Bóng đá Việt

FIFA Asean Cup: Đội tuyển Việt Nam 'biết người, biết ta'

27/09/2026 18:10 GMT+7 Google News

Chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 mang đến cho đội tuyển Việt Nam sự tự tin lớn và chắc chắn khiến đội tuyển Thái Lan phải lo lắng.

Đội tuyển Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ vì cách thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khu vực. Đình Bắc đã có bàn thắng ngay ở cơ hội đáng kể đầu tiên. 

Đình Bắc tạo khác biệt lớn nhất trận đấu so với cách Philippines 10 lần sút cầu môn nhưng không thể có một bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam "biết người, biết ta" - Ảnh 1.

Sự đa năng của Hoàng Hên giúp HLV Kim Sang Sik tạm giải quyết được vấn đề ở trận thắng Philippines. Ảnh: VFF

Philippines hiện không còn là đối thủ có thể bị đánh giá thấp. Khi giải này tạo điều kiện để nhiều cầu thủ Philippines đang thi đấu ở châu Âu trở về khoác áo đội tuyển, chất lượng đội hình đã tăng lên đáng kể. 

Đây là khác biệt quan trọng so với những giải đấu không nằm trong lịch FIFA, khi một số cầu thủ không thể trở về phục vụ đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam "biết người, biết ta" - Ảnh 2.

Đình Bắc nhiều lần lép vế khi tranh chấp với hàng thủ Philippines nhưng đẳng cấp đã giúp anh tạo khác biệt cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Những cầu thủ Philippines sở hữu thể hình cao to, sức mạnh và khả năng tranh chấp tốt đã khiến đội tuyển Việt Nam không có một trận đấu dễ dàng. Hàng thủ đội tuyển Việt Nam đã căng thẳng cuối trận một cách liên tục và thua liên tiếp ở các pha tranh chấp lẫn đi bóng tốc độ. Xét toàn diện, đội tuyển Việt Nam cần được ghi nhận với 3 điểm trận ra quân.

Tuy nhiên, cũng chính trận đấu này phơi bày tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam chưa có một tiền vệ phòng ngự thực thụ. HLV Kim Sang Sik không có ai đủ sức làm nhiệm vụ thu hồi bóng, tranh chấp và che chắn phía trước hàng thủ.

Hoàng Đức, Hoàng Hên hay Hải Long đều có những phẩm chất riêng về kỹ thuật, xử lý bóng và sáng tạo, nhưng một đội bóng muốn chơi phòng ngự phản công hiệu quả trước hết phải giành lại được bóng. Nếu không có một cầu thủ đủ sức làm "máy quét", Việt Nam dễ rơi vào tình trạng tuyến giữa bị đối phương vượt qua, buộc hàng phòng ngự phải chịu sức ép liên tục.

Minh Khoa là phương án tốt nhất cho vị trí này được HLV Kim Sang Sik đem đến Indonesia. Nhưng ông không dám dùng tiền vệ Becamex TP.HCM vì kinh nghiệm đội tuyển hạn chế ở sân chơi lớn. Hiện tại, trừ Thành Long vẫn là cái tên tốt nhất vì lành lặn và duy trì được phong độ, Hoàng Đức thì chấn thương chưa chắc trở lại, Hoàng Hên được đưa về chơi cặp với Thành Long vì đó là lựa chọn tốt nhất.

Chiến thắng trước Philippines tiếp tục đặt ra thêm vấn đề cho hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ chơi thế nào trước Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam từng bước vào giải đấu với kỳ vọng hàng công có thể tạo ra sức ép đủ lớn để bù đắp cho những hạn chế ở phía sau.

Nhưng chấn thương của Xuân Son khiến HLV Kim Sang Sik phải tìm cách phân bổ sức ép ghi bàn cho nhiều cầu thủ hơn. Bài học trước Philippines cho các cầu thủ Việt Nam ý thức được về những đường chuyền nhanh, hạn chế chơi cá nhân, tận dụng cơ hội.

Ở trận ra quân, Đình Bắc, Hoàng Hên đã có sự hỗ trợ rất tốt cho các đồng đội trong khâu phòng ngự để giúp Lê Giang trắng lưới. Điều này cần được duy trì trước Thái Lan, đặc biệt tuyến giữa có Chanathip rất nguy hiểm khi có bóng giữa sân. Nhưng thể lực đang là vấn đề của các cầu thủ Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải tính toán nhiều hơn trước Thái Lan. Đây là đối thủ vào trận với tâm lý quyết tâm chiến thắng thầy trò HLV Kim Sang Sik sau nhiều thất bại. 

Đội tuyển Thái Lan nôn nóng là cơ hội để Đình Bắc cùng đồng đội tiếp tục thể hiện bản lĩnh. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm