Everton sắp xuống hạng lần đầu tiên sau hơn 70 năm

26/04/2022 10:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

Từng 9 lần vô địch giải đấu hạng cao nhất của Anh nhưng Everton đang đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1951.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 vòng 34

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 vòng 34

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022. Bảng xếp hạng Premier League vòng 34.

Đội bóng chủ sân Goodison Park vừa để thua Liverpool 0-2 ở trận derby Merseyside. Trận thua thứ 19 ở giải Ngoại hạng mùa này khiến họ tụt xuống vị trí xuống hạng.

Everton cách khu vực an toàn 2 điểm và họ là đội có số trận thua nhiều thứ 3 Ngoại hạng Anh, chỉ ít hơn hai đội khác cũng đang nằm trong khu vực xuống hạng là Watford và Norwich.

Mùa giải chỉ còn 6 vòng. Với phong độ hiện tại, nguy cơ Everton phải xuống hạng là rất cao.

Chú thích ảnh
Everton đối mặt nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1951

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thảm họa Everton đang phải đối mặt nhưng một trong những nguyên nhân chính là do CLB này thất bại với các vụ đầu tư mua sắm cầu thủ và tuyển mộ HLV của họ.

Nếu phải xuống hạng cuối mùa này, Everton sẽ đối mặt với ít nhất một mùa giải bị thất thu nặng nề.

Tổng doanh thu của các CLB ở giải Ngoại hạng mùa 2018-2019 là 6,6 tỷ USD trong khi tổng doanh thu của các đội ở Championship chỉ là 998,8 triệu USD.

Trở lại với các vụ đầu tư mua sắm cầu thủ và thuê HLV của Everton, họ đã bỏ ra tổng cộng 390,7 triệu USD để mua sắm cầu thủ, là đội chi tiền mua sắm lớn thứ 6 ở giải Ngoại hạng.

Đầu tư khá mạnh tay nhưng cơ bản các vụ đầu tư của Everton thuộc dạng “tiền toi, voi điếc”. Đơn cử một số ví dụ tiêu biểu: Everton đã chiêu mộ Gylfi Sigurdsson, Alex Iwobi, Yerry Mina, Michael Keane và Jordan Pickford trong những mùa qua với tổng chi phí 183,8 triệu USD nhưng tất cả họ, người thì gặp rắc rối với pháp luật, người thì chấn thương, người phong độ kém ở mùa giải này.

Mùa trước Everton xếp hạng 10 với Carlo Ancelotti còn mùa này họ lần lượt xếp hạng 8, 5 và 19 với 3 HLV khác nhau ngồi ghế nóng.

Everton hiện chỉ cách vị trí an toàn 2 điểm. Trên lí thuyết thì cơ hội trụ hạng của họ mùa này vẫn còn nhiều. Các đối thủ của Everton trong thời gian còn lại của mùa giải hầu hết là không còn mục tiêu nào để cạnh tranh.

Nhưng phong độ yếu kém của đội bóng vùng Merseyside khiến người ta nghi ngờ khả năng trụ lại giải Ngoại hạng của họ sau mùa này.

Hơn 70 năm rồi Everton không phải xuống hạng nhưng viễn cảnh đen tối đang hiển hiện trước mắt các cầu thủ của Frank Lampard.

HT 
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm