Dương Cẩm Lynh mưu mô, Huy Khánh giàu có và đa tình trong 'Lỗi đạo cang thường'

09/10/2022 09:14 GMT+7 | Giải trí

Phim Lỗi đạo cang thường: Dương Cẩm Lynh đóng vai người phụ nữ tham lam, mê danh lợi, mưu mô, bỏ chồng chạy theo nhân tình. Huy Khánh vào vai ông Hội đồng Đàng đại diện cho sự giàu có và quyền lực.

NSƯT Hồ Ngọc Xum trở lại với 'Lỗi đạo cang thường' dựa trên tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh

NSƯT Hồ Ngọc Xum trở lại với 'Lỗi đạo cang thường' dựa trên tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh

Lỗi đạo cang thường do NSƯT Hồ Ngọc Xum đạo diễn xoay quanh chủ đề chính là tình nghĩa vợ chồng, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như: Dương Cẩm Lynh, Hòa Hiệp, Oanh Kiều, Mã Hiểu Đông, Huy Khánh, Phúc An...

Phim truyền hình Lỗi đạo cang thường do đạo diễn - NSƯT Hồ Ngọc Xum thực hiện, tái hiện con người, bối cảnh xã hội Việt Nam vào những năm 1920 - 1945, đồng thời phản ánh phong tục tập quán của người dân vùng đất Nam Bộ lúc bấy giờ. 

Thông qua hình ảnh của 2 gia đình Oanh - Thiện (Dương Cẩm Lynh - Hòa Hiệp thủ vai) và Ba Huyền - Như Bình (Oanh Kiều - Mã Hiểu Đông), phim mô tả những bi kịch của những con người vì tham lam hư vinh mà bước vào con đường không lối thoát. 

Chú thích ảnh

Lỗi đạo cang thường đánh dấu sự trở lại của Dương Cẩm Lynh sau thời gian chuyên tâm cho tổ ấm nhỏ. Vai diễn của Dương Cẩm Lynh là Oanh, vợ của Thiện (Hòa Hiệp đóng), được chồng yêu chiều nên suốt ngày chỉ biết ăn diện, chơi bời.

Với tính cách đua đòi, Oanh dễ dàng xiêu lòng khi được Hội đồng Đàng (Huy Khánh đóng) ve vãn. Mơ ước về cuộc sống thượng lưu khiến Oanh quyết định bỏ chồng, đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Chú thích ảnh

Nữ diễn viên cho biết: “Dương Cẩm Lynh cũng khá có duyên với kịch bản phim xưa, đặc biệt là với các vai diễn có liên quan đến tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Đối với Lynh, vai diễn Oanh trong bộ phim Lỗi đạo cang thường là một vai diễn khá hay nhưng cũng rất cực, bởi lẽ đây là một vai diễn có số phận khá truân chuyên, phải nói là cực kỳ bi đát nhưng chung quy cũng xuất phát từ lòng tham sân si mà ra. 

Vốn dĩ số phận Oanh sẽ rất êm đềm nếu như cô biết bằng lòng với cuộc sống hiện tại, với những gì mình đang có. Tuy nhiên, Oanh lại quá coi trọng bạc tiền, coi trọng những danh vọng phù phiếm và mải miết chạy theo những thói đời xa hoa đó, điều này vô tình đẩy Oanh vào con đường sai lầm không lối thoát”. 

Chú thích ảnh

“Lúc mới đọc kịch bản, tôi rất khó chịu với tính cách của nhân vật quá ham mê vật chất, phù phiếm này. Tuy nhiên, đây cũng là nhân vật đại diện cho những góc khuất của xã hội, những triết lý về đạo cang thường nên tôi thấy được thử thách bản thân khi đảm nhiệm” - Dương Cẩm Lynh nói.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Dương Cẩm Lynh chú trọng về diễn xuất bằng ánh mắt. Nhân vật Oanh trải qua nhiều trường đoạn tâm lý, từ một người phụ nữ đơn thuần đến lúc bị đau khổ và bị hắc hóa. Mỗi phân cảnh, nữ diễn viên đều cố gắng thay đổi lối diễn cho phù hợp.

Thử thách nhất với Dương Cẩm Lynh là những phân cảnh Oanh vì đua đòi mà sa vào nghiện ngập. Từ trước đến nay, cô trung thành hình ảnh khá nhẹ nhàng trên màn ảnh nên chưa bao giờ thể hiện góc khuất này.

Chú thích ảnh

Dương Cẩm Lynh tâm đắc vì trong Lỗi đạo cang thường có nhiều câu thoại tinh túy, thể hiện suy nghĩ thấu đáo của người xưa về tình nghĩa vợ chồng hay văn hóa Á Đông xoay quanh tam cang, ngũ thường và phong tục tập quán của người dân vùng đất Nam Bộ đầu thế kỷ 20. 

Vốn chú trọng hình ảnh, người đẹp 40 tuổi đầu tư chỉn chu trang phục. Ngoài bà ba và áo dài là hai loại trang phục thường mặc, Oanh còn có sở thích nhảy đầm nên Dương Cẩm Lynh cũng phải chuẩn bị khá nhiều bộ đầm kiểu cổ điển.

Trang phục của Dương Cẩm Lynh có sự thay đổi từ lúc nhân vật Oanh còn là người phụ nữ nghèo cho đến lúc trở thành bà Hội đồng ăn chơi, chưng diện. Dương Cẩm Lynh mong muốn phác họa rõ nét cho khán giả hình ảnh và cuộc sống xa hoa của những cô gái tân thời những năm 1920 - 1945.

Chú thích ảnh

Vai diễn của Huy Khánh là ông Hội đồng Đàng - nhân vật điển hình trong các bộ phim xưa, đại diện cho sự giàu có và quyền lực. Hội đồng Đàng có bản tính đam mê gái đẹp nên dù biết Oanh đã có gia đình, ông vẫn cố chinh phục và rước Oanh về làm bà Hai.

Chú thích ảnh

Với Huy Khánh, nhân vật này không quá khó nhưng yêu cầu anh phải thay đổi tâm lý liên tục khi diễn cùng bốn người vợ. Bên cạnh đó với đặc trưng của phim xưa, nam diễn viên cũng phải diễn chậm, thoại chậm hơn nhiều so với phim hiện đại.

Vì Huy Khánh từng tham gia nhiều phim cùng Dương Cẩm Lynh, cả hai có sự tương tác ăn ý khi vào vai vợ chồng.

Chú thích ảnh

Vai diễn Thiện - chàng trai chân chất, chồng cũ của Oanh - được đạo diễn NSƯT Hồ Ngọc Xum "đo ni đóng giày" cho Hòa Hiệp. Hòa Hiệp chia sẻ, anh thấy mình khá giống nhân vật Thiện ở sự hiền lành, thật thà và đều từng bị "cắm sừng".

Tuy nhiên, sự khác biệt ở Hòa Hiệp với nhân vật Thiện là mình không quá thương vợ mù quáng đến nỗi vợ bỏ mình theo người đàn ông khác mà vẫn cho rằng vợ luôn chung thủy.

Lần đầu đóng phim xưa, nam diễn viên mất nhiều thời gian để tìm hiểu về bối cảnh câu chuyện, phục trang, cách đi đứng, ăn mặc, cử chỉ của người dân Nam Bộ thời 1920 - 1945. 

Hòa Hiệp đặc biệt rất thích cách làm việc của NSƯT Hồ Ngọc Xum bởi đạo diễn Xum luôn chăm chút từng khung hình, từng phân đoạn của từng nhân vật. "Lâu lắm rồi Hòa Hiệp mới có cảm giác phải sống chậm lại, thể hiện vai diễn của mình cũng chậm lại để có thể bộc lộ hết mọi cảm xúc của nhân vật" - anh tâm sự. 

Chú thích ảnh

Ngoài ba diễn viên chính, Lỗi đạo cang thường còn có sự tham gia diễn xuất của Oanh Kiều, Mã Hiểu Đông, Phúc An, Trương Quý Nhi, Hồ Kim Chi... Đạo diễn Hồ Ngọc Xum cho biết bộ phim được ông thai nghén kịch bản suốt 5 năm, dựa trên các cuốn tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh.

Phim Lỗi đạo cang thường (32 tập) lên sóng lúc 19h45 trên kênh SCTV14 kể từ 8/10. 

Bảo Anh. Ảnh: NSX

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm