Ferdinand: 'Tôi thường lôi Ronaldo ra làm trò đùa ở Man United'

17/02/2016 20:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, Cristiano Ronaldo cho biết anh rất ít khi tiếp xúc với Rio Ferdinand ở bên ngoài sân cỏ. Ngay sau đó, cựu hậu vệ của Man United tiết lộ anh thường lôi ngôi sao người Bồ Đào Nha ra làm trò cười trong quá khứ.

Trong chương trình bình luận trên BT Sport, Rio Ferdinand đã được Gary Lineker hỏi về phát biểu của Ronaldo. Cựu hậu vệ của Man United trả lời: “Tôi thường lôi Ronaldo ra làm trò đùa ở trong phòng thay đồ. Tôi nghĩ là cậu ấy khó chịu bởi điều đó và lánh xa tôi. Ronaldo thường mặc quần jean bó và chúng tôi thường lấy nó ra để trêu đùa”. Ronaldo và Ferdinand đã sát cánh cùng nhau 6 năm ở Man United và đã giành được chức vô địch Champions League vào năm 2008, trước khi cầu thủ người Bồ Đào Nha sang Real Madrid. 


Ronaldo và Ferdinand trong cuộc họp báo trước trận Chung kết Champions League 2009

Ferdinand nói về việc Ronaldo tức giận rời khỏi cuộc họp báo trước trận gặp AS Roma ở Champions League, sau khi anh bị chất vấn về hiệu suất ghi bàn trên sân khách của mình: “Hành động đó thể hiện cảm xúc của Ronaldo, cũng như khát khao giành chiến thắng và quay trở lại đỉnh cao của cậu ấy. Ở thời điểm này, người ta toàn nhắc tới Barca và Ronaldo không hài lòng chút nào. Cậu ấy đang ganh đua với họ”.


Ronaldo cho rằng mối quan hệ ở bên ngoài sân cỏ với các đồng đội là không quan trọng

Ronaldo đã tỏ ra không hài lòng khi cánh báo chí hỏi rằng có phải mối quan hệ giữa bộ ba BBC (Benzema, Bale và Cristiano Ronaldo) không thân thiết như bộ ba MSN (Messi, Suarez, Neymar). “Khi tôi còn ở Man United, giành chức vô địch Champions League, với những cầu thủ như Giggs, Ferdinand và Scholes, những cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ giới hạn ở ‘Chào buổi sáng’ và ‘Chúc ngủ ngon’. Nhưng khi vào sân cùng nhau, tất cả đều hiểu nhau. Tôi chẳng cần phải đi ăn tối với Benzema hay Bale. Điều quan trọng là những gì diễn ra trên sân cỏ. Nếu họ cho rằng tình bạn của họ (Messi-Neymar-Suarez) tốt hơn chúng tôi (Ronaldo-Benzema-Bale), thì tôi cũng không thể ngăn cản. Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng tôi không phải là cứ trao nhau nụ hôn hay những cái ôm. Điều quan trọng là phải hiểu nhau trên sân cỏ”, Ronaldo cho biết.

Anh phát biểu sau khi được hỏi về hiệu suất ghi bàn của mình: "Còn ai ghi được nhiều bàn sân khách hơn tôi nữa kể từ khi tôi đến Tây Ban Nha? Hãy thử kể tên một cầu thủ ghi nhiều bàn hơn tôi đi. Không có câu trả lời phải không? Được thôi. Cảm ơn”. Sau đó Ronaldo lập tức rời cuộc họp báo.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm