Bóng đá Quốc tế

Facundo Garces: Một cầu thủ, hai quốc tịch trên hai nền tảng chính thức

01/02/2026 08:13 GMT+7 Google News

Facundo Garcés, trung vệ sinh năm 1999, vừa chính thức trở lại thi đấu cho Deportivo Alavés tại La Liga trong bối cảnh tình trạng pháp lý và quốc tịch của anh vẫn đang gây nhiều tranh cãi. Sự việc trở nên phức tạp khi hai nền tảng chính thức đưa ra thông tin quốc tịch khác nhau cho cùng một cầu thủ.

Cụ thể, trên website chính thức của CLB Deportivo Alavés, Garcés vẫn được ghi nhận mang quốc tịch Argentina. Tuy nhiên, trong hệ thống dữ liệu của ban tổ chức La Liga, trung vệ này lại được liệt kê là cầu thủ mang quốc tịch Malaysia. Sự thiếu nhất quán này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và giới truyền thông, làm dấy lên nghi vấn về tình trạng pháp lý thực sự của Garcés ở thời điểm hiện tại.

Theo thông lệ trong bóng đá chuyên nghiệp, dữ liệu trên hệ thống của ban tổ chức giải đấu (LaLiga) thường phản ánh tình trạng đăng ký thi đấu hợp lệ, liên quan trực tiếp đến: tư cách cầu thủ nội/ngoại binh; hạn ngạch đăng ký và điều kiện sử dụng trong các trận chính thức. Trong khi đó, website của CLB đôi khi cập nhật chậm hơn, hoặc vẫn giữ quốc tịch gốc của cầu thủ vì lý do hồ sơ cá nhân, truyền thông hoặc chưa điều chỉnh phần hiển thị.

Facundo Garcés: Một cầu thủ, hai quốc tịch trên hai nền tảng chính thức? - Ảnh 1.

Hai nền tảng chính thức đưa ra thông tin quốc tịch khác nhau cho cùng một cầu thủ.

Nói cách khác, việc LaLiga đã hiển thị Garcés với quốc tịch Malaysia cho thấy liên đoàn có thể đã tiếp nhận và xử lý xong thay đổi về mặt đăng ký thi đấu, trong khi phía CLB chưa đồng bộ thông tin trên nền tảng của mình. Dù vậy, khi chưa có thông báo chính thức bằng văn bản từ CLB hoặc LaLiga, sự khác biệt này vẫn gây ra không ít hoài nghi và tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ.

Đáng chú ý, Garcés vừa được phép trở lại thi đấu sau khi FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận tạm hoãn thi hành án treo giò đối với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Quyết định này cho phép các cầu thủ liên quan tiếp tục thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng, nhưng không đồng nghĩa với việc hồ sơ nhập tịch đã được công nhận hợp lệ.

Trên thực tế, việc một cầu thủ được phép ra sân ở cấp CLB không đồng nghĩa với việc đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong trường hợp của Garcés, quyền thi đấu tại La Liga chỉ phản ánh tình trạng đăng ký chuyên môn với ban tổ chức giải, không phải sự xác nhận cuối cùng về mặt pháp lý liên quan đến quốc tịch và tư cách thi đấu quốc tế.

Nếu CAS đưa ra phán quyết bất lợi, toàn bộ quá trình sử dụng Garcés và các cầu thủ liên quan trong màu áo đội tuyển Malaysia có thể bị xem xét lại. 

Theo xác nhận từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), phiên điều trần cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 26/2/2026, thời điểm phán quyết mang tính quyết định đối với Garcés và các cầu thủ nhập tịch liên quan sẽ chính thức được đưa ra. 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm