Ý kiến độc giả: Thay ngay Casillas bằng De Gea

11/10/2014 19:17 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Iker Casillas là thủ môn số 1 của đội tuyển TBN trong 1 thập kỷ qua, giai đoạn mà “La Roja” giành 3 chức vô địch liên tiếp ở các giải đấu lớn gồm EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.

Tuy nhiên, phong độ của Casillas trong thời gian vừa qua là rất tệ. Thủ thành của Real Madrid chơi dưới phong độ ở World Cup 2014 và mới đây là pha bắt bóng cực vô duyên khiến TBN bại trận 1-2 trước Slovakia tại vòng loại EURO 2016. Chính vì vậy, đã có nhiều ý kiến cho rằng Casillas nên ngồi dự bị thay vì mặc nhiên có một suất bắt chính. 

Có tới 60,1% trong số 5699 độc giả của trang Goal cho rằng David De Gea nên là thủ môn số 1 của đội tuyển TBN vào thời điểm này. Trong khi đó, Casillas chỉ nhận được 16,9% sự ủng hộ. Xếp sau Casillas lần lượt là Diego Lopez, thủ môn đang bắt cho AC Milan (11,4%), Victor Valdes, Pepe Reina, và Kiko Casilla. 

De Gea đang có phong độ cao

Không chỉ độc giả của trang Goal, kết quả cuộc bầu chọn của tờ Marca mới đây cho thấy rằng các CĐV TBN cũng muốn De Gea thay thế vị trí của Casillas. Trước câu hỏi rằng “đã đến lúc De Gea là thủ môn số 1 của TBN hay chưa?”, đã có tới 83% số người được hỏi đã tán thành. 

Casillas đã có 158 lần khoác áo ĐTQG trong khi De Gea mới có vỏn vẹn 2 lần bắt cho đội tuyển TBN. De Gea vừa gây tiếng vang khi chơi xuất thần trong chiến thắng 2-1 của Man United trước Everton, màn trình diễn hoàn toàn tương phản với phong độ của Casillas thời gian gần đây.

Dù vậy, HLV Vicente del Bosque dường như vẫn đặt niềm tin vào Casillas khi lên tiếng bào chữa cho thủ môn của Madrid sau sai lầm ở trận thua Slovakia. “Casillas đã có một pha cứu thua tốt trước đó. Tôi không nhìn rõ pha bóng từ băng ghế huấn luyện nhưng trái bóng dường như đã di chuyển theo một quỹ đạo kỳ lạ khiến Casillas bị đánh lừa”.

Theo khảo sát của một tờ báo TBN khác là AS, phần đông độc giả cũng ủng hộ De Gea bắt chính thay cho Casillas trong trận gặp Luxembourg sắp tới. Bên cánh phải hàng thủ, Dani Carvajal được ưa thích hơn Juanfran, trong khi Paco Alcacer giành được gấp đôi sự ủng hộ so với Diego Costa cho một vị trí trên hàng công.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm