EURO 2022: Cơ hội cho bóng đá nữ tỏa sáng

08/07/2022 14:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sự phát triển của bóng đá nữ kể từ EURO 2017 là rất đáng chú ý và năm nay, giải đấu tại Anh là cơ hội hoàn hảo để cho thấy sự tiến bộ đó.

Nếu một cái cây rơi trong rừng mà không có ai ở đó để nhìn hoặc nghe thấy nó, liệu nó có phát ra âm thanh hay không? Nói thế để ví từ lâu bóng đá nữ như cái cây đó, chật vật để được nhìn thấy hoặc được nghe thấy. Được phủ sóng ít và tỉ lệ khán giả thấp đến mức chúng ta có thể được tha thứ cho việc tự hỏi liệu các trận đấu có diễn ra hay chưa. Bây giờ, mọi con mắt đều đổ dồn vào cái cây. Có những phóng viên cắm trại trong rừng, máy tính xách tay sẵn sàng, đám đông khán giả tụ tập xung quanh đó và các chuyên gia chờ đợi gần đấy. Thế giới đã đánh thức sự tồn tại của bóng đá nữ trong những năm gần đây và hiện đang khao khát nhiều hơn thế.

Cuối cùng, bóng đá đang được mang đến người hâm mộ và EURO 2022 được kì vọng là giải đấu hay nhất từ ​​trước đến nay.

Nhiều ứng cử viên

Khi đội trưởng tuyển Anh, Leah Williamson, bước ra trước đám đông ngồi chật kín tại Old Trafford vào ngày 6/7, sẽ không thể tránh khỏi âm thanh hoặc hình ảnh cái cây đổ. Khuôn mặt của hậu vệ Arsenal và các đồng đội của cô, hiện lên trên các trang nhất, từ các bảng quảng cáo và video quảng cáo, xuất hiện trên tất cả mọi thứ, từ những gói bim bim đến chai nước uống. Ngày này qua ngày khác, lũ trẻ xé những gói Panini dính và ngắm nhìn những cầu thủ yêu thích của chúng.

Đúng là khó tin. Khi FA công bố chiến dịch xin đăng cai và danh sách các thành phố tổ chức EURO vào năm 2018, bộ sưu tập các sân vận động được lựa chọn không có gì ấn tượng. Sự thận trọng là có thể hiểu được, trước khi tất cả thấy rõ là số lượng vé đã gấp đôi tại EURO 2017 ở Hà Lan. Lí do nào dẫn đến sự thay đổi này?

Ngược thời gian thì kể từ EURO năm 2017, chúng ta đã có một kì World Cup, tại Pháp vào năm 2019, thu hút lượng khán giả kỉ lục 1,12 tỉ người. Theo FIFA, trận chung kết thu hút được trung bình 82,18 triệu khán giả trực tiếp, trong khi BBC xác nhận rằng 47% dân số Vương quốc Anh đã theo dõi toàn bộ giải đấu.

Sau cùng, điều thú vị nhất của giải vô địch châu Âu lần này là sự khó đoán của nó. Nói vậy vì luôn có một ứng cử viên của giải đấu nhưng hiện tại, có đến 6 hoặc 7 đội với hi vọng thực tế nâng cao chiếc cúp bạc vào ngày 31/7.

Chú thích ảnh
ĐT nữ Anh đã mở màn EURO 2022 bằng chiến thắng 1-0 trước tuyển nữ Áo

Ứng cử viên của các nhà cái, Tây Ban Nha, đang thu hút sự chú ý của nhiều người và có trong đội hình Ballon d’Or, Alexia Putellas, cũng như nhiều đồng đội của cô ở Barcelona. Tuy vậy, trên đấu trường quốc tế, họ là một đội bóng trẻ. Tây Ban Nha đã lọt vào vòng tứ kết vào năm 2013 và 2017, vòng 1/8 tại World Cup 2019, nhưng họ chỉ tham dự 5 giải đấu lớn trước EURO mùa hè này và thiếu sự cơ động của hàng công Barcelona.

Trong khi đó, Đức đã 8 lần vô địch EURO và 2 lần vô địch thế giới, đồng thời tự hào có một đội hình có khả năng giành lại vương miện của họ. Tuy nhiên, người Đức đã không có thứ hạng cao hơn vị trí thứ 4 tại một kì World Cup kể từ chiến tích của họ vào năm 2007 và bị loại khỏi EURO năm 2017 ở vòng tứ kết.

Còn Pháp từ lâu luôn bị đánh giá thấp. Bị Mỹ loại khỏi World Cup 2019 trên sân nhà ở vòng tứ kết, huấn luyện viên đội tuyển Pháp, Corinne Diacre, đã bị chỉ trích vì mối quan hệ của bà với một số cầu thủ lớn nhất của đội. Cả Amandine Henry, người đã ghi bàn mở tỉ số tuyệt đẹp cho Lyon trong trận chung kết Champions League với Barcelona vào tháng trước, và người ghi bàn kỉ lục của đội, Eugenie Le Sommer, đều bị loại khỏi đội hình tham dự những giải đấu này.

Một ứng cử viên nữa là Thụy Điển, đội bóng có đội trưởng của Chelsea, Magda Eriksson, ở trung tâm hàng thủ và tiền đạo của Arsenal là Stina Blackstenius, đều giành vị trí á quân trong các trận chung kết Olympic liên tiếp và giành vị trí thứ 3 trước Anh tại World Cup 2019. Hay Hà Lan đã có được danh hiệu lớn đầu tiên trong năm 2017 trước sự chứng kiến ​​của khán giả nhà trước khi kết thúc với vị trí á quân sau Mỹ tại World Cup 2019.

Cơ hội nào cho Anh?

Và cơ hội của đội tuyển Anh là gì? Thật khó có thể nói. Đội bóng của Sarina Wiegman là ứng cử viên thứ 2 của các nhà cái nhưng con đường đến với cúp bạc không hề đơn giản. Tất cả các đội bóng đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch và giải đã bị hoãn mất 1 năm, nhưng Anh đã phải đối mặt với nhiều biến động hơn các đội khác. Với việc Phil Neville chuyển tới Inter Miami của giải MLS sau một chuỗi kết quả giao hữu đáng thất vọng, cựu tuyển thủ Na Uy là Hege Riise được bổ nhiệm làm HLV tạm thời khi FA chờ đợi Wiegman, người quyết tâm đưa Hà Lan đến Thế vận hội ở Tokyo như một cuộc chia tay cuối cùng.

HLV người Hà Lan cuối cùng đã lên nắm quyền vào mùa hè năm ngoái, giúp cô có thời gian chuẩn bị cho một giải đấu lớn đầu tiên với đội tuyển Anh. Anh có thể vượt qua bảng A nhưng với Na Uy, đối thủ có khả năng thách thức vị trí đầu bảng, được thúc đẩy bởi sự trở lại của tay săn bàn kỉ lục Champions League là Ada Hegerberg trở lại sân cỏ quốc tế, việc họ kết thúc vòng bảng ở vị trí nào xem ra khó hơn suy nghĩ ban đầu.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Đức đang giữ kỷ lục 8 lần vô địch châu Âu

Ở vòng tứ kết, nếu họ đi tiếp, Anh có thể sẽ đối mặt với Đức hoặc Tây Ban Nha (mặc dù Đan Mạch, dẫn đầu bởi Pernille Harder, sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại ở bảng B). Phải nói là đội tuyển Anh chịu áp lực rất lớn cả về mặt thể hiện và kết quả. Ít nhất thì tất cả các trận vòng bảng của đội tuyển Anh đều cháy vé trước khi giải đấu khởi tranh tại Old Trafford. Một hành trình suôn sẻ có thể sẽ thu hút sự chú ý của một quốc gia đang khao khát tái tạo tâm trạng hưng phấn do đội nam tạo ra vào mùa hè năm ngoái cũng như thu hút người hâm mộ đến với bóng đá trong nước nhiều hơn.

Yếu tố Wiegman có thể là sự khác biệt. HLV dày dặn kinh nghiệm này đã không ngại thực hiện những thay đổi lớn đối với đội bóng mà cô kế thừa, chỉ định Williamson làm đội trưởng và cho rằng cựu đội trưởng, Steph Houghton, không đủ thể lực để góp mặt trong danh sách 23 người cuối cùng. Cô cũng đã thử nghiệm các sơ đồ và vị trí cầu thủ, kéo Williamson sang vị trí tiền vệ phòng ngự, thử nghiệm cô trong vai trò tấn công nhiều hơn, chuyển đổi trung vệ Millie Bright thành tiền đạo trong những phút cuối trận giao hữu với Tây Ban Nha hồi tháng 2…

Bất kể đội nào lọt vào trận chung kết tại Wembley đã bán hết vé, giải đấu hứa hẹn sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bóng đá nữ nói chung, với chất lượng thể hiện ngày càng tốt hơn qua từng năm nhờ sự đầu tư và hỗ trợ, và như thế, trải nghiệm của người hâm mộ và bóng đá nữ sẽ ngày càng phong phú và lớn mạnh.

EURO 2022 đáng ra diễn ra vào năm 2021 nhưng bị hoãn lại một năm do đại dịch Covid-19. Được khởi tranh từ ngày 6/7 đến 31/7, giải đấu tại Anh có 16 đội tuyển được chia thành 4 bảng gồm bảng A: Anh, Na Uy, Bắc Ireland, Áo; bảng B: Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Phần Lan; bảng C: Hà Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha; và bảng D: Pháp, Italy, Bỉ, Iceland.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm