Nguyễn Tất Duy Lợi và Nguyễn Thị Thu Huyền khép lại Philippines Junior International Series 2026 với thành tích ấn tượng khi giành tổng cộng 1 HCV, 2 HCB. Trong đó, Duy Lợi trở thành nhà vô địch đơn nam U19.
Philippines Junior International Series 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 9/8 tại Philippines, quy tụ nhiều tay vợt trẻ quốc tế tranh tài. Cầu lông trẻ Việt Nam để lại dấu ấn khi Nguyễn Tất Duy Lợi và Nguyễn Thị Thu Huyền góp mặt ở cả ba trận chung kết thuộc nhóm tuổi U19.
Sau ngày thi đấu cuối cùng, hai tay vợt Việt Nam giành 1 HCV và 2 HCB. Thành tích nổi bật nhất thuộc về Nguyễn Tất Duy Lợi với chức vô địch đơn nam U19.
Trong trận chung kết đơn nam U19, Nguyễn Tất Duy Lợi đối đầu tay vợt Malaysia Leong Di Shan.
Hai tay vợt tạo nên màn tranh tài quyết liệt ngay từ set đầu. Duy Lợi bám đuổi đối thủ trong phần lớn thời gian nhưng để thua sát nút 20-22.

Duy Lợi trên bục nhận HCV đơn nam.Ảnh: LĐ cầu lông Việt Nam
Không bị ảnh hưởng sau set thua đầu tiên, tay vợt Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Duy Lợi thắng 21-17 ở set hai, đưa trận đấu vào set quyết định.
Ở set ba, Duy Lợi tiếp tục duy trì sự ổn định và giành chiến thắng 21-16, qua đó hoàn tất màn ngược dòng với tỷ số chung cuộc 2-1 (20-22, 21-17, 21-16) để đoạt HCV đơn nam U19.
Trên hành trình tới chức vô địch, Duy Lợi còn gây ấn tượng khi vượt qua Yung Neng Chuang, hạt giống số 1 đến từ Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết.
Việc liên tiếp vượt qua những đối thủ được đánh giá cao, đặc biệt trong các trận đấu quyết định cho thấy bản lĩnh và khả năng duy trì phong độ của tay vợt trẻ Việt Nam.
Ở nội dung đơn nữ U19, Nguyễn Thị Thu Huyền bước vào trận chung kết gặp Kungkaew Kakanik của Thái Lan.
Trước đó, Thu Huyền tạo dấu ấn đáng chú ý khi đánh bại hạt giống số 2 Tien Hsin Ai (Đài Bắc Trung Hoa) tại bán kết để giành quyền tranh chức vô địch.
Trong trận chung kết, Thu Huyền tiếp tục thi đấu nỗ lực nhưng không thể vượt qua đối thủ Thái Lan. Kungkaew Kakanik giành chiến thắng 2-1 sau ba set với các tỷ số 20-22, 21-14, 13-21 tính theo phần điểm của Thu Huyền.
Với kết quả này, Nguyễn Thị Thu Huyền giành HCB đơn nữ U19. Việc vượt qua hạt giống số 2 và tiến tới trận đấu cuối cùng là kết quả đáng khích lệ đối với tay vợt trẻ Việt Nam.
Không chỉ tiến sâu ở các nội dung đánh đơn, Nguyễn Tất Duy Lợi và Nguyễn Thị Thu Huyền còn kết hợp thi đấu ở nội dung đôi nam nữ U19.
Tại bán kết, cặp VĐV Việt Nam đánh bại Liew Tian Hao/Kiera Wong của Malaysia với tỷ số 2-0 để giành vé vào chung kết.
Đối thủ của Duy Lợi/Thu Huyền trong trận tranh HCV là cặp hạt giống số 1 Khairul Azlan Khashah/Nur Aina Maisarah của Malaysia.
Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, hai tay vợt Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ và để thua sau hai set với tỷ số 16-21, 8-21, qua đó giành HCB đôi nam nữ U19.

Nguyễn Thị Thu Huyền giành HCB đơn nữ U19 cùng HCB đôi nam nữ U19 với Duy Lợi. Ảnh: LĐ cầu lông Việt Nam
Kết thúc Philippines Junior International Series 2026, Nguyễn Tất Duy Lợi giành HCV đơn nam U19 và HCB đôi nam nữ U19. Nguyễn Thị Thu Huyền giành HCB đơn nữ U19 cùng HCB đôi nam nữ U19 với Duy Lợi.
Như vậy, hai tay vợt Việt Nam góp mặt ở cả ba trận chung kết U19 và mang về tổng cộng 1 HCV, 2 HCB.
Trong đó, Duy Lợi có giải đấu đặc biệt thành công khi phải thi đấu với mật độ cao ở cả đơn nam lẫn đôi nam nữ nhưng vẫn duy trì phong độ để đăng quang ở nội dung đơn. Thu Huyền cũng cho thấy tiềm năng khi tiến vào hai trận chung kết, trong đó có chiến thắng đáng chú ý trước hạt giống số 2 ở nội dung đơn nữ.
Kết quả tại Philippines Junior International Series 2026 là tín hiệu tích cực đối với lực lượng trẻ của cầu lông Việt Nam, đồng thời mang đến thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho Duy Lợi và Thu Huyền trong quá trình phát triển sự nghiệp.