Tại sao 'ông lớn' nào cũng muốn có Pep Guardiola?

17/12/2015 13:45 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Guardiola sẽ tới Man City. Rất có thể là như vậy khi ông sẵn sàng rời Bayern Munich cuối mùa này. Và ngay từ bây giờ triết lý bóng đá “Tôi nhận bóng và tôi chuyền bóng” của Pep cùng phong cách làm việc của ông đã trở thành đề tài được báo chí Anh phân tích, mổ xẻ rất nhiều.


Guardiola coi Xavi là nhân tố chủ chốt trong triết lý bóng đá của ông ở Barca


Guardiola là người bao giờ cũng bắt tay chuẩn bị công việc từ rất sớm. Nếu ông được bổ nhiệm làm HLV Man City thì bạn đừng ngạc nhiên nếu Pep có mặt ở văn phòng làm việc của ông ngay từ khi các học trò mới còn đang dự EURO hay đi nghỉ Hè.

Khi vừa nhậm chức HLV Bayern Munich ông đã đề nghị trợ lý Manuel Estiarte lập “căn cứ địa” cho mình ở sân tập của Bayern vào tuần thứ 2 của tháng 6/2013, trước khi các học trò mới trở lại để gặp ông rất lâu. Khi các cầu thủ đến và trước khi bắt đầu công việc chi tiết trong các buổi tập, Guardiola xác định những cá nhân ông coi là những nhân tố chủ chốt trong việc áp đặt triết lý bóng đá của mình lên toàn đội bóng.

Phương pháp làm việc của Pep là ở đâu ông cũng lập ra một nhóm nhỏ các cầu thủ ông coi là những nhân tố bản lề trong việc triển khai triết lý bóng đá của mình. Ở Barca ông xếp Xavi vào thành phần đó.

Man City, Chelsea và Man United: Pep Guardiola sẽ chọn bến đỗ nào?

Man City, Chelsea và Man United: Pep Guardiola sẽ chọn bến đỗ nào?

Quyết định rời Bayern của Pep Guardiola sẽ châm ngòi cho uộc chiến tranh giành chữ kí của vị thuyền trưởng thiên tài người Tây Ban Nha của các đại gia Premier League: Man United, Man City và Chelsea.

Nhưng nếu như ở Barca, Guardiola có thuận lợi vì ông vốn đá cho đội bóng này trước khi lên cầm quân thì với Bayern, ông cho thấy mình có thể chinh phục các cầu thủ khi rời khỏi Camp Nou. Pep chia cầu thủ thành những nhóm nhỏ tập chuyền bóng vòng tròn kiểu đá ma, thường là bài tập 6 chống 2. Cho họ tập đá 1 chạm, thậm chí nửa chạm.

Rồi khi các cầu thủ đã tập nhuyễn bài tập chuyền bóng nhanh trong tình huống “6 chống 2” rồi thì Pep cho chuyển sang bài “4 chống 4” có độ khó cao hơn. Mục đích của ông khi cho cầu thủ luyện những tình huống kiểu này là ông muốn họ sẵn sàng với mọi giải pháp xử lý bóng để khi lâm vào tình huống nào chăng nữa thì họ cũng không bất ngờ.


Pep bao giờ cũng chuẩn bị từ rất sớm trước khi bắt đầu công việc chi tiết trong các buổi tập

Các cầu thủ mới của Pep dần dần sẽ quen với việc chơi ở bất kỳ vị trí nào trên sân vào bất kỳ thời điểm nào trong trận đấu và chuyển sang chơi ở vị trí mới trong thời gian dài. Pep dẫn dắt Barca vô địch Champions League lần đầu với Yaya Toure đá trung vệ và lần thứ 2 với Mascherano chơi ở vị trí này.

Với ông cầm quân, Messi từ biên phải bó vào trong đá tiền đạo trung tâm lùi còn Philipp Lahm từ hậu vệ cánh được đôn lên đá tiền vệ. Guardiola không nhìn vị trí thi đấu, chỉ có các cầu thủ. Những cầu thủ giỏi là những người hiểu ông muốn gì ở họ trên sân và bằng cách tập luyện thường xuyên, họ có thể thi triển thứ bóng đá dường như đúng với triết lý “Tôi nhận bóng và tôi chuyền bóng” của Pep.

Sự nghiệp của Guardiola

+ Sự nghiệp cầu thủ

Barcelona (1990-2001): 6 cúp vô địch La Liga, 1 Champions League, 2 cúp Nhà Vua, 1 Cup C2 Châu Âu 

Brescia (2001-02) 

Roma (2002-03) 

Brescia (2003) 

Al-Ahli (2003-05) 

Dorados (2005-06) 

47 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha, giành HCV Olympic

+ Sự nghiệp HLV

Barcelona (2008-2012): 3 cúp vô địch La Liga, 2 cúp Nhà Vua, 2 Champions League, 2 Club World Cup, 4 lần là HLV xuất sắc nhất La Liga, 1 lần là HLV xuất sắc nhất thế giới của FIFA

Bayern Munich (2013-): 2 chức vô địch Bundesliga, 1 cúp QG Đức, 1 Club World Cup 

Guardiola đã tạo nên những cỗ máy chiến thắng như thế nào? 

966: Tổng số bàn thắng mà các đội bóng của Pep ghi được, bình quân 2,6 bàn/trận

Barca (2008-2012): Đá 237 trận trong đó thắng 169 trận, hòa 46 trận và thua 22 trận

Bayern Munich (2013-): Đá 137 trận trong đó thắng 105 trận, hòa 15 trận và thua 17 trận

Guardiola không ngại mua sắm

380: Guardiola đã ném khoảng 380 triệu bảng vào TTCN mua cầu thủ trong thời gian dẫn dắt Barca trước kia và Bayern Munich hiện nay

55: Thương vụ đắt giá nhất của Pep là mua Zlatan Ibrahimovic 55 triệu bảng từ Inter Milan với Samuel Eto’o đi theo chiều ngược lại

Dù tiêu tiền mua sắm không tiếc tay nhưng Guardiola cũng nuôi dưỡng không ít tài năng từ lò đào tạo trẻ của CLB. Điển hình là việc ông trao cho Sergio Busquets và Thiago Alcantara cơ hội ra mắt ở đội 1 Barca. Ông cũng giúp Messi phát huy tối đa tài năng của anh.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm