Được mất mùa Sao Mai - Điểm hẹn 2014

23/08/2014 07:37 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua 22/8 Sao Mai - Điểm hẹn (SM-ĐH) đã có đêm chung kết xếp hạng, kết thúc hành trình 2 tháng tìm kiếm tài năng ca hát…

Kỉ niệm 10 năm ra đời nhưng năm nay, SM-ĐH diễn ra với tốc độ “đến nhanh, đi nhanh” chỉ trong 8 tuần. SM-ĐH là một sân chơi âm nhạc “sạch” và “chất lượng” nhất hiện nay, đúng với truyền thống mà chương trình đã làm được trong một thập kỉ qua nhưng lại chưa đủ để khán giả có thể nhận diện những gương mặt ca sĩ mới kế cận sau một mùa SM-ĐH. Tại sao vậy?

Sau “thất thế” giờ “vàng” trên kênh “vàng” giải trí là VTV3 trong hai mùa gần đây, năm nay, SM-ĐH lại phát sóng vào 19h trên VTV6. Và mặc dù, VTV6 là kênh của giới trẻ nhưng giờ đây, hiếm khán giả trẻ quan tâm đến SM-ĐH bằng những chương trình truyền hình thực tế khác.

Rõ ràng là không bỗng dưng nhà đài lại có sự chuyển dịch thời gian, địa lý với SM-ĐH nếu không phải vì khả năng sống khỏe của chương trình trên kênh hot đã không còn. Cùng với hạn chế khi tổ chức bằng ngân sách nhà nước, lại kiên định với format nhiều năm nên SM-ĐH đã bị các chương trình truyền hình thực tế đánh bại cả về chất và lượng.

“Đa số các em thí sinh đều có giọng hát, tố chất nghệ sỹ và kỹ năng thanh nhạc căn bản. Các em đều đã có những định hình về phong cách và tương đối ổn định về trình diễn. Tuy nhiên, ở các em đa phần vẫn bị “gò bó” và mang cảm giác thi cử mà thiếu đi sự “điên”, sự khát khao bùng cháy của tuổi trẻ”, đó là những đánh giá rất xác đáng cho các ca sĩ năm nay của ca sĩ Thanh Lam. Vì thế, thật khó để có được những gương mặt làm nên ấn tượng như Tùng Dương, Ngọc Khuê, Phạm Anh Khoa...như những mùa trước.

SM-ĐH vẫn tự hào là chương trình “sạch”, không chiêu trò, không scandal. Trước đây, còn được biết đến về sự khắt khe bài vở, trang phục diễn thì nay, cũng đã chịu “cởi mở” trong khuôn khổ. Những ca khúc mới, những sáng tác mới của thế hệ trẻ đang được khán giả yêu thích được các ca sĩ SM-ĐH thể hiện đã làm nên sự tươi mới trong chương trình.

Một sự đầu tư đặc biệt không thể không nhắc đến trong mùa SM-ĐH 2014 là sự hỗ trợ của ban nhạc Anh Em, chuyên gia thanh nhạc Mỹ Linh. Phải nói rằng một phần thành công của chương trình chính là từ những nhân tố này. Thậm chí, có những phần trình diễn mà ban nhạc chơi còn hay hơn cả ca sĩ hát.

Từ lúc chương trình chưa diễn ra, đã có những nhận định kiểu như SM-ĐH đã tới điểm dừng. Còn ngay trong cuộc gặp gỡ báo chí, không hiểu vô tình hay cố ý mà thông tin đây là mùa SM-ĐH cuối cùng được nhắc đến. Nhưng BTC khi đó lại không khẳng khái quả quyết mà nói rằng, còn phải liệu tình hình mới quyết định dừng hay không. Vậy, hãy cứ chờ đến mùa sau, sẽ rõ.   

SMĐH 2014 đã khép lại với những giải thưởng đã được trao đến đúng người sở hữu. Đúng như dự đoán của TT&VH, Nguyễn Thị Thủy nhận Giải thưởng do khán giả bình chọn với tổng số phiếu bầu 54,3%. Hà Minh Tiến nhận Giải thưởng do hội đồng nghệ thuật bình chọn, Đỗ Thanh Ngọc nhận Giải triển vọng. Rất tiếc, Sao Mai dòng nhạc nhẹ 2013 Ngô Thanh Huyền đã đi về “trắng tay”.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm