Festival Đờn ca tài tử trao giải sáng tác Văn học Nghệ thuật và báo chí

28/04/2014 21:33 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 28/4, Ban Tổ chức Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần 1 - Bạc Liêu 2014 đã tổ chức lễ Tổng kết - trao giải các cuộc thi sáng tác văn học -nghệ thuật và báo chí. Sau 6 tháng phát động đã có 899 tác phẩm của 306 tác giả từ 21 tỉnh thành dự thi ở các nội dung: Sáng tác ca khúc (73 tác phẩm dự thi từ 48 tác giả, có 12 giải thưởng được trao); Sáng tác Vọng cổ (165 tác phẩm của 97 tác giả, chọn được 11 giải); Sáng tác lời mới cho 20 bài bản Tổ (124 tác phẩm của 66 tác giả, có 11 giải); Ảnh thời sự - nghệ thuật (530 ảnh của 87 tác giả, có 11 giải); Giải Báo chí Bạc Liêu trên đường phát triển (45 tác phẩm của 24 nhà báo, có 10 giải).

Ông Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu trao giải Nhất cho các thể loại. Ảnh: www.baclieu.gov.vn.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố và trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải khuyến khích ở mỗi hạng mục. Riêng giải Báo chí là 1 giải A, 2 giải B và 7 giải C.

Các thí sinh đạt giải cao nhất là: Phan Văn Thanh (TP.HCM) với tác phẩm Bạc Liêu khung trời hoài niệm - cuộc thi Sáng tác Vọng cổ; Vưu Long Vỹ (Bạc Liêu) với Tiếng đờn quê - cuộc thi Sáng tác lời mới cho 20 bài bản Tổ; Trần Minh Luân (Bến Tre) với Cập bến Liêu Giang - cuộc thi Sáng tác ca khúc; Lâm Tùng (Bạc Liêu) với Tranh tài - cuộc thi Ảnh thời sự - nghệ thuật; Vũ Thống Nhất (báo Sài Gòn Giải phóng) với Gió Đông sáng đất chín rồng - giải Báo chí.

Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm