EURO 2008

EURO 2008: Penalty vẫn chỉ là trò may rủi!

27/06/2008 15:00 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) -  Ở VCK EURO 2008, lại có thêm một trận đấu phải giải quyết penalty: Tây Ban Nha hạ Italia 4-2 từ chấm phạt đền ở tứ kết. “Chiến thắng thế kỷ” của Tây Ban Nha diễn ra trong “nỗi đau penalty” đến tột cùng của người Italia, kéo dài suốt 18 năm qua.

Đó là lần đầu tiên TBN hạ được Italia tại một giải đấu chính thức sau 88 năm và vào được bán kết một VCK EURO sau 24 năm, đồng thời cũng chấm dứt được cái dớp 3 lần bị loại tại một giải lớn trong ngày 22/6 đen đủi bởi thi đá penalty. Tại sao lần này họ lại thi đá penalty thành công, trong khi các lần trước lại thất bại? Dường như chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi đó.

Làm thế nào để phản ứng tối ưu trong thi đá penaly? Làm thế nào mà thủ môn phán đoán được góc sút của đối thủ? Liệu thủ môn có đủ thời gian để cản phá thành công các cú sút phạt đền căng và hiểm hóc vào góc cao khung thành? Các nhà xã hội học thuộc Đại học tổng hợp Leipzig (Đức) đã tìm cách “giải mã” bí quyết đá penaly, thông qua việc phân tích mối quan hệ tương tác giữa cầu thủ - thủ môn dựa vào các phương pháp xã hội học.

Sau một thời gian dài dày công nghiên cứu, các nhà xã hội học ở Leipzig cũng đã phải thừa nhận một thực tế phũ phàng: Thi đấu từ chấm phạt đền thực ra chỉ là trò may rủi và không thể “giải mã” những bí ẩn của nó, bất kể người giải mã là các chuyên gia bóng đá lão làng, các nhà toán học kỳ tài, các nhà tâm lý học uyên bác.
 
Casillas, người hùng của Tây Ban Nha trong trận thắng Italia
trên chấm phạt đền ở tứ kết.

Theo họ, tất cả các thủ thuật, động tác giả, hay việc một thủ môn được biết trước các chân sút đối phương hay sút về góc nào chỉ có tác dụng khi đối thủ không hề biết gì về những điều này và đây chính là điều người ta không thể chờ đợi ở những cầu thủ chuyên nghiệp. Thí dụ nếu chân sút Roberto Ayala (Argentina) biết rằng thủ môn Lehman đã biết mình hay sút về “bên phải”, thì chắc chắn anh ta sẽ sút vào góc trái khung thành. Và nếu Lehmann biết Ayala làm như thế, anh ta sẽ ngả người về góc trái... Để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, người ta phải dựa vào cái thuyết "minimax”, trong đó cả người sút bóng lẫn người bắt bóng đều chỉ có thể thành công, khi vô tình quyết định một sự lựa chọn mà đối thủ không thể lường trước.

Tốc độ nhanh như chớp của trái bóng và kích thước quá lớn của khung thành buộc thủ môn phải chọn sẵn một góc sút, trước khi anh ta nhìn thấy rõ đường bóng đi như thế nào. Người sút bóng cũng biết rõ thủ môn phải chọn sẵn một góc sút nào đó. Thế nhưng, có một điều rõ ràng là trong số 1.043 lần sút phạt đền tại Bundesliga trong khoảng thời gian từ mùa bóng 1992-1993 đến mùa bóng 2003-2004, các cầu thủ sút phạt thường đá vào chính giữa, trong khi thủ môn thường lao về phía hai góc của khung thành.

Tóm lại, việc một thủ môn có cản phá thành công một cú sút penalty hay không có lẽ chủ yểu vẫn dựa vào sự may rủi! Các nhà nghiên cứu thì vẫn cứ dày công nghiên cứu, nhưng sự thật thì vẫn cứ phũ phàng!

Năm sự thật về sút penalty
 
1. Tốc độ trung bình của các cú sút phạt đền từ 90 đến 100 km/h và chỉ cần có 0,4 giây là đã đến vạch vôi chính giữa khung thành và 0,42 giây là tới góc chết. Trong khi đó, do mất 0,25 giây để phản xạ, trên thực tế thủ môn bắt những quả phạt đền chỉ có chưa đầy 0,20 giây để cản phá trái bóng đang bay tới. Khoảng thời gian này là quá ngắn để cản phá những cú phạt đền được sút căng và hiểm hóc.
 
2. Cầu thủ nào sút vào góc cao của khung thành và chuẩn xác, người đó có cơ hội thành công trên 90%. Theo con số thống kê, 99% các cú sút phạt đền chuẩn xác nhắm vào nửa trên của khung thành đều biến thành bàn thắng. Tổng cộng có tới 76% những cú sút phạt đền thành công.
 
3. Đòn cân não: Nếu thủ môn chủ ý đứng hơi lệch sang một bên, thì phần lớn các cầu thủ sút phạt đền thường nhắm vào góc xa hơn và mang lại nhiều cơ hội cản phá thành công hơn.
 
4. Sợ sút hỏng: Nếu quả phạt đền chỉ nhằm nâng cao thêm tỷ số, các cầu thủ sút phạt thường thành công tới 92%. Thế nhưng, khi cú sút penalty này liên quan đến thắng - bại của trận đấu, tỷ lệ thành công tụt xuống còn 62%. Vì sức ép phải thành công, các cầu thủ sút penalty không sợ thủ môn đối phương bằng… khán giả nhà. Kể từ mùa bóng đầu tiên của Bundesliga (1963-1964) đến nay, tỷ lệ sút phạt thành bàn từ chấm phạt đền của các cầu thủ chủ nhà chỉ chiếm có 65%.
 
5. Đội bóng nào buộc phải mở đầu loạt đá penalty, đội đó thường ít có lợi thế tâm lý so với đội được sút sau.
 
Minh Bích

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm