FIFA đang lên kế hoạch điều chỉnh tăng đáng kể tiền thưởng và các khoản hỗ trợ tài chính cho FIFA World Cup 2026, trong bối cảnh nhiều liên đoàn bày tỏ lo ngại về chi phí tham dự giải đấu tại Mỹ.
FIFA tăng mạnh tiền thưởng World Cup 2026
Theo thông tin từ The Guardian, quyết định cuối cùng sẽ được thông qua trong cuộc họp Hội đồng FIFA diễn ra tại Vancouver trong tuần này. Động thái này đến sau khi nhiều đội tuyển, đặc biệt là các liên đoàn châu Âu, cảnh báo rằng chi phí di chuyển, vận hành và gánh nặng thuế tại Mỹ có thể khiến họ thua lỗ, ngay cả khi thi đấu thành công.
Trước đó, FIFA từng công bố quỹ thưởng kỷ lục 727 triệu USD cho World Cup 2026, trong đó mỗi đội trong tổng số 48 đội tham dự nhận tối thiểu 10,5 triệu USD, còn nhà vô địch nhận 50 triệu USD. Tuy nhiên, sau các cuộc làm việc gần đây, con số này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nâng lên.

Tiền thưởng World Cup tăng mạnh
Không chỉ dừng ở tiền thưởng, FIFA cũng dự kiến tăng ngân sách phát triển dành cho 211 liên đoàn thành viên. Mức hỗ trợ ban đầu là 2,7 tỷ USD trong chu kỳ 4 năm, với mỗi liên đoàn nhận 5 triệu USD và mỗi khu vực nhận 60 triệu USD, nhưng các khoản này đang được xem xét điều chỉnh tăng thêm.
FIFA cho biết họ đang phối hợp với các liên đoàn trên toàn cầu nhằm gia tăng nguồn thu, từ đó nâng mức hỗ trợ tài chính cho các đội tuyển góp mặt tại World Cup 2026. Với kỳ vọng giải đấu sẽ mang về doanh thu kỷ lục lên tới 13 tỷ USD trong chu kỳ 4 năm (riêng giải năm 2026 đóng góp khoảng 9 tỷ USD), FIFA hoàn toàn có cơ sở để "mở hầu bao".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino
Theo báo cáo tài chính năm 2025, tổ chức này dự kiến chi 11,67 tỷ USD cho phát triển bóng đá toàn cầu, tăng 20% so với chu kỳ trước – và con số này vẫn có thể tiếp tục tăng.
Sức ép lớn nhất đến từ các liên đoàn hàng đầu châu Âu như The Football Association, khi họ cho rằng với cơ chế phân bổ hiện tại, việc không vào tới bán kết gần như đồng nghĩa với nguy cơ không có lãi. Tiền thưởng chỉ tăng đáng kể từ vòng bán kết trở đi, trong khi các vòng trước chỉ được cộng thêm mức tương đối khiêm tốn.
Bên cạnh đó, vấn đề thuế tại Mỹ cũng là rào cản lớn. Dù FIFA được miễn thuế, các đội tuyển tham dự lại không có đặc quyền tương tự như ở những kỳ World Cup trước. Mức thuế tại các bang có sự chênh lệch đáng kể, từ 0% tại Florida cho tới 13,3% tại California – nơi có nhiều thành phố đăng cai.
Chính những yếu tố này buộc FIFA phải xem xét lại toàn bộ chính sách tài chính, nhằm đảm bảo các đội tuyển không chịu thiệt khi góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2026.