Edouard Mendy: Từ thất nghiệp tới giành mọi danh hiệu trong 1 năm

09/02/2022 07:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp việc Sadio Mane là tâm điểm trong trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi, thủ thành Edouard Mendy đã đóng một vai trò quan trọng giúp Senegal lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch châu Phi. Chính Mendy đã từ chối Mohanad Lasheen của Ai Cập trong loạt sút luân lưu để tạo cơ hội cho Mane đá quả 11m quyết định giúp Senegal vô địch.

MU rơi khỏi Top 4, HLV Rangnick chỉ trích trọng tài

MU rơi khỏi Top 4, HLV Rangnick chỉ trích trọng tài

HLV Ralf Rangnick đã chỉ trích tọng tài Mike Dean và các đồng nghiệp của ông sau trận hòa 1-1 của MU trước Burnley.

"Làm việc chăm chỉ, kiên định, hy sinh, niềm tin, sự ủng hộ và hy vọng", Mendy viết trên Instagram sau trận chung kết. "Tôi đã không thể làm được điều đó nếu không có tình yêu và sự ủng hộ mà tôi nhận được từ đội, nhân viên, cầu thủ, gia đình và người hâm mộ. Chúng tôi đã cùng nhau chiến thắng".

Sau khi nhận giải Thủ môn nam xuất sắc nhất năm 2021 của FIFA, Mendy cũng được vinh danh là Thủ môn của giải đấu tại AFCON.

Mendy đã phải trải qua vô số khó khăn trên con đường đi đến vị trí ngày hôm nay, vì vào năm 2014, anh từng thất nghiệp khi không có đội nào chiêu mộ sau khi rời đội bóng hạng 4 Cherbourg của Pháp.

“Lúc đó tôi được hỗ trợ thất nghiệp để có thể cống hiến hết mình cho bóng đá”, anh nói vào năm 2020. "Nhưng điều đó vô cùng khó khăn bởi người bạn đời của tôi khi đó đang mong chờ đứa con đầu lòng. Tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ không đủ cho chúng tôi. Chúng tôi cần một việc khác, vì vậy tôi bắt đầu tìm việc khác. Sau đó, tôi có cơ hội đến Marseille và tôi đã được thử việc ở đó. Thật may mắn cho tôi là nó đã thành công”.

Chú thích ảnh
Mendy đang có cơ hội giành thêm FIFA Club World Cup

Mendy đã chơi cho đội B của Marseille trước khi gia nhập Reims, và ở tuổi 26, anh cuối cùng đã có thể ra mắt tại Ligue 1. Màn trình diễn của anh đã lọt vào mắt xanh của Rennes, nơi anh ở lại một mùa giải trước khi chuyển đến Chelsea vào mùa hè năm 2020.

Không mất nhiều thời gian để Mendy có mặt trong đội hình xuất phát của Chelsea, và chỉ trong một năm dương lịch, anh đã giành được chức vô địch Champions League, Siêu Cúp châu Âu và AFCON. Bây giờ, Mendy sẽ đến Abu Dhabi để hội quân cùng các đồng đội ở Chelsea, khi The Blues đối đầu Al Hilal ở bán kết Club World Cup. Chức vô địch giải đấu này nằm trong tầm tay của Chelsea khi họ được đánh giá cao hơn tất cả.

Sau đó, Mendy cũng sẽ có cơ hội giành Carabao Cup, khi Chelsea đối đầu với Liverpool trong trận chung kết.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm