Duplantis lần thứ 14 lập kỷ lục thế giới nhảy sào: Giới hạn nào cho ‘Người bay’?

17/09/2025 06:36 GMT+7 | Thể thao

Thật ra, đó là câu hỏi quen thuộc ở mỗi cuộc thi mà Armand "Mondo" Duplantis tham dự suốt 5 năm qua, kể từ khi anh phá kỷ lục thế giới lần đầu tiên ở mốc xà 6m17. Ở Tokyo, anh đã chinh phục cột mốc 6m30, và chắc chắn chưa dừng lại.

Ở tuổi 25, siêu sao người Thụy Điển đã đi vào lịch sử với việc phá kỷ lục thế giới 14 lần và nhảy qua độ cao 6 mét nhiều lần hơn bất kỳ vận động viên nào trước anh. Với mỗi độ cao mới, Duplantis tiếp tục tái định nghĩa giới hạn của môn thể thao này. Duplantis khiến mọi người tin rằng, việc vượt qua cột mốc 6m40 là hoàn toàn có thể. Và nếu có ai làm được điều đó, thì chính là anh.

Nhảy sào là chuyện gia đình của Duplantis

Việc Duplantis đạt được những độ cao đáng kinh ngạc ở độ tuổi trẻ như vậy có lẽ không quá bất ngờ đối với những ai đã theo dõi hành trình của anh. Nhảy sào dường như là một phần trong DNA của anh. Ông Greg Duplantis, bố anh, từng là một vận động viên nhảy sào tài năng của Mỹ, còn mẹ anh, bà Helena, là một cựu vận động viên 7 môn phối hợp của Thụy Điển. Với một bộ dụng cụ nhảy sào được dựng ngay tại sân sau nhà ở Lafayette, bang Louisiana, Duplantis chỉ mới 3 tuổi khi lần đầu tiên thử sức với môn thể thao này.

Với tình yêu và niềm đam mê mãnh liệt dành cho môn nhảy sào, Duplantis nhanh chóng làm quen và dưới sự hướng dẫn tận tình của cha, người vẫn là huấn luyện viên của anh cho đến ngày nay, rõ ràng cậu bé nhảy sào này sở hữu một tài năng thiên bẩm. Cùng với sự hỗ trợ từ mẹ, người huấn luyện anh về thể lực và sức mạnh, sự nghiệp của Duplantis nhanh chóng trở thành "chuyện gia đình". Anh thiết lập kỷ lục thế giới theo nhóm tuổi đầu tiên ở tuổi 7 và tiếp tục phá kỷ lục trong nhóm tuổi của mình trong 6 năm tiếp theo.

Nhảy sào là một môn thể thao cực kỳ phức tạp, đòi hỏi vận động viên phải bật lên từ mặt đất, xoay người và lộn ngược để bay qua xà, rồi rơi tự do xuống đệm. Đó là một kỹ thuật cần nhiều năm để thành thạo và đòi hỏi sự gan dạ. Duplantis thời trẻ đã dành hàng giờ xem video của những thần tượng, trong đó người anh yêu thích nhất là vận động viên người Pháp Renaud Lavillenie, từng giữ kỷ lục thế giới từ năm 2014 đến 2020.

Đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới

Ở cấp độ trẻ, Duplantis đã vô địch Giải vô địch thanh thiếu niên thế giới 2015, Giải vô địch thanh niên châu Âu 2017 và Giải vô địch thanh niên thế giới 2018. Khi bước lên cấp độ tinh hoa, tất cả những người trong giới nhảy sào đều biết anh là ai.

Duplantis lần thứ 14 lập kỷ lục thế giới nhảy sào: Giới hạn nào cho ‘Người bay’? - Ảnh 1.

Duplantis đã vượt qua mốc 6m30, và sẽ còn hơn thế nữa

Danh tiếng như vậy, dù thú vị, cũng đi kèm với rất nhiều áp lực. Thi đấu tại Giải vô địch thế giới cấp độ tinh hoa đầu tiên ở London năm 2017 (xếp hạng 9 với thành tích 5m50) là một bài học khó khăn rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như kế hoạch. Nhưng học cách chấp nhận thất bại cũng quan trọng không kém gì chiến thắng đối với một vận động viên, nên Duplantis đã đứng dậy và trở lại mạnh mẽ hơn. Trong những năm tiếp theo, anh tích lũy những kết quả tích cực cũng như những kinh nghiệm quý báu, bao gồm cả việc vô địch Giải vô địch châu Âu 2018 với cú nhảy 6,05m, cú nhảy cao thứ 5 trong lịch sử ở thời điểm ấy.

2020 là năm mà Duplantis tìm thấy những mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh của mình. Ngay đầu mùa giải, vào ngày 8/2 tại Toruń, Ba Lan, anh đã vượt qua độ cao đáng kinh ngạc 6,17m và phá kỷ lục thế giới gần 6 năm của thần tượng thời thơ ấu Renaud Lavillenie. Đó là một kỳ tích mà anh đã nỗ lực cả đời để đạt được.

Một khi mọi thứ "khớp" với Duplantis, anh trở nên không thể ngăn cản. Chỉ 1 tuần sau, tại Glasgow (Scotland), anh đã bay qua độ cao 6,18m và phá kỷ lục thế giới của chính mình. Đến tháng 9 tại Rome (Ý) anh phá kỷ lục thế giới ngoài trời năm 1994 của huyền thoại nhảy sào Sergey Bubka (6,14m) bằng cú nhảy 6,15m. "Tôi chạm đệm, nhưng tôi vẫn chưa thực sự trở lại mặt đất", Duplantis nói ngay sau cú nhảy của mình.

Vị vua đích thực

Kể từ mùa giải đáng kinh ngạc năm 2020, Duplantis đã trở thành cái tên quen thuộc không chỉ ở Thụy Điển mà trên toàn thế giới. Năm 2022, anh củng cố vai trò trong lịch sử bằng cách phá kỷ lục thế giới của chính mình, không chỉ một mà ba lần. Duplantis bắt đầu mùa giải bằng cách vượt qua độ cao 6,19m ở Belgrade, Serbia; tiếp tục với cú nhảy 6,20m một tuần sau tại Giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới; và cuối cùng bay qua 6,21m – với khoảng cách còn dư – tại Giải vô địch thế giới ở Eugene, Oregon, Mỹ. Ở mùa giải phá kỷ lục năm 2022, anh nhảy qua độ cao 6 mét tới 22 lần. Điều này có nghĩa là ở tuổi 23, anh có nhiều lần vượt qua mốc 6 mét hơn bất kỳ vận động viên nhảy sào nào trong lịch sử.

Tại Thế vận hội Paris 2024, Duplantis đã giành huy chương vàng sau khi vượt qua 6m và đánh bại các đối thủ. Nhưng anh muốn thúc đẩy bản thân xa hơn, và đã làm chính xác điều đó bằng cách nhảy qua độ cao đáng kinh ngạc 6,25m, phá kỷ lục thế giới mà anh thiết lập vài tháng trước. Hơn 1 năm sau, anh đã chinh phục cột mốc 6m30. Và việc phải mất 3 lần nhảy ở Tokyo có lẽ chỉ là chút gia vị cho kịch tính.

Laureus Award 2025, giải thưởng được coi như Oscar thể thao trong năm, được xem như sự công nhận lớn nhất dành cho Duplantis. Anh đã vượt qua một loạt ngôi sao lớn như Carlos Alcaraz (quần vợt), Leon Marchand (bơi), Tadej Pogacar (xe đạp), và Max Verstappen (đua xe F1) để nhận vinh dự này. Và hãy nhớ, anh mới 25 tuổi với rất nhiều năm tháng đỉnh cao và những kỷ lục sẽ vượt qua trong tương lai!

Armand Gustav Duplantis

Sinh ngày 10/11/1999

Chiều cao 1m81

HCV trong sự nghiệp: Olympic (2020, 2024), Vô địch thế giới (2022, 2023, 2025), Vô địch thế giới trong nhà (2022, 2024, 2025), Diamond League (2021, 2022, 2023, 2024, 2025), World Athletic Indoor Tour (2020, 2022), vô địch châu Âu (2018, 2022, 2024), Vô địch châu Âu trong nhà (2021), Vô địch thế giới trẻ (2018), Vô địch châu Âu trẻ (2017), Vô địch thanh thiếu niên (2015)

Danh hiệu cá nhân trong sự nghiệp: Laureus Award (2025), VĐV xuất sắc nhất năm của AP (2024), VĐV xuất sắc nhất năm của BBC (2024), VĐV xuất sắc nhất Thụy Điển (2019, 2021, 2022, 2024, 2025), nam VĐV điền kinh xuất sắc nhất năm của World Athletic (2020, 2022, 2023, 2024).


Bạn có biết?

Duplantis không chỉ biết có nhảy sào, anh còn là một chân chạy nước rút cừ khôi. Tháng 9 năm ngoái, trong một cuộc thi giao hữu ở Diamon League Zurich ở cự li 100 mét, anh đã thắng kỷ lục gia 400m rào Karsten Warholm, khi đạt thành tích 10 giây 37.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm