FIFA xác nhận Mỹ sẽ đăng cai FIFA Women's Club World Cup 2028, giải đấu vô địch thế giới cấp CLB nữ lần đầu tiên trong lịch sử. Đáng chú ý, Naegohyang Women's FC của Triều Tiên là một trong bảy đội bóng đầu tiên giành quyền tham dự.
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 22/10 chính thức công bố Mỹ trở thành nước chủ nhà của FIFA Women's Club World Cup 2028. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 30/1/2028, với sự góp mặt của 19 CLB đến từ sáu liên đoàn bóng đá châu lục.
Đây là cột mốc quan trọng đối với bóng đá nữ thế giới, đánh dấu lần đầu tiên FIFA tổ chức một giải vô địch thế giới dành riêng cho các CLB nữ. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho bóng đá nữ, đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh ở cấp độ quốc tế cho những đội bóng hàng đầu.
Đại diện của Triều Tiên trở thành tâm điểm chú ý tại Fifa Women's Club World Cup 2028
Trong danh sách bảy CLB đầu tiên được xác nhận góp mặt, sự xuất hiện của Naegohyang Women's FC đến từ Triều Tiên thu hút sự quan tâm đặc biệt. Đội bóng Đông Á sẽ có cơ hội tranh tài trên đất Mỹ, tạo nên điểm nhấn đáng chú ý trong kỳ World Cup cấp CLB nữ đầu tiên.
Bên cạnh đại diện Triều Tiên, những cái tên đáng chú ý khác đã giành vé gồm Arsenal (Anh), Barcelona (Tây Ban Nha), Corinthians (Brazil), Club América Femenil (Mexico), Gotham FC (Mỹ) và Wuhan Jiangda WFC (Trung Quốc).

Fifa Women's Club World Cup 2028 sẽ có 19 đội tham dự. Ảnh:Fifa
Như vậy, FIFA đã xác định được bảy trong tổng số 19 đội tham dự. 12 suất còn lại sẽ được phân bổ dựa trên thành tích tại các giải đấu cấp CLB ở châu lục trong giai đoạn 2024-2027, với ưu tiên dành cho những đội đạt thành tích cao, đặc biệt là các nhà vô địch.
Châu Âu có nhiều suất tham dự nhất Fifa Women's Club World Cup 2028
Theo cơ cấu phân bổ của FIFA, châu Âu được trao sáu suất, nhiều nhất trong số sáu liên đoàn. Châu Á, châu Phi, Nam Mỹ và khu vực Bắc, Trung Mỹ cùng Caribe mỗi khu vực có ba đại diện. Châu Đại Dương có một suất tham dự.
Cách phân bổ này nhằm bảo đảm tính cạnh tranh của giải đấu, đồng thời tạo điều kiện để các nền bóng đá nữ ở nhiều khu vực có cơ hội góp mặt trên sân chơi thế giới.

Châu Âu có nhiều đại diện nhất với 6 suất
Giám đốc bóng đá nữ FIFA Sarai Bareman cho biết Mỹ được lựa chọn sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng. Kinh nghiệm tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế, sự quan tâm ngày càng lớn dành cho bóng đá nữ và hệ thống cơ sở hạ tầng thể thao hiện đại là những yếu tố giúp quốc gia Bắc Mỹ vượt lên trong quá trình lựa chọn chủ nhà.
Việc tiếp tục được FIFA trao quyền tổ chức một giải đấu lớn cũng khẳng định vị thế của Mỹ trong bản đồ bóng đá quốc tế. Trước đó, nước này đã đăng cai FIFA Club World Cup 2025 dành cho nam và chuẩn bị phối hợp với Mexico, Canada tổ chức World Cup 2026.
Hiện FIFA chưa công bố các thành phố đăng cai, sân vận động thi đấu cũng như danh tính 12 đội còn lại. Những thông tin này sẽ được cập nhật trong thời gian tới, khi công tác chuẩn bị cho giải đấu lịch sử bước vào các giai đoạn tiếp theo.