Dybala đã chọn Roma!

19/07/2022 06:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, các nguồn tin uy tín nhất đều khẳng định Paulo Dybala đã đồng ý gia nhập AS Roma, đội bóng bày tỏ mong muốn chữ ký của anh một cách nghiêm túc và mãnh liệt nhất, thông qua mức lương 6 triệu euro (4,5 + 1,5 thưởng), con số mà Milan không sẵn sàng trả.

Sau khi gây sốt ở Pháp, Quang Hải sẽ toả sáng trước Niort?

Sau khi gây sốt ở Pháp, Quang Hải sẽ toả sáng trước Niort?

Sau khi ra sân từ ghế dự bị ở 2 trận gần nhất cho Pau FC, Quang Hải được kỳ vọng sẽ đá chính khi đội bóng Ligue 2 gặp Niort.

Roma từng không có mặt trong cuộc đua suốt mấy tháng qua, nhưng ngay khi đặt vấn đề, họ đã giành được ngôi sao người Argentina. Được biết, hợp đồng giữa hai bên có thời hạn 3 năm kèm điều khoản cho phép gia hạn thêm 1 năm. Dybala đã bay sang Bồ Đào Nha, nơi các cầu thủ Roma đang hội quân, để kiểm tra y tế và gặp gỡ các đồng đội mới.

Như vậy là Dybala đã không muốn chờ thêm bất cứ ngày nào nữa để bước vào chương mới trong sự nghiệp. Việc không còn được dự Champions League, ít nhất trong mùa này, cũng không khiến anh bận tâm nữa, khi mà cuộc nói chuyện điện thoại với Jose Mourinho hẳn đã khiến anh cảm thấy bị thuyết phục. Mùa giải chỉ còn gần 1 tháng nữa là bắt đầu, Dybala không muốn phí thời gian. Anh cần phải trở lại sân cỏ càng sớm càng tốt để có sự chuẩn bị tốt nhất có thể cho 4 tháng cực kỳ quan trọng tới đây. “La Joya” không muốn đứng ngoài hay chỉ đóng vai phụ ở World Cup 2022, kỳ cúp thế giới rất có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ này. Anh phải làm tất cả để đạt được mục tiêu đứng trong đội hình xuất phát của đội tuyển Argentina.

Chú thích ảnh
Dybala đã quyết định về đội của Mourinho

Nhìn chung, đây là một sự hợp tác hoàn hảo cho cả đôi bên. Roma sẽ được nâng tầm khi Dybala có mặt, bởi tài năng và kinh nghiệm của chân sút 28 tuổi là cực kỳ quý giá. Cái chân trái đẳng cấp của Dybala cũng là thứ vốn quý mà Roma đang rất thiếu, nhất là khi họ cũng chưa chắc chắn giữ chân được Zaniolo, cầu thủ được Juventus nhắm đến để thay chính Dybala. Còn với chân sút người Argentina, Roma là nơi sẽ cho anh cơ hội trở thành trụ cột, trung tâm của lối chơi. Chỉ tiếc là anh sẽ phải tạm chia tay Champions League, nhưng nếu nỗ lực và chơi với tất cả tài năng, anh có thể trở lại giải đấu ấy vào năm tới, khi Roma hứa hẹn sẽ là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua Top 4.

Dybala liệu có thể sẽ là người đầu tiên khoác áo số 10 của Roma kể từ sau khi huyền thoại Totti giải nghệ? Rất khó, nhưng cần biết rằng, hồi tháng 5 vừa qua, chính Totti đã tuyên bố: “Nếu có quyền, tôi rất vui lòng biến Dybala là số 10 tiếp theo của Roma”.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm