Bóng đá Quốc tế

FIFA cáo buộc UEFA bôi nhọ ông Gianni Infantino

04/09/2026 06:40 GMT+7 Google News

FIFA cáo buộc cơ quan quản lý bóng đá châu Âu UEFA phát động một "chiến dịch bôi nhọ" nhằm vào ông Gianni Infantino, trong cuộc tranh chấp pháp lý liên quan đến nỗ lực bất thành nhằm bán một phần quyền lợi World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

UEFA đã đệ đơn lên các tòa án Mỹ nhằm tìm kiếm bằng chứng liên quan đến dự án gây tranh cãi này, đồng thời cảnh báo đang cân nhắc khởi động các thủ tục tố tụng hình sự chống lại Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Thụy Sĩ, nơi FIFA đặt trụ sở.

FIFA hiện đã nộp văn bản phản hồi lên một tòa án ở New York, trong đó cáo buộc: "Mặc dù những đơn đề nghị này được trình bày dưới dạng các văn bản pháp lý với tiêu đề và số hồ sơ, chúng thực chất không hơn gì những thông cáo báo chí nhằm tiếp tục phục vụ cho chiến dịch bôi nhọ của UEFA chống lại FIFA và ban lãnh đạo của tổ chức này".

FIFA cáo buộc UEFA bôi nhọ ông Gianni Infantino - Ảnh 1.

FIFA cáo buộc cơ quan quản lý bóng đá châu Âu UEFA phát động một "chiến dịch bôi nhọ" nhằm vào ông Gianni Infantino - Ảnh: FIFA

UEFA đang tìm cách buộc ông Infantino rời khỏi vị trí quyền lực, thông qua việc ông từ chức hoặc tại cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3.

Luật sư của FIFA cho rằng: "Đơn đề nghị của UEFA mắc phải một khiếm khuyết cơ bản: UEFA yêu cầu cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho một thủ tục tố tụng hình sự ở nước ngoài vốn không tồn tại và UEFA cũng thừa nhận rằng họ không có thẩm quyền để khởi động".

FIFA cũng bảo vệ đề xuất thành lập một công ty con trị giá 20 tỷ USD liên quan đến World Cup. Carlos Cordeiro, cố vấn cấp cao của ông Infantino, trước đó đã gọi đây là một "thỏa thuận tồi" đối với bóng đá khi tuyên bố rời khỏi vị trí này trong một phát biểu với Sky News.

Sky News trước đó tiết lộ rằng ngay từ tháng 6 đã có kế hoạch bắt đầu tiếp nhận khoản đầu tư lên tới 4,2 tỷ USD (3,1 tỷ bảng Anh) từ các nhà đầu tư tư nhân vào tháng 10.

Hồ sơ pháp lý của FIFA cho biết đề án nói trên "chỉ là một đề xuất" và vẫn phải được các liên đoàn thành viên cùng Hội đồng FIFA phê duyệt.

FIFA cáo buộc UEFA hành động vì lợi ích riêng nhằm bảo vệ các giải đấu của chính mình, đồng thời cho rằng mọi tranh chấp nên được giải quyết trong nội bộ bóng đá thay vì đưa ra tòa án.

Tài liệu được FIFA đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam New York viết: "Thay vì tham gia vào tiến trình dân chủ đó, UEFA đã đưa ra một thông cáo báo chí, mở đầu cho một chiến dịch bôi nhọ kéo dài nhiều tuần nhằm vào FIFA và ban lãnh đạo của tổ chức này".

FIFA tiếp tục lập luận rằng: "Động cơ kinh tế của UEFA là ngăn các quốc gia nhỏ hơn có đủ tiềm lực tài chính để cạnh tranh với tầng lớp tinh hoa của bóng đá châu Âu".

Theo FIFA, nếu bóng đá tại các khu vực đang phát triển được củng cố, mức độ cạnh tranh trên toàn cầu sẽ gia tăng. Điều này cuối cùng sẽ làm suy giảm sức mạnh thị trường của UEFA và tạo thêm sự cạnh tranh đối với các giải đấu hàng đầu của tổ chức này.

FIFA cũng cho rằng việc huy động nguồn vốn để giúp một số liên đoàn thành viên nhỏ hơn phát triển bóng đá tốt hơn sẽ tạo điều kiện để nhiều cầu thủ từ những quốc gia đó lựa chọn khoác áo đội tuyển quê hương và thi đấu tại các giải đấu trong nước, thay vì ra nước ngoài chơi bóng.

Hồ sơ của FIFA không trực tiếp đề cập đến những chỉ trích của UEFA nhằm vào ông Infantino, cũng như không nhắc tới các liên đoàn bóng đá khác tại châu Á và Bắc Mỹ, những tổ chức từng cùng nhau cáo buộc FIFA có "sự vi phạm nghiêm trọng lòng tin".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm