20h00 ngày 13/6, Tây Ban Nha - CH Czech: Del Bosque không chỉ đau đầu vì De Gea

13/06/2016 05:43 GMT+7 | D

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng bóng đá châu Âu, HLV Vicente Del Bosque đau đầu với những gì liên quan đến David De Gea. Nhưng scandal của De Gea chưa phải là tất cả.

Về mặt chuyên môn, Del Bosque đang đối mặt với câu hỏi quan trọng: Sử dụng ai ở hàng tiền vệ?

Kế hoạch De Gea phá sản?

Trước khi đặt chân đến Pháp, kế hoạch của Del Bosque là De Gea sẽ bắt chính. Iker Casillas đang trải qua thành tích giữ sạch lưới kéo dài 784 phút liên tiếp với ĐTQG, nhưng điều đó không có nghĩa là anh mang đến niềm tin về độ an toàn. Casillas gắn bó cùng Del Bosque những ngày vinh quang nhất ở Real Madrid và ĐTQG, nhưng bản thân ông hiểu rõ đã đến lúc cần có sự thay đổi. Casillas đã mất phong độ, và vừa để lại nỗi buồn ở Porto: Thủ môn có thành tích kém nhất 15 năm qua ở sân Dragao.

Cho đến khi bắt đầu những buổi tập trên đất Pháp, Del Bosque vẫn giữ kế hoạch của mình. Nhưng 3 ngày trước đây, sự cố phát sinh khiến Del Bosque phải đau đầu. Theo đó, De Gea bị cáo buộc môi giới và tấn công mại dâm trẻ vị thành niên là một vấn đề lớn.

“Hoàn toàn bịa đặt, tôi sẽ nhờ luật sư can thiệp”, De Gea tuyên bố. Del Bosque cũng ngay lập tức gặp gỡ riêng De Gea để nói chuyện, và ông tin tưởng người học trò. “Đây thực tế không phải vấn đề. Chúng ta cần dùng tình cảm để đối xử với cậu ấy”. Khi vẫn chưa có kết luận nào từ phía cơ quan chức năng, De Gea không có tội. Tất cả mới chỉ dừng lại ở việc một nạn nhân cáo buộc anh.

Tuy nhiên Del Bosque liệu có đủ mạo hiểm để sử dụng De Gea bắt chính trước CH Czech? Vấn đề của De Gea không nằm ở việc anh có tội hay vô tội. Rắc rối ở đây là tâm lý. Những gì diễn ra khiến De Gea đang chịu nhiều áp lực tâm lý. Nếu bắt chính ở Pháp, trên khán đài chắc chắn xuất hiện những lời khiếm nhã đối với De Gea, tạo thêm áp lực tâm lý cho anh. Chưa kể, không ai dám chắc De Gea không tự tạo áp lực tinh thần cho chính mình.

Có nghĩa là nhiều khả năng Del Bosque sẽ trở lại giải pháp Casillas, người 2 năm trước góp phần rất lớn vào... thảm họa World Cup ở Brazil.

Câu hỏi về hàng tiền vệ

Del Bosque rất tích cực thử nghiệm đội hình 4-1-4-1 thời gian qua, nhưng đó chỉ là giải pháp để dự phòng. 4-3-3 vẫn là vũ khí để TBN tìm kiếm chiến thắng. Câu hỏi đặt ra cho Del Bosque, những cầu thủ nào sẽ đá ở hàng tiền vệ? Đây chắc chắn là một vấn đề lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của “La Roja”.

Trong hàng tiền vệ 3 người, có 2 vị trí được đảm bảo: Sergio Busquets và Andres Iniesta. Những thủ lĩnh của hàng tiền vệ Barca mặc nhiên được xem như “bùa hộ mệnh” cho Del Bosque. Vị trí còn lại là câu hỏi khiến nhà cầm quân người Salamanca đau đầu tìm lời giải. Ai trong số Koke, Thiago, Fabregas và Bruno sẽ đá chính?

Fabregas rất hiểu Busquets và Iniesta, cũng như là một nhân tố quen thuộc. Nhưng anh không còn mang đến nhiều nét mới. Thiago tấn công tốt, nhưng hạn chế thể lực và tranh chấp. Koke toàn diện hơn tất cả, nhưng chưa bao giờ thể hiện được đúng những gì anh làm ở Atletico. Bruno thì thiên về thủ hơn, mà vai trò này đã có Busquets “bao thầu”.

Việc Del Bosque không triệu tập Saul Niguez và Isco cũng có lý của ông. Bởi vì, TBN đang khủng hoảng thừa tiền vệ. Nếu Saul và Isco sang Pháp, Del Bosque chỉ thêm đau đầu để tìm ra một tiền vệ chơi cạnh cặp Busquets - Iniesta. Nếu lựa chọn không chính xác, chính Del Bosque có thể tự mình đẩy TBN rơi vào cảnh khó khăn.

2 De Gea đã có 2 trận đấu với Tây Ban Nha trong năm 2016, và anh đều để lọt lưới (trước Italy và Georgia).

784 Casillas đang trải qua 784 phút liên tiếp không thủng lưới với TBN. Đây là thành tích tốt thứ 2 trong lịch sử ĐTQG TBN. Kỷ lục là 818 phút do chính Casillas nắm giữ năm 2012.

15 Fabregas ghi 15 bàn cho TBN, thành tích tốt thứ 3 trong đội hình hiện nay. David Silva dẫn đầu với 24 bàn, và Pedro có 17 bàn.

20h00, 13/6, sân Municipal, Tây Ban Nha - CH Czech:
Chờ tuyến sau lập công

Alvaro Morata chưa cho thấy duyên với TBN. Nolito thi đấu khá tốt những trận qua, nhưng tính chất quan trọng không cao. Thế nên, rất khó để TBN nghĩ đến việc tìm kiếm khác biệt nhờ tiền đạo. Trong trận mở màn với CH Czech, đối thủ không quá mạnh nhưng có thủ môn xuất sắc là Cech, TBN sẽ cần đến dấu ấn từ tuyến sau. Có thể, ngoài việc kiến tạo lối chơi, chính hàng tiền vệ sẽ giúp TBN chiến thắng, nếu Del Bosque chọn đúng người phù hợp.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha: Casillas - Juanfran, Pique, Ramos, Jordi Alba - Koke, Busquets, Iniesta - Silva, Morata, Nolito.

CH Czech: Cech - Kaderabek, Kadlec, Sivok, Limbersky - Darida, Plasil - Dockal, Kolar, Krejci - Necid.

Dự đoán: 1-0


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm