Duy Mạnh: ‘Hàng thủ U23 Việt Nam chơi tốt vì liên tục giao tiếp với nhau’

20/08/2018 13:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Giải thích về bí quyết giúp hàng thủ U23 Việt Nam giữ sạch lưới trong cả 3 trận vòng bảng, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cho biết: “Chúng tôi chơi được như thế là nhờ sự giao tiếp liên tục với nhau cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi với anh Tiến Dũng và em Đình Trọng nói chuyện với nhau rất nhiều ở giải đấu tại Thường Châu (Trung Quốc) cũng như tại ASIAD 2018”.

* Duy Mạnh có thể cho biết ý kiến của mình về hành trình của U23 Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2018?

- Chúng tôi bước vào ASIAD 2018 với sự thận trọng. Tuy chúng tôi gặt hái thành công tại VCK U23 châu Á 2018 nhưng vẫn tập luyện hết mình trong thời gian chuẩn bị vừa qua. Và chiến thắng 1-0 trước U23 Nhật Bản để giành ngôi nhất bảng với 3 trận toàn thắng là kết quả hoàn toàn xứng đáng của cả đội.

* Duy Mạnh có thể chia sẻ kỹ hơn về cảm xúc của toàn đội sau khi giành chiến thắng trước U23 Nhật Bản?

- Nhật Bản là nền bóng đá phát triển. Thế nên khi vượt qua được U23 Nhật Bản thì toàn đội rất vui vẻ, điều đó được thể hiện trong lúc chúng tôi về lại khách sạn ăn tối và khi họp đội.

'U23 Nhật Bản cố tình thua Việt Nam để rơi vào nhánh nhẹ'

'U23 Nhật Bản cố tình thua Việt Nam để rơi vào nhánh nhẹ'

HLV Trần Bình Sự đã nhận định như thế sau lượt trận cuối bảng D chiều 19/8. U23 Nhật Bản đã xác định gặp U23 Malaysia từ trước.

* Duy Mạnh có suy nghĩ như thế nào về chấn thương không may của tiền vệ Hùng Dũng?

- Là cầu thủ thì không ai muốn gặp phải chấn thương. Chúng tôi đã chiến đấu hết sức vì nền bóng đá Việt Nam nói chung cũng như vì đội tuyển U23 Việt Nam nói riêng.

Tuy nhiên, trong thi đấu thì không ai nói trước được điều gì, như chấn thương xảy ra với anh Hùng Dũng. Cá nhân tôi và toàn đội đã gặp trực tiếp anh Dũng để chia sẻ với anh ấy về chấn thương đáng tiếc đó. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu để gánh vác trách nhiệm mà anh Dũng để lại do không thể ra sân.

* Tại ASIAD 2018 lần này, nếu như U23 Việt Nam làm điều kỳ diệu tại Indonesia, Duy Mạnh liệu có ý định sẽ làm điều gì đó ấn tượng, chẳng hạn như khi cắm cờ trên tuyết tại sân Thường Châu (Trung Quốc)?

- Hiện tại tôi chưa nghĩ đến điều đó. Cảm xúc tại Trung Quốc là một kỉ niệm đẹp đối với cuộc đời của tôi. Tôi sẽ luôn cố gắng hết mình trong tập luyện để vào sân thi đấu tốt nhất và giành kết quả cao nhất cho đội tuyển cũng như cho bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Nhật Bản: Quang Hải tỏa sáng, U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng

U23 Việt Nam 1-0 U23 Nhật Bản: Quang Hải tỏa sáng, U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng

Bàn thắng từ ngay phút thứ 3 của Quang Hải giúp U23 Việt Nam có chiến thắng 1-0 trước U23 Nhật Bản, qua đó giành ngôi đầu bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018

* Hàng thủ gồm 3 trung vệ của U23 Việt Nam đã chơi rất tốt tại vòng bảng ASIAD 2018 với việc không để lọt lưới bàn nào? Duy Mạnh có thể chia sẻ bí quyết của mình là gì?

- Chúng tôi chơi được như thế là nhờ sự giao tiếp liên tục với nhau cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi với anh Tiến Dũng và em Đình Trọng nói chuyện với nhau rất nhiều ở giải đấu tại Thường Châu (Trung Quốc) cũng như tại ASIAD 2018.

Đối với hàng phòng ngự, thi đấu mà không bị thủng lưới là điều rất đặc biệt, vì có thể có những thời điểm, chúng tôi vẫn còn những sai sót nhỏ. Nên việc nói chuyện với nhau nhiều hơn sẽ giúp chúng tôi giải quyết được nhiều vấn đề. Đó là sự đoàn kết và sự ăn ý với nhau trên sân.

ASIAD ngày 20/8: Chốt đối thủ vòng 1/8 của U23 Việt Nam, chờ huy chương cử tạ

ASIAD ngày 20/8: Chốt đối thủ vòng 1/8 của U23 Việt Nam, chờ huy chương cử tạ

Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn là những niềm hy vọng huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay (20/8) nhưng sự chú ý vẫn dồn về môn bóng đá nam với loạt trận cuối cùng tại bảng E và F, qua đó U23 Việt Nam xác định được đối thủ của mình tại vòng 1/8.

* Vậy còn bí quyết từ HLV Park Hang Seo thì sao? Mục tiêu của Duy Mạnh và U23 Việt Nam trong chặng đường còn lại là gì?

- HLV Park đã truyền cho chúng tôi tinh thần cũng như sự quả cảm. Có thể chiến thắng trước U23 Nhật Bản chỉ tranh vị trí nhất bảng D, nhưng đó cũng là trận đấu có ý nghĩa với cá nhân tôi và toàn đội vì chúng tôi đã chiến đấu hết mình để có được chiến thắng đó.

Khi trận đấu kết thúc, chúng tôi có về khách sạn xem thêm một số trận đấu khác của các đối thủ mà đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp, dù không xem chi tiết. Tôi chỉ có thể nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn còn nhiều gian nan phía trước, trước mắt là trận đấu tại vòng 16 đội. Chúng tôi phải tập trung cao độ và cố gắng nhiều hơn nữa, vì đây là vòng đấu loại trực tiếp nên cần phải thận trọng tối đa để giành kết quả cao nhất.

Huy Anh – Trần Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm