Ed Woodward bị tố là thủ phạm hủy hoại M.U, chứ không phải Mourinho

19/12/2018 11:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward được cho là thủ phạm khiến HLV Jose Mourinho bị sa thải và M.U rơi vào khủng hoảng.

M.U không cho phép Paul Pogba ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019

M.U không cho phép Paul Pogba ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019

M.U khẳng định không muốn bán Paul Pogba trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019, bất chấp việc “siêu cò” Mino Raiola đã bắt đầu đàm phán với Juventus.

Cựu phát ngôn viên của Jose Mourinho, Eladio Parames vừa phát động một cuộc tấn công dữ dội nhắm vào Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward.

"Đây là hai ví dụ cụ thể về công việc tuyệt vời đang diễn ra tại Manchester United" – Eladio Parames viết trên tờ Record.

"Nếu Marouane Fellaini, cầu thủ đang ở giai đoạn cuối của hợp đồng với M.U mà được gia hạn đúng thời điểm, Ed Woodward sẽ không mất một nửa chi phí mà anh ta phải trả".

Chú thích ảnh
Tội đồ thực tế của M.U là Phó chủ tịch Ed Woodward

Eladio Parames nhấn mạnh: "Ed Woodward đã biến tiền vệ người Bỉ thành cầu thủ được trả lương cao thứ 3 tại M.U. Điều tương tự với David de Gea, cầu thủ đã có thể gia hạn hợp đồng 1 hoặc 2 năm trước. Nhưng bây giờ hợp đồng của cậu ấy sắp hết hạn. Nếu M.U muốn tiếp tục gắn bó với thủ môn người Tây Ban Nha, họ sẽ mất một số tiền lớn".

"Công việc quản lý thật tuyệt vời!"

Chú thích ảnh
Jose Mourinho sẽ nhận 22 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng từ M.U

Nguồn tin Mirror Sport tiết lộ Ed Woodward đã hỏi ý kiến các cầu thủ M.U để đánh giá tình hình phòng thay đồ sau thất bại 1-3 trước Liverpool, ở vòng 17 Premier League 2018/19. Phần lớn cảm thấy M.U không tiến bộ dưới thời chiến lược gia Bồ Đào Nha và Ban lãnh đạo đã quyết định hành động.

Nemanja Matic và Romelu Lukaku được cho là đã cam kết trung thành với Jose Mourinho. Ở chiều ngược lại, Paul Pogba, Anthony Martial và David De Gea mong muốn được rời M.U. Trong khi đó cũng có những lo ngại về tương lai của Marcus Rashford ở đội chủ sân Old Trafford.

Ngay sau đó, Ed Woodward đã dành 44 phút để nói chuyện trực tiếp với Jose Mourinho ở trung tâm huấn luyện Carrington trước khi đưa ra quyết định sa thải.

Chú thích ảnh
M.U đã tạo ra một loạt kỷ lục tệ hại ở Premier League sau trận thua 1-3 trước Liverpool

Trong cuộc phỏng vấn với Goal, Paul Ince đã khẳng định Ed Woodward chính là thủ phạm khiến M.U rơi vào khủng hoảng.

"Ed Woodward không phải một người làm bóng đá. Ông ta vốn là thương nhân" – Paul Ince khẳng định.

"Điều ông ta quan tâm là kiếm ra tiền từ bóng đá chứ không phải làm bóng đá. Cũng chính vì vậy những hoạt động tốn tiền, Ed Woodward đều tránh làm".

"Khi Jose Mourinho van xin hãy cho ông 2 trung vệ, Ed Woodward lắc đầu. Tại sao Virgil van Dijk lại gia nhập Liverpool chứ không phải M.U? Tại sao Ed Woodward lại mua Alexis Sanchez khi ngay từ đầu cậu ấy đã không muốn đá cho M.U, mà là Man City. Tại sao lại mua Fred, Paul Pogba?".

Theo nguồn tin BBCESPN, Ole Gunnar Solskjaer sẽ được M.U bổ nhiệm làm HLV tạm quyền từ bây giờ cho đến hết mùa giải này.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm