07/10/2025 06:39 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã đưa ra lí do bào chữa và khẳng định họ nhập tịch 7 cầu thủ hoàn toàn đúng luật nhưng luận điệu của FAM đã bị FIFA bác bỏ sau khi tiến hành điều tra.
Ngày 6/10, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã gửi công văn dài 19 trang tới Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng bảy cầu thủ đang bị treo giò 12 tháng, qua đó chính thức bác bỏ và bẻ gãy toàn bộ luận điệu bào chữa của phía Malaysia trong vụ việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.
Văn bản này được xem là kết quả của một cuộc điều tra kỹ lưỡng, trong đó FIFA đã đối chiếu từng chi tiết mà FAM viện dẫn, để chứng minh rằng những lập luận ấy hoàn toàn thiếu cơ sở.
Theo nội dung tóm tắt, phía Malaysia cho biết họ đã lựa chọn bảy cầu thủ nhập tịch — gồm Facundo Garces, Gabriel Arrocha, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel — để tham dự các trận giao hữu quốc tế và vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có trận thắng 4-0 trước Việt Nam vào tháng 6/2025.
FIFA bác bỏ luận điệu bào chữa của Malaysia trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ
FAM khẳng định mọi thủ tục đều được tiến hành đúng quy định, dựa trên xác nhận từ Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia và văn bản trao đổi với FIFA. Theo lập luận của FAM, FIFA từng hồi đáp rằng các cầu thủ này "có thể đủ điều kiện" để thi đấu cho tuyển Malaysia.
Không dừng lại ở đó, phía Malaysia còn nộp hồ sơ bản sao của bảy cầu thủ, khẳng định họ đều sinh ra tại Malaysia. Khi vụ việc bị một nguồn tin ẩn danh tố cáo lên FIFA với nghi vấn giả mạo giấy tờ, FAM tiếp tục bảo lưu quan điểm rằng họ không cố tình trục lợi, đồng thời cho rằng nếu bị xử phạt thì mức án chỉ nên dừng ở hình thức phạt tiền nhẹ, do "không có chủ đích gian lận".
Tuy nhiên, trong bản kết luận gửi ngày 6/10, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã trình bày những bằng chứng xác thực cho thấy toàn bộ luận điệu trên là sai lệch.
FIFA khẳng định cả bảy cầu thủ nói trên đều sinh ra tại Tây Ban Nha, Argentina và Hà Lan — hoàn toàn không có ai mang quốc tịch gốc Malaysia như FAM tuyên bố.
Quá trình điều tra của FIFA được tiến hành âm thầm nhưng sâu sát, dựa trên hồ sơ gốc do các quốc gia sở tại cung cấp, chứ không phải những bản sao thiếu tính xác thực mà FAM gửi trước đó.
Cơ quan này cũng chỉ ra rằng việc xác minh danh tính cầu thủ là trách nhiệm trực tiếp của Liên đoàn Bóng đá Malaysia. Sự thiếu cẩn trọng của FAM trong việc kiểm tra thông tin, cũng như việc cố tình viện dẫn các văn bản "hồi đáp có điều kiện" của FIFA để làm bằng chứng cho thấy họ đã cố né tránh nghĩa vụ kiểm chứng độc lập.
FIFA nhấn mạnh rằng cụm từ "có thể đủ tiêu chí" trong thư xác nhận không đồng nghĩa với việc cầu thủ đó chắc chắn đủ điều kiện thi đấu, và tổ chức này hoàn toàn có quyền tiến hành điều tra lại khi có khiếu nại phát sinh.
Dựa trên các điều khoản trong Bộ kỷ luật FIFA cập nhật năm 2025, Ủy ban Kỷ luật cho rằng việc xử phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với các cầu thủ và phạt FAM chỉ là mức độ nhẹ, mang tính cảnh cáo. FIFA đồng thời chuyển hồ sơ cho Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để cơ quan này xem xét các hình thức kỷ luật bổ sung, bao gồm khả năng xử thua hoặc loại Malaysia khỏi các giải đấu sắp tới.
Với bản công văn chi tiết này, FIFA đã không chỉ bác bỏ toàn bộ lập luận của FAM mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: mọi hành vi gian dối về nhân thân cầu thủ, dù được che giấu tinh vi đến đâu, đều không thể qua mắt được hệ thống giám sát và điều tra của cơ quan quản lý bóng đá thế giới.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất