EURO 2024: ĐT Pháp luôn là ứng viên số 1 cho chức vô địch

15/11/2023 21:04 GMT+7 | Bóng đá Pháp

Có vẻ như vô địch World Cup trên tư cách cầu thủ và sau đó là trên vai trò HLV dễ dàng hơn nhiều so với việc làm điều tương tự ở EURO đối với hầu hết các nhà cầm quân tài năng trên thế giới, trong đó, có cả Didier Deschamps.

Nhưng nó không phải vấn đề của cá nhân chiến lược gia 55 tuổi mà của toàn bộ nền bóng đá Pháp, những người vẫn chưa thể chạm tay một lần nữa vào chiếc cúp bạc nặng 8kg và có chiều cao 60cm, kể từ lần cuối cùng mà Deschamps giành được nó với tư cách đội trưởng của Les Bleus vào năm 2000.

Giữ chân Didier Deschamps

Từ chức vô địch EURO đầu tiên vào năm 1984, người Pháp chỉ mất 16 năm để giành được nó lần thứ 2 vào năm 2000. Nhưng thật sự bất thường khi những người yêu mến bóng đá của đất nước hình lục lăng phải trải qua quãng thời gian 24 năm mà chưa có thêm trải nghiệm nào về danh hiệu này.

Thất bại trước Bồ Đào Nha trong trận chung kết trên sân nhà cách đây hơn 7 năm là một trong những sự cố đáng tiếc nhất đối với Les Bleus, họ ít nhất xứng đáng có thêm một chiếc cúp nữa trong khoảng thời gian này, sau khi đã đăng quang tại World Cup 2018 và trở thành á quân World Cup 2022.

Dù có thể chưa so sánh được với sự thống trị gần như là tuyệt đối trong tương quan so sánh với Đức trong quá khứ nhưng rõ ràng, Pháp là một trong những đội bóng có thành tích đều nhất trong khoảng 3 thập niên trở lại đây với 4 lần vào chung kết World Cup, hai lần vô địch và 2 lần vào chung kết EURO, đăng quang một lần, chưa kể một lần lên ngôi ở UEFA Nations League.

Bên cạnh khả năng và kĩ năng giành những danh hiệu lớn, tính ổn định trên ghế chỉ đạo và sự liên tục của một tập thể là điều quan trọng đối với một đội bóng muốn vô địch. Người Ý liên tục bị loại khỏi những giải đấu lớn gần đây vì thiếu tính liên tục của thế hệ các cầu thủ và cả sự yên ổn tuyệt đối trên ghế chỉ đạo.

Nhìn rộng ra thì không có đội bóng nào ở châu Âu đạt được những yếu tố cơ bản giống như vậy, ngoại trừ Anh nhưng ở phiên bản ít thành công hơn so với Pháp. Đức suy sụp vì những vấn đề của nền tảng, triết lý bóng đá và sự đứt gãy giữa các câu lạc bộ với đội tuyển. Bỉ chưa bao giờ thành công với thế hệ vàng và Bồ Đào Nha cũng gặp vấn đề tương tự dù được "ưu đãi" bởi sự kết hợp giữa những ngôi sao lớn như Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes với những cầu thủ trẻ tài năng như Leao, Ramos hay Joao Felix.

Nhưng Pháp có đủ những yếu tố cần thiết để đăng quang bất cứ giải đấu nào mà họ tham dự bởi những đặc trưng về kinh nghiệm, tài năng, sự ổn định ở cả ban huấn luyện, cũng như nguồn tài nguyên vô tận là các cầu thủ tài năng.

EURO 2024: Pháp luôn là ứng viên số 1 cho chức vô địch - Ảnh 1.

Kinh nghiệm cạnh tranh ở các giải đấu lớn của dàn cầu thủ tài năng giúp Pháp trở thành ứng viên số 1 của EURO 2024

"Chúng ta sẽ đi sâu ở EURO 2024 với mục tiêu vô địch. Chúng ta có thể khiêm tốn nhưng chứa đầy tham vọng", Didier Deschamps nói sau khi đội bóng giành quyền tới nước Đức vào tháng trước. Một sự kiên định chắc chắn như vậy luôn có thể thúc đẩy đội bóng của mình tiến xa ở các giải đấu lớn. Bạn luôn muốn có một người như vậy dẫn dắt đội bóng của mình, đặc biệt ở cấp độ đội tuyển, một người có cá tính sắt đá, nghiêm khắc và cứng rắn giống như Deschamps.

Sự phát triển của những cầu thủ trẻ

Làm được những điều như chiến lược gia 55 tuổi đã làm chưa bao giờ là dễ dàng. Mỗi thay đổi mà Deschamps thực hiện đều đưa nước Pháp trở lại và đó là một trong những quyết định tuyệt vời nhất đối với một huấn luyện viên.

Kể cả chưa thể lên ngôi ở World Cup 2022, nhưng sau khi đã chia tay hàng loạt những người hùng ở nước Nga như Varane, Umtiti, Pogba hay Kante thì việc vào đến chung kết trên đất Qatar và chơi một trong những trận chung kết hay nhất lịch sử giải đấu với Argentina thì những người như Mbappe, Kounde và Griezmann tiếp tục được tin tưởng sẽ vô địch ở nước Đức vào mùa Hè năm tới bởi kinh nghiệm trận mạc và khả năng tỏa sáng ở những trận đấu lớn của họ.

Bây giờ, một thế hệ mới đang vươn mình tại xứ sở này, Tchouameni hay Camavinga sẽ thay thế Pogba và Kante để trở thành những ông chủ ở tuyến giữa, những người mà kĩ năng chơi bóng của họ đã đạt đến đỉnh cao chỉ trong một thời gian ngắn giống như Mbappe sẽ trở thành một quyền lực không thể chối cãi ở môn thể thao này.

Có thể, sẽ có nhiều khả năng khiến Deschamps bị sốc như thất bại trước Thụy Sĩ ở EURO 2020, hoặc họ đã không thể chơi bóng trong 80 phút trước Argentina tại Qatar gần một năm trước, nhưng cuối cùng thì điều khiến Pháp trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi thất bại, chính là khả năng vô địch ở một giải đấu lớn tiếp theo lại xuất hiện rõ ràng hơn hết.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm