Tối 11/9, tại Hoàng thành Thăng Long, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Dòng chảy Di sản - Heritage Flow", mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kéo dài đến ngày 20/9 tại nhiều không gian di sản tiêu biểu của Thủ đô.
Festival Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 với chủ đề "Dòng chảy Di sản" là sự kiện văn hóa quy mô lớn, hướng tới tôn vinh, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội; đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và phát huy nguồn lực di sản trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nghi thức khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Di sản - Heritage Flow”
Với thời lượng 90 phút, chương trình nghệ thuật được kết cấu thành ba chương: "Đánh thức di sản - Thắp sáng ngọn lửa di sản", "Giao lộ Di sản" và "Giao thoa Đa sắc". Điểm nhấn của lễ khai mạc là sự kết hợp giữa di sản và nghệ thuật đương đại. Công nghệ AR, màn hình LED, âm thanh, ánh sáng và sân khấu thực cảnh được ứng dụng để tái hiện những lớp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, trong sự giao thoa với các loại hình nghệ thuật đến từ nhiều vùng miền và quốc gia.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là sự kết hợp giữa di sản và nghệ thuật đương đại
Điểm đáng chú ý của Festival năm nay là các hoạt động không chỉ tập trung vào đêm khai mạc. Trong 10 ngày, từ 11 đến 20/9, một chuỗi sự kiện được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, khu vực Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội cùng nhiều không gian văn hóa của thành phố.
Theo ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, việc mở rộng quy mô và không gian tổ chức là một trong những điểm mới của Festival năm nay.
"Lần này chúng tôi mở rộng quy mô, có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế, các đoàn nghệ thuật của các tỉnh, thành trong nước. Festival diễn ra trong vòng 10 ngày tại các địa điểm di sản của Thủ đô như Hoàng thành Thăng Long, khu vực Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội...", ông Phạm Tuấn Long cho biết.
Theo ông, thông qua Festival, Hà Nội mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Thủ đô có bề dày lịch sử, văn hóa, giàu bản sắc, đồng thời rộng mở và chào đón du khách.

Thông qua Festival, Hà Nội mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Thủ đô có bề dày lịch sử, văn hóa, giàu bản sắc
Điều đáng chú ý là công nghệ được đặt trong mối quan hệ hài hòa với kiến trúc và cảnh quan Hoàng thành Thăng Long. Thay vì lấn át không gian di sản, các phương tiện trình diễn hiện đại đóng vai trò mở rộng ngôn ngữ nghệ thuật và kết nối các lớp không gian, thời gian.
Ca sĩ Ngô Lan Hương, một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình, cho rằng sự kết hợp này góp phần tạo nên một cách tiếp cận mới đối với di sản.
"Di sản văn hóa truyền thống Việt Nam được kết hợp với những điều rất mới mẻ, với phong cách âm nhạc, âm thanh, ánh sáng và cách dàn dựng. Điều này giúp di sản đến với khán giả trẻ nói riêng và công chúng nói chung một cách dễ dàng, dễ tiếp cận hơn", nữ ca sĩ chia sẻ.
Đây cũng là một trong những vấn đề được đặt ra trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản hiện nay: di sản không chỉ cần được gìn giữ, mà còn cần được tạo điều kiện để tiếp tục hiện diện, được trải nghiệm và tham gia vào đời sống xã hội đương đại.
Thông qua Festival, Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa định hướng bảo tồn gắn với phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển; đồng thời từng bước khẳng định vị thế của Thủ đô trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO và xây dựng hình ảnh Hà Nội "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập".

