trích, Infantino vẫn tỏ ra khá hài hước khi nói: "Nếu ai đó thực sự mua vé chung kết World Cup với giá 2 triệu USD, tôi sẽ đích thân mang xúc xích nóng và Coca-Cola tới phục vụ để đảm bảo họ có trải nghiệm tuyệt vời nhất".