Được 'cứu' phút chót, TĐCS.Đồng Tháp vẫn bất ổn

18/11/2014 05:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn 4 tháng kể từ ngày kết thúc mùa bóng 2014, sáng qua, đội bóng miền Tây đã chính thức trở lại tập luyện chuẩn bị cho V-League 2015. Tuy nhiên, mọi chuyện với Đồng Tháp vẫn không hề đơn giản dù rằng CLB đã có nhà tài trợ mới.

Buổi sáng ngày tập đầu tiên hôm qua, nhiều người khá bất ngờ khi hơn chục cầu thủ đã tập trung trở lại nhưng lại thiếu vắng HLV trưởng Phạm Công Lộc. Phải đến buổi tập chiều, ông Lộc mới có mặt để xem đội tập luyện.

Ông Lộc cũng đang chờ động thái của lãnh đạo CLB về việc có bổ nhiệm ông dẫn dắt Đồng Tháp thi đấu ở mùa giải sang năm hay không. Chuyện thương thảo giữa các bên vẫn chưa xong nên tạm thời, ông Lộc vẫn không phải là người quyết định chuyên môn của đội bóng.

Ngay trong ngày tập trung đầu tiên, lực lượng chủ yếu của CLB Đồng Tháp đa phần là những cầu thủ U21 Đồng Tháp, chỉ có một vài cầu thủ của đội 1 từng thi đấu ở các mùa giải trước như Minh Hưng, Phước Thạnh, Được Em… cùng nhau tập luyện trên SVĐ Cao Lãnh.

Cho đến lúc này, lực lượng vẫn là vấn đề làm đau đầu người làm bóng đá xứ Đồng Tháp Mười, bởi lẽ nhà tài trợ vẫn chưa làm việc xong với các cầu thủ đã hết hạn hợp đồng với CLB từ cuối mùa bóng 2014.

Ngoài ra, 2 trường hợp thuộc dạng biểu tượng của xứ bưng biền như Thanh Hào và Bửu Ngọc dường như không còn niềm tin vào sự tồn tại bền vững của đội bóng miền Tây. Theo tìm hiểu, lãnh đạo CLB dù rất muốn giữ cả 2 cầu thủ trụ cột của CLB nhưng vì nhiều lý do, rất khó tìm được tiếng nói chung giữa 2 bên.

Tiền nong vẫn là vấn đề lớn với bóng đá Đồng Tháp lúc này. Không chỉ bởi những khoản nợ CLB đã nợ ở các mùa giải trước đây, nhà tài trợ mới buộc phải tung thêm tiền để ký hợp đồng với nhiều cầu thủ chất lượng khác. Chưa kể số tiền “ký quỹ” 35 tỷ đồng để hoạt động trong mùa bóng 2015. Rất nhiều khoản phải chi để CLB muốn thực sự hoạt động trở lại như thường.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, ôngVương Thanh Trung (Phó GĐĐH CLB bóng đá Đồng Tháp) cho biết: “Phía CLB đã gửi kinh phí dự trù hoạt động trong mùa bóng 2015 cho doanh nghiệp tài trợ Hồng Quang. Nhưng đến lúc này chúng tôi vẫn chưa nghe phản hồi chính thức của họ. Mọi thứ đến lúc này vẫn phải chờ”.

Về phương án tìm ngoại binh cho CLB, Đồng Tháp đang nhắm đến những cái tên rất cũ và từng chơi rất thành công ở sân Cao Lãnh. Đó là tiền đạo Samson Kpenposen, cầu thủ gốc Phi từng góp công lớn cho chiến tích thăng hạng V-League 2015 của CLB. Người còn lại là Felix Ajala, cầu thủ từng là công thần của Đồng Tháp một thời trước khi chuyển sang thi đấu ở Kiên Giang và An Giang.

Kế hoạch ban đầu đã có, nhưng người yêu bóng đá xứ bưng biền vẫn khấp khởi lo sợ cho đội bóng con cưng. Bởi lẽ nhìn vào lực lượng hiện tại, dù đội bóng đã chính thức vận hành trở lại nhưng mọi thứ vẫn như mớ bòng bong.

Các cầu thủ vẫn đang lắng tai chờ động thái mới của lãnh đạo CLB. Có nhà tài trợ mới nhưng trên thực tế, chưa ai dám đảm bảo rằng nguồn kinh phí từ ông chủ mới sẽ dồi dào để giúp các cầu thủ chất lượng ở lại cống hiến cho CLB.

Đã thiệt thòi hơn những CLB khác trong khâu tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới, Đồng Tháp giờ lại lo không đủ tiền để sắm sửa đủ lực lượng. Sóng gió vẫn chưa yên trên xứ bưng biền.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm