Eugenie Bourard kiện USTA sau vụ bị chấn động não ở US Open

15/10/2015 11:30 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn một tháng sau khi phải rút lui khỏi US Open 2015 vì chấn động não do trượt chân trong phòng thay đồ, tài năng trẻ Eugenie Bouchard đã vác đơn kiện Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) vì đã khiến cô gặp tai nạn này.

Ngày hôm qua, tay vợt 21 tuổi người Canada đã chính thức nộp đơn kiện USTA vì cho rằng tổ chức này đã cẩu thả trong công tác tổ chức, dẫn đến việc cô bị trượt chân và ngã trong phòng thay đồ ở giải US Open hôm 04/09 vừa qua.

Bouchard, từng giành vị trí á quân Wimbledon 2014, đã bị tổn thương nặng và thiệt hại cả về kinh tế sau cú ngã ấy. Đó là sự thực bởi việc không thể tiếp tục tham dự giải với chấn thương đó đồng nghĩa với mất cơ hội kiếm thêm tiền thưởng. Trong lá đơn gửi lên Tòa án ở quận Brooklyn, cô đã đòi bồi thường một khoản tiền (nhưng không nói cụ thể về số tiền)

Trở lại với thời điểm trước khi diễn ra vụ tai nạn trên, Bouchard đã vượt qua vòng ba US Open sau khi đánh bại Dominika Cibulkova 7-6 (9), 4-6, 6-3 và dự kiến sẽ gặp Roberta Vinci ở vòng 4. Ngay sau đó, cô cùng Nick Kyrgios đánh bại Elina Svitolina/Sitak ở vòng một nội dung đôi nam nữ và dự kiến sẽ gặp cặp Leander Paes/Martina Hingis ở trận kế tiếp.

Sau hai trận liên tiếp trong ngày với 6 set đấu, Bouchard mệt mỏi trở về phòng thay đồ ở trung tâm quần vợt quốc gia Billie Jean King ở Queens vào lúc hơn 10 giờ. Vài phút sau, cô trượt chân và ngã xuống nền nhà trong phòng vật lý trị liệu và bị đập khuỷu tay và phía sau đầu xuống sàn. Cú ngã ấy khiến Bouchard bị choáng đến nỗi cô buộc phải rút lui khỏi US Open, và không thể tham dự cả hai giải đấu sau đó tại Trung Quốc và Nhật Bản.

Trong đơn kiện có đoạn mô tả “Cô Bouchard bước vào phòng vật lý trị liệu ở phòng thay đồ nữ thì bị trượt chân và ngã bất chợt do sàn nhà quá trơn và nguy hiểm”. Bouchard khẳng định trong đơn kiện rằng “chấn thương của mình xuất phát từ sự bất cẩn, cẩu thả, bừa bãi và cố ý coi thường của phía bị đơn USTA”. Có 3 điểm đáng lưu ý: Phòng tập đã tắt đèn nên rất tối, mặt nền trơn trượt sau khi vừa được nhân viên phục vụ rửa bằng nước trước đó và không có HLV nào của WTA có mặt vào thời điểm Bouchard bị ngã.


Bouchard đã tụt 13 bậc kể từ sau cú ngã và phải nghỉ thi đấu

Bouchard từng xếp hạng 5 thế giới, nhưng hiện giờ đã tụt xuống thứ 38 trên bảng xếp hạng WTA. Nếu tính từ thời điểm xảy ra tai nạn đến bây giờ, cô đã tụt 13 bậc và có khả năng còn rơi xuống nữa.

Trong khi đó, người phát ngôn của USTA, ông Chris Widmaier, đã bác bỏ những lời buộc tội trên, và khẳng định rằng tổ chức này có quy định không thảo luận về vấn đề này khi vụ kiện đang diễn ra.

P.Chi

Theo Fox Sport


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm