Ecuador – Anh: Làm thế nào để Rooney chơi tốt?

04/06/2014 14:17 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận giao hữu đầu tiên trên đất Mỹ, nhiệm vụ dành cho HLV Roy Hodgson là phải giúp Wayne Rooney tìm lại phong độ, cũng như chơi ăn ý hơn với Daniel Sturridge.

Màn trình diễn của Rooney ở trận giao hữu với Peru vừa qua là quá cầu toàn, và thậm chí bộc lộ sự căng cứng về mặt tâm lý. Điển hình như ở phút 56, sau khi cắt đứt một đợt tấn công của Peru, Rooney có được bóng sau những pha phối hợp giữa Gary Cahill, Jordan Henderson và Steven Gerrard. Anh có cơ hội để tạo ra một pha bóng nguy hiểm nhưng sau khi nhận thấy nó không rõ ràng thì lại trả bóng về cho Cahill để tìm kiếm một cơ hội khác.

Rồi ở một tình huống khác, khi Rooney phối hợp cùng Lallana, thì tiền vệ của Southampton lại chuyền bóng bất cẩn và Peru nhanh chóng bắt bài. Đó là một pha bóng nguy hiểm bởi Glen Johnson chưa về kịp, thế nên Rooney buộc phải lui về hỗ trợ bằng một pha chuồi bóng kịp thời để giải nguy.

Đó là một cú chuồi bóng mà chỉ cần sai một nhịp thôi là trọng tài sẽ rút ngay một chiếc thẻ vàng. Nếu là tình huống diễn ra ở một trận đấu tại World Cup, thì sai lầm ấy có thể phải trả một cái giá rất đắt.

Tuy vậy, việc Rooney tích cực tham gia vào các pha bóng không đồng nghĩa anh được phép quên đi nhiệm vụ quan trọng của mình: Ghi bàn. Một cú tắc bóng đúng thời điểm không cứu được cầu thủ này tránh khỏi một kỳ World Cup thất vọng nếu anh không tự mình tạo ra cơ hội và ghi bàn cho đội tuyển Anh ở Brazil năm nay.

Sẽ không ít người cảm thấy sốc khi cựu cầu thủ Mick Channon mô tả Rooney là mắt xích yếu nhất trong đội hình đội tuyển Anh. Đó là điều có phần hơi phũ phàng, bởi cầu thủ này hoàn toàn không hề lép vế so với các cầu thủ còn lại trong đội hình chính. Ở thời điểm đạt phong độ tốt nhất, Rooney vừa có thể đóng vai một tay săn bàn lại rất giỏi kiến thiết. Trong khi ở chiều ngược lại chân sút của Man United vẫn đảm bảo tính đồng đội trên sân.

Rooney không đáng phải chịu những lời chỉ trích ấy. Vấn đề nằm ở chỗ bởi anh quá đa năng, nên sức mạnh thực sự của cầu thủ này bị thổi phồng lên. Thật ra, chức năng chính của Rooney là săn bàn. Hãy nhớ lại mùa giải 2011-12, anh đã ghi tới 34 bàn trong 43 trận, trong đó có rất nhiều cú hat-trick. Việc thay đổi xoành xoạch vị trí của Rooney , cụ thể là bắt anh chơi lùi sâu, sẽ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính.

Sẽ tốt hơn nếu như ở trận này HLV Roy Hodgson thử bố trí Rooney và Sturridge đá ngang hàng nhau nơi hàng công, đồng thời bố trí hàng tiền vệ phía sau theo mô hình kim cương. Đó là cách tốt nhất để Rooney tỏa sáng, cũng như chơi ăn ý hơn với Sturridge.

Đội hình dự kiến

Ecuador: Banguera – W.Ayovi, Erazo, Guagua, Paredes – Montero, Mendez, Castillo, Rojas – Martinez, J.Ayovi.

Anh: Hart – Johnson, Cahill, Jagielka, Baines – Gerrard, Henderson, Lallana – Sturridge, Rooney, Welbeck.

Dự đoán: 0-2

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm